Thế Giới

11 em bé chết sau khi các phụ nữ mang thai được cho dùng Viagra

Wednesday, 01/08/2018 - 07:54:17

Cuộc nghiên cứu này, được thực hiện tại 10 bệnh viện trên khắp nước Hòa Lan, với 183 phụ nữ mang thai. Các em bé của họ có một mức hạn chế nghiêm trọng về sự phát triển, trong giai đoạn đầu của thai kỳ.

Một cuộc thử nghiệm chẩn y ở Hòa Lan trắc nghiệm mức công hiệu của thuốc Viagra, được đưa cho những phụ nữ mang thai nào có bào thai gặp những vấn đề về phát triển, đã bị ngưng lại sau khi có 11 em bé chết. 


Các nhà nghiên cứu nói rằng dường như loại thuốc đó, có tác dụng kích thích máu lưu thông, có thể gây hại cho phổi của em bé và đưa đến cái chết cho các em.

Cuộc nghiên cứu này, được thực hiện tại 10 bệnh viện trên khắp nước Hòa Lan, với 183 phụ nữ mang thai. Các em bé của họ có một mức hạn chế nghiêm trọng về sự phát triển, trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Không có phương pháp trị liệu nào được biết để giúp các em bé này phát triển, và việc chẩn đoán được coi là kém cỏi. Nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng sildenafil, còn được gọi là Viagra, có thể giúp kích thích lưu lượng máu trong nhau thai.

Những cuộc thử nghiệm chẩn y trước đây ở Anh, Úc và Tân Tây Lan, đều không tìm được bằng chứng nào cho thấy việc can thiệp như vậy là có hại. Tuy nhiên những cuộc thử nghiệm đó cũng không ghi nhận bất cứ sự lợi ích nào.

Trong cuộc nghiên cứu tại Hòa Lan, 93 phụ nữ được cho dùng sildenafil, và 90 người nhận được thuốc giả dược. Trong nhóm dùng sildenafil, 19 em bé đã chết. Trong số những trường hợp tử vong này, có 11 ca có thể là do bệnh phổi, một dạng huyết áp cao trong phổi. Sáu em bé khác trong nhóm này bị bệnh phổi nhưng không chết.
Trong nhóm dùng giả dược, 9 em bé đã chết, không có bé nào chết vì bệnh phổi.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu, và theo dõi chặt chẽ các trẻ em trong cuộc nghiên cứu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT