Thế Giới

100 thủy thủ trên hàng không mẫu hạm Anh bị nhiễm Covid

Wednesday, 14/07/2021 - 05:31:11

Các thủy thủ bị lây bệnh sau khi được cho phép lên bờ tại cảng Limassol.


Hình chụp ngày 1 tháng 7, 2021 cho thấy một chiếc phản lực cơ đa diện F-35B Lightning II của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đang đậu gần phi đạo trên hàng không mẫu hạm Hoàng Gia Anh HMS Queen Elizabeth, trong lúc mẫu hạm này đậu tại hải cảng Limassol miền nam đảo quốc Cyprus. HMS Queen Elizabeth là mẫu hạm lớn nhất từng được chế tạo cho Hải Quân Anh. Sự hiện diện của mẫu hạm tại nơi đây cho thấy Anh đang đóng một vai trò lớn hơn tại Địa Trung Hải, để đối phó các thế lực thù địch từ Trung Đông cũng như từ Nga. (Roy Issa/ AFP via Getty Images)

 

LONDON - Chiến hạm hàng đầu của Hải Quân Hoàng Gia Anh, hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth, đang tìm cách kiểm soát đợt bùng phát Covid-19 trên tàu, sau khi hơn 100 thủy thủ bị lây bệnh trong chuyến thăm một hải cảng ở đảo Cyprus vào đầu tháng này, theo nhà chức trách cho biết vào thứ Tư.

Các ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào khoảng ngày 4 tháng 7, khi hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth đang đậu tại cảng Limassol ở bờ biển phía nam đảo Cyprus. Chiến hạm lớn nhất của Anh đã đậu tại cảng Limassol từ ngày 30 tháng 6 đến 5 tháng 7.

Các ca bệnh trên tàu được phát hiện trong một đợt xét nghiệm thường kỳ. Hải quân Anh cho biết, toàn bộ thủy thủ đoàn còn lại trên tàu đã được chích ngừa Covid, và ban chỉ huy cũng áp dụng một số biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội, và dò tìm nguồn bệnh.

Hải quân Anh cho biết dịch bệnh sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của hạm đội. Theo báo The Sun của Anh, gần phân nửa chiến hạm trong hạm đội đều đã có thủy thủ bị nhiễm Covid. Tờ báo cho biết thêm rằng, các thủy thủ bị lây bệnh sau khi được cho phép lên bờ tại cảng Limassol.

Ngoài ra, trong 5 ngày ở cảng Limassol, hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth cũng tiếp đón nhiều phái đoàn lên thăm tàu, bao gồm cả Tổng Thống Nicos Anastasiades của Cyprus.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh Ben Wallace nói, London không có ý định thay đổi hành trình của hạm đội hàng không mẫu hạm, vốn dự định sẽ ghé qua 40 quốc gia. Tất cả hạm đội có 3,700 thủy thủ, với 1,600 người trên tàu HMS Queen Elizabeth.




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT