Hoa Kỳ

Friday, 04/06/2021 - 09:29:03

Ông Trump khẳng định sẽ chiến thắng và Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận sự lạm dụng quyền hạn của các mạng xã hội.

Một thông báo của cựu Tổng Thống Donald Trump với trang Facebook của ông ở phía sau ngày 5 tháng 5, 2021. (Olivier Douliery/ AFP via Getty Images)

 

MENLO PARK, California - Hãng Facebook thông báo sẽ đóng trương mục của cựu Tổng Thống Donald Trump trong 2 năm, cho đến đầu năm 2023, vì cho rằng ông Trump đã kích động bạo lực vào trước vụ tấn công chết người ngày 6 tháng 1 tại tòa nhà Quốc Hội.

Ông Nick Clegg, phó giám đốc vấn đề toàn cầu của Facebook, cho biết sau khi hết thời hạn khóa trương mục, Facebook sẽ nhờ các chuyên gia đánh giá lại xem mối nguy cơ với an toàn công cộng đã giảm hay chưa.

Theo lệnh đình chỉ của Facebook, trương mục của cựu Tổng Thống Trump sẽ bị khóa, những người khác có thể xem và bình luận vào các bài đăng cũ, nhưng ông Trump sẽ không thể đăng bài viết mới.

Cựu tổng thống đã gọi quyết định của Facebook là “một sự xúc phạm.”

Trong thông cáo báo chí, ông Trump nói, Facebook lẽ ra không nên được bỏ qua về các hành động kiểm duyệt và bịt miệng người khác. Ông Trump cũng khẳng định sẽ chiến thắng và Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận sự lạm dụng quyền hạn của các mạng xã hội.

Facebook và Twitter hiện đã trở thành công cụ không thể thiếu của các chính trị gia để truyền bá thông điệp và quyên tiền tranh cử.

Khi thiếu mạng xã hội, ông Trump có thể sẽ rơi vào thế bất lợi nghiêm trọng trước các chính trị gia khác. Ông Trump từng ám chỉ rằng, ông sẽ ra tranh cử một lần nữa vào năm 2024.

Các phụ tá cho biết, ông Trump đang làm việc để tung ra một mạng xã hội riêng, để cạnh tranh với các mạng xã hội đã khóa trang của ông.

Vào đầu năm nay, ông Trump đã giới thiệu một trang blog, đi kèm với trang web hiện có của ông. Tuy nhiên, trang blog này đã bị đóng hôm thứ Năm, sau gần một tháng hoạt động.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT