Hoa Kỳ

1 chết, 3 bị thương, trong vụ nổ ở cơ sở y tế

Tuesday, 15/05/2018 - 08:09:42

Một tòa nhà lân cận đã được di tản, và cảnh sát chụp ảnh bằng lái của mọi tài xế lái xe rời khỏi hiện trường. Nhà chức trách hiện đang điều tra xem đây là một tai nạn hay là một sự việc cố ý.

ALISO VIEJO – Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương vào trưa thứ Ba, sau khi một vụ nổ xảy ra tại một cơ sở y tế tại Aliso Viejo, California. Theo Sở Cứu Hỏa Orange County, vụ nổ xảy ra ở bên trong tầng trệt ở tòa nhà hai tầng số 11 đường Mareblu, lúc 1:09 trưa, trong khu vực có nhiều tòa nhà văn phòng. Sự việc khiến tầng trệt tòa nhà bị hư hại nặng. Một người được xác định chết tại hiện trường và 3 người khác bị thương. FBI cho biết không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ khủng bố, nhưng sẽ tiếp tục tham gia điều tra. Nhà chức trách chưa xác định nguyên nhân vụ nổ, nhưng sự việc đã khiến hơn 100 nhân viên cứu hỏa và cảnh sát xuất hiện dày đặc tại hiện trường. Đội chống độc phẩm và các chuyên gia chất nổ cũng được điều động.
Một tòa nhà lân cận đã được di tản, và cảnh sát chụp ảnh bằng lái của mọi tài xế lái xe rời khỏi hiện trường. Nhà chức trách hiện đang điều tra xem đây là một tai nạn hay là một sự việc cố ý. Cảnh sát cũng kiểm tra các tòa nhà lân cận, và tin rằng không có mối đe dọa nào khác đối với công chúng. Một trung tâm giữ trẻ, ở đối diện nơi xảy ra vụ nổ, cũng được di tản. Các em bé được đẩy ra trong những chiếc nôi, trong khi các bé lớn hơn nắm tay nhau và được nhân viên cứu hỏa dẫn đến một cửa hàng Target lân cận. Không trẻ em nào bị thương trong sự việc.

Quan tòa đình chỉ luật trợ tử của California
SACRAMENTO – Một quan tòa California đã đình chỉ một đạo luật năm 2016 của tiểu bang, vốn cho phép những người mắc bệnh nặng được quyền tự kết thúc cuộc sống, vì cho rằng đạo luật này được quốc hội phê chuẩn không đúng theo thứ tự pháp lý. Thẩm Phán Daniel Ottolia của Tòa thượng thẩm Riverside County không phán quyết về tính hợp pháp của việc trợ tử. Vào thứ Ba, ông Ottolia quyết định rằng, các nhà lập pháp đã hành động bất hợp pháp, khi phê chuẩn đạo luật trong một phiên họp đặc biệt vốn được tổ chức để giải quyết các vấn đề khác.
Ông Ottolia vẫn tạm giữ đạo luật, và cho bộ trưởng tư pháp tiểu bang 5 ngày để kháng án. Đạo luật trợ tử bị kiện bởi tổ chức Life Legal Defense, Viện đạo đức y tế Hoa Kỳ, và một số bác sĩ. Đạo luật trợ tử cho phép những người trưởng thành bị bệnh mãn tính được mua thuốc để tự sát, nếu một bác sĩ xác định rằng những người này chỉ còn 6 tháng hoặc ít hơn để sống.

UCLA khuyên coi chừng bị tống tiền qua điện thoại
LOS ANGELES – Sở cảnh sát UCLA hôm thứ Hai đã ra thông báo khuyến cáo về một kẻ giả dạng cảnh sát và tống tiền, chuyên nhắm vào các sinh viên và nhân viên của trường này. Các sự việc bắt đầu từ thứ Bảy, khi nhiều nạn nhân báo cáo rằng họ nhận được điện thoại “từ một người tự xưng là cảnh sát làm việc trong trường UCLA.” Người gọi điện thoại nói, người sinh viên, hoặc nhân viên, hoặc một người thân của những người này, đang có lệnh bắt và sau đó yêu cầu trả tiền. Kẻ gọi điện thoại cũng dọa rằng, nạn nhân phải trả một khoản tiền phạt, hoặc họ sẽ bị bắt.
Nghi can thường yêu cầu trả tiền bằng cách chuyển tiền qua mạng, hoặc bằng các thẻ quà tặng. Sở cảnh sát UCLA khẳng định, nhân viên của họ “không bao giờ gọi điện cho người dân để đòi tiền.” Ngoài ra, trong một số vụ lừa đảo khác, kẻ gọi điện thoại nói rằng một thân nhân của nạn nhân đã bị bắt cóc, và đòi trả tiền chuộc.

Cảnh sát bị tố tấn công tình dục thiếu nữ 13 tuổi
LOS ANGELES – Một cảnh sát Los Angeles đã bị bắt và bị truy tố tội tấn công tình dục một thiếu nữ 13 tuổi, tại nhà của nạn nhân ở Torrance vào tháng trước. Kenneth Collard, 51 tuổi, cư dân Riverside, bị truy tố 3 tội dâm ô trẻ em và 1 tội tấn công tình dục. Vào ngày 4 tháng 4, Collard ở lại tại nhà một người bạn ở Torrance. Vào nửa đêm, kẻ này đi vào phòng ngủ của cô gái và tấn công tình dục nạn nhân. Sự việc được báo cho Sở cảnh sát Torrance và cơ quan này mở cuộc điều tra. Nếu bị kết tội, Collard phải đối mặt với hình phạt tối đa là 32 năm tù.
Collard thuộc đơn vị chịu trách nhiệm quản lý vùng tây LA, và đã bị tạm đình chỉ công việc trong suốt thời gian điều tra. Sở cảnh sát LA ra thông cáo nói: “Chúng tôi rất phiền lòng về các cáo buộc đối với nhân viên của chúng tôi. Nếu đó là sự thật, anh ta sẽ bị xét xử theo đúng pháp luật. Là cảnh sát, chúng tôi đã tuyên thệ bảo vệ người dân. Lực lượng công lực không khoan hồng cho bất cứ ai gây ra hành động này, đặc biệt là đối với trẻ em.” Vào năm 2009, Collard có liên quan đến một vụ cảnh sát bắn chết người, khi điều tra một vụ cướp và ăn trộm xe.

Anh da đen bị đe dọa tại nhà hàng vì ủng hộ Trump
MIAMI – Hệ thống nhà hàng Cheesecake Factory cho biết, hãng đã đình chỉ công việc của các nhân viên liên quan đến một vụ rắc rối, trong đó, một khách hàng da đen đã bị nhân viên nhà hàng này đe dọa, do anh này đội chiếc mũ có dòng slogan nổi tiếng của Tổng Thống Donald Trump “Make America Great Again” (MAGA). Anh Eugenior Joseph, 22 tuổi, đang ăn tối với gia đình bạn gái tại một nhà hàng Cheesecake Factory ở Miami, Florida, vào Chủ Nhật vừa qua, thì chiếc nón MAGA của anh bị một nữ nhân viên nhà hàng nhìn thấy.
Nữ nhân viên này sau đó kích động các nhân viên khác đến thách thức Joseph, và khoảng một chục nhân viên Cheesecake Factory đã bao vây quanh bàn ăn của vị khách này. Một nhân viên cố tình hù dọa Joseph bằng cách vỗ vỗ nắm đấm của anh ta, trong khi những người khác xì xầm những câu như “tôi sẽ đấm mạnh vào đầu hắn để cái nón đó rớt ra.” Khi anh Joseph bước ra từ nhà vệ sinh, anh đã bị một nhóm nhân viên đón đầu, la hét và chửi rủa.
Cô Izabella Victores, bạn gái của anh Joseph, nói rằng sự đe dọa của nhân viên nhà hàng xảy ra ngay trước mắt bà ngoại 80 tuổi và em gái 8 tuổi của cô. “Hôm đó lẽ ra là một bữa ăn mừng ngày Mothers Day, nhưng thay vào đó, chúng tôi đã bị đe dọa và quấy rối bởi toàn bộ nhân viên nhà hàng,” cô Victores nói. Cô cho biết người quản lý đã phải giải tán các nhân viên và phải gọi cảnh sát. Sau khi biết sự việc, hãng Cheesecake Factory lập tức đăng thông cáo nói rằng, hãng đã trực tiếp xin lỗi với các vị khách, và “những người liên quan đến vụ đe dọa đã bị đình chỉ công việc.” Hãng Cheesecake Factory có 214 nhà hàng trên khắp vùng Bắc Mỹ.

Quân đội muốn chế áo giáp tàng hình cho binh sĩ
Bộ Quốc Phòng đang đang chạy đua với Nga để sở hữu công nghệ sản xuất trang phục giúp lính bộ binh “tàng hình” trước radar đối phương. Lục quân Hoa Kỳ đang nghiên cứu phát triển một loại trang phục mới, có khả năng hấp thụ sóng radar, nhằm giúp các binh sĩ có thể "ẩn nấp" dễ dàng hơn trên chiến trường. "Trong khi rất nhiều loại vật liệu hấp thụ sóng radar (RAM) dành cho thiết bị, vũ khí, và các hầm ngầm đã được phát triển, các binh sĩ bộ binh vẫn chưa có được loại trang phục gọn nhẹ, giúp giảm khả năng bị phát hiện bởi các loại radar giám sát mặt đất và chiến trường hiện đại (GSR),” Ngũ Giác Đài cho biết.
Quân đội Hoa Kỳ mong muốn trang phục mới được chế tạo từ vật liệu có thể hấp thụ sóng radar băng tần Ku và X, vốn có khả năng phát hiện vật thể từ khoảng cách lên đến 12 cây số. Ngoài ra, loại vải may trang phục này phải có độ bền cao, độ co giãn tốt và thoáng khí. "Nó phải chịu được được nhiệt độ từ -34 đến 50 độ C trong điều kiện khí hậu ẩm ướt,” nhà chức trách nói. Hành động của Ngũ Giác Đài diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc Phòng Nga gần đây tuyên bố phát triển thành công một trang phục tương tự, không chỉ khiến binh sĩ “vô hình” trước radar mà còn bảo vệ họ trước mọi loại mầm bệnh sinh học.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT