Hoa Kỳ

11 học sinh trường Corona del Mar bị đuổi học vì gian lận

Thursday, 30/01/2014 - 02:12:21

Sáu em trong số 11 học sinh tham gia vào vụ đột nhập máy điện toán đều đã rời khỏi học khu. Viên chức học khu cũng đang rà soát lại 52,000 sự thay đổi điểm số, để kiểm tra xem các thay đổi này được thực hiện bởi giáo viên, hay bởi những kẻ gian lận.

NEWPORT BEACH - Sau mấy giờ thảo luận cân nhắc vào tối thứ Ba, hội đồng Học khu Newport-Mesa đã quyết định trừng phạt 11 học sinh trường trung học Corona del Mar bị buộc tội gian lận, bằng cách khai trừ các em này ra khỏi trường. Ngay sau nửa đêm, hội đồng quản trị xuất hiện sau một phiên họp kín kéo dài, loan báo rằng hội đồng đã chấp thuận mọi đề nghị từ các quản trị viên. Trong số này, có nhiều đề nghị liên quan đến hình phạt nhẹ hơn so với việc trục xuất khỏi học khu. Học khu không thể cung cấp thêm chi tiết về việc phạt kỷ luật này, vì những vấn đề ấy đều phải được giữ kín.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau một cuộc điều trần công khai, trong đó khoảng 6-7 người đã phát biểu, mà hầu hết đều muốn có những hình phạt nghiêm khắc đối với nhóm học sinh gian lận. Các giới chức cáo buộc rằng, nhóm học sinh này đã hợp tác với một giáo viên dạy kèm tư nhân để đột nhập vào máy điện toán của trường, nhằm thay đổi điểm số và ăn cắp các đề thi. Cảnh sát đã truy tìm giáo viên dạy kèm Timothy Lai, nhưng ông ta đã bỏ trốn.
Theo các thỏa thuận đã được hội đồng chấp thuận, 11 học sinh sẽ được phép đi học tại các trường gần đó trong học khu. Các em này cũng được hủy bỏ án phạt trong hồ sơ học sinh. “Hội đồng quản trị áp dụng mức kỷ luật ở mức tối đa mà Luật Giáo Dục cho phép, vì những gì đã xảy ra ở trường Corona del Mar, chủ tịch hội đồng quản trị Karen Yelsey nói khi loan báo kết quả biểu quyết của hội đồng.
Những thỏa thuận này, được gọi là trục xuất theo quy định, giúp học khu tránh được những cuộc điều trần, trong đó các giới chức sẽ phải cho biết chi tiết về việc làm sai trái của các học sinh, và các gia đình phải trả lời. Để đạt được thỏa thuận này, các phụ huynh cũng phải đồng ý không thưa kiện án phạt ra tòa. Danh tánh các học sinh được giữ kín vì các em là trẻ vị thành niên.
Sáu em trong số 11 học sinh tham gia vào vụ đột nhập máy điện toán đều đã rời khỏi học khu. Viên chức học khu cũng đang rà soát lại 52,000 sự thay đổi điểm số, để kiểm tra xem các thay đổi này được thực hiện bởi giáo viên, hay bởi những kẻ gian lận.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT