Người Việt Khắp Nơi

11 người bị điều tra về tiền đóng góp cho GSV Janet Nguyễn

Sunday, 19/10/2014 - 08:50:15

Luật sư cho rằng sự đòi hỏi của FPPC là quá đáng, vi phạm quyền riêng tư cá nhân. Theo báo OC Register, luật sư Crawford đã nêu yếu tố ông Solorio được sự ủng hộ của Thống Đốc Jerry Brown và cho rằng cơ quan FPPC thực hiện cuộc điều tra để giúp ông Solorio.



Giám Sát Viên Janet Nguyễn (thứ nhì từ bên phải), trong buổi khai trương văn phòng tranh cử trong tháng Tám 2014. (Thanh Phong/Viễn Đông)

WESTMINSTER – Một cơ quan tiểu bang được gọi là Ủy Ban Hoạt Động Chính Trị Công Bằng (Fair Political Pratices Commission, viết tắt FPPC) đang điều tra trên một chục người về việc tiền đóng góp của họ cho cuộc vận động tranh cử của Giám Sát Viên Janet Nguyễn có thể là không hợp pháp.
Ủy ban FPPC đã xin tòa cấp trát tòa để bắt buộc ít nhất 11 người phải giao nộp những hồ sơ tài chánh cho các điều tra viên tiểu bang. Tuy nhiên, trong buổi điều trần diễn ra vào sáng thứ Sáu vừa qua, Thẩm Phán David Hoffer đã yêu cầu FPPC phải cung cấp thêm những chứng cớ trong phiên tòa kế tiếp để hỗ trợ cho việc xin trát tòa bắt buộc 11 người phải cung cấp những tài liệu cần thiết cho cuộc điều tra.
Bà Janet Nguyễn thuộc đảng Cộng Hòa, hiện đang chạy đua cho chức nghị sĩ tiểu bang trong cuộc bầu cử đầu tháng 11. Đối thủ của bà là ông Jose Solorio thuộc đảng Cộng Hòa. Ông James Crawford, luật sư đại diện cho 11 người bị điều tra, nói rằng hành động của cơ quan FPPC chỉ là một trò chính trị trong mùa bầu cử, nhằm tìm vết tích để bôi xấu đối phương.
Trong cuộc điều tra, FPPC chú ý đến những món tiền được đóng góp vào năm 2012 khi bà Janet Nguyễn tái tranh cử chức Giám Sát Viên Quận Cam. Cơ quan tiểu bang muốn biết có phải tiền đóng góp vào quỹ tranh cử đã được phân tán qua nhiều cá nhân để những người này có thể đóng góp từng phần nhỏ nhằm giữ cho món tiền nằm dưới mức giới hạn $1,800 cho mỗi người.
FPPC muốn tòa cấp trát đòi những người này phải giao nộp cho các điều tra viên tất cả email, tin nhắn, hồ sơ và danh sách điện đàm của tất cả điện thoại, hồ sơ của các trương mục ngân hàng, chứng minh thu nhập, nguồn tiền mà họ đã đóng góp cho quỹ tranh cử của Janet Nguyễn và những tất cả những liên lạc qua lại giữa mỗi cá nhân này với ban vận động tranh cử của Janet Nguyễn.
Luật sư cho rằng sự đòi hỏi của FPPC là quá đáng, vi phạm quyền riêng tư cá nhân. Theo báo OC Register, luật sư Crawford đã nêu yếu tố ông Solorio được sự ủng hộ của Thống Đốc Jerry Brown và cho rằng cơ quan FPPC thực hiện cuộc điều tra để giúp ông Solorio.
Cuộc đua nghị sĩ đại diện khu vực cử tri 34 đang là một cuộc tranh cử khít khao, sôi nổi nhất trên toàn tiểu bang. Sự việc đảng nào thắng được ghế nghị sĩ này có thể ảnh hưởng đến cán cân thế lực tại Thượng Viện Tiểu Bang.
Theo hồ sơ tòa án, FPPC nghi ngờ ít nhất 11 người chỉ là người đóng góp dùm, chứ họ không phải là người đóng góp thật sự. FPPC là một cơ quan chuyên kiểm soát các hoạt động chính trị tại California bao gồm kiểm soát báo cáo tài chánh của các ứng cử viên, giới hạn việc đóng góp vào các quỹ tranh cử, ngăn cấm các vị dân cử quyết định có ảnh hưởng đến lợi ích cho cá nhân hay thân nhân của họ, buộc các dân cử báo cáo tài chánh và lợi tức, và kiểm soát hoạt động của các người vận động hành lang.
Cơ quan FPPC được điều hành bởi 12 thành viên, để cho được công bằng thì những người này đều được bổ nhiệm đồng điều bởi cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, bởi thống đốc và bởi cơ quan lập pháp của tiểu bang.
FPPC bắt đầu nghi ngờ khi xem xét kỹ lưỡng báo cáo tài chánh của GSV Janet Nguyễn thì nhận thấy từ năm 2011 đến 2012 một số lượng lớn người thất nghiệp hay không có lợi tức mà lại có thể đóng góp vào quỹ vận động tranh cử của GSV Janet Nguyễn.
Theo ghi nhận của báo mạng Voice of OC, luật sư Crawford nói về sự đóng góp đang bị điều tra, “Đây là những người Việt Nam làm việc siêng năng, có thể đóng góp những món tiền nhỏ. Không có chứng cớ cho thấy có sự rửa tiền chính trị với những cá nhân không làm điều gì sai trái.”
Sau một thời gian điều tra, vào ngày 9 tháng 9, 2014 cơ quan FPPC xin trát tòa để lấy hồ sơ liên quan đến cá nhân của ông Tony Lâm và 10 người Việt Nam khác trong đó có ông Đặng Vũ, năm người liên quan đến công ty Minh Meats ở Santa Ana là ông Minh Huỳnh là chủ nhân và vợ là Elise Huỳnh, người general manager của Minh Meats là David Mercado và vợ là Mimi Mercado, Ying Fang là người ghi chung địa chỉ với vợ chồng chủ nhân của Minh Meats được liệt kê là “thất nghiệp”, một người làm nghề web design tên là Troy Thang Nguyên, Vinh P. Du, Hoa Nguyên Nghiêm, Kiki Tran và An Phuc.
Ông Tony Lâm, 87 tuổi, đã trở thành Nghị Viên thành phố gốc Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 1992. Ông là người cố vấn chính trị thân cận của GSV Janet Nguyễn. Ông Tony Lâm đã về hưu vào năm 2002 sau 3 nhiệm kỳ làm Nghị Viên của thành phố Westminster.
Theo báo Voice of OC, sau khi rời chính trường ông Tony Lâm làm thương mại trong lãnh vực thực phẩm và quản trị công ty làm đậu hủ của người cháu tên là Dang-Vu và đồng thời giúp vợ cai quản nhà hàng Viễn Đông. Ông Tony Lâm được GSV Janet Nguyên bổ nhiệm làm Cố Vấn Cộng Đồng Thiểu Số cho cơ quan CalOptima với số lương là $1,650 mỗi tháng. Bà Janet Nguyễn là thành viên trong hội đồng quản trị của CalOptima từ năm 2011.
Theo luật bầu cử được đặt ra bởi FPPC thì mỗi cá nhân chỉ có thể đóng góp tối đa số tiền là $1,800 cho quỹ tranh cử vào Giám Sát Quận. Ông Tony Lâm đã cho $1,700 vào quỹ tranh cử Giám Sát Quận và $500 vào quỹ tranh cử Thượng Viện của Janet Nguyễn. Hai vợ chồng chủ nhân của Minh Meats mỗi người đóng góp $1,800 vào quỹ tranh cử Giám Sát Quận, vợ chồng David và Mimi Mercado mỗi người cho $1,800, người “thất nghiệp” Ying Fang cho $1,800, Troy Thang Nguyên cho hai lần tổng cộng là $2,800 sau đó lấy lại $1,000.
Còn bốn người còn lại thì đều liệt kê trên đơn đóng góp là đang “thất nghiệp” nhưng Vinh P. Du đã cho $1,500, Hoa Nguyên Nghiêm đã cho $1,800, Kiki Tran cho $1,800 và An Phuc Nguyễn đã cho hai lần tổng cộng là $3,400.
Cũng theo báo Voice of OC, Giám Sát Viên Janet Nguyễn đã bị chiếu cố về việc có nhiều người thất nghiệp đóng góp cho quỹ tranh cử của bà. Trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2012, quỹ tranh cử đã nhận tiền đóng góp từ gần 60 người thất nghiệp.
Trong một vụ điều tra khác của FPPC vào năm 2007, bà Janet Nguyễn đã đồng ý đóng phạt $5,000 vì sự phạm luật gây quỹ tranh cử xảy ra khi bà nhận $12,500 dành cho quỹ thuê luật sư trong cuộc tranh cãi về kết quả trong một cuộc bầu cử đặc biệt, đưa đến việc đếm lại phiếu mà bà Janet Nguyễn đã thắng chức giám sát viên với số phiếu chênh lệch là ba phiếu.
Trong phiên tòa kế tiếp vào ngày 5 tháng 12, Thẩm Phán Hoffer sẽ nghe thêm các chứng cớ, lời biện minh để đi đến quyết định có nên cấp trát tòa cho FPPC điều tra hồ sơ tài chánh của 11 cá nhân trong vụ này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT