Hoa Kỳ

11 người Trung Hoa bị truy tố trong vụ "Du Lịch Sanh Con" ở California

Saturday, 02/05/2015 - 10:56:10

Những người bị cáo buộc này đều là khách hàng của “nhà hộ sinh,” tên gọi cho các cơ sở tổ chức du lịch qua California để sanh con mang quốc tịch Mỹ.

(Hình Baidu.com)


WESTMINSTER - Các công tố viên liên bang đã cáo buộc tội 11 người Trung Hoa. Việc truy tố này là một phần của một chiến dịch dẹp bỏ nạn “du lịch sanh con” ở Nam California.
Những người bị cáo buộc này đều là khách hàng của “nhà hộ sinh,” tên gọi cho các cơ sở tổ chức du lịch qua California để sanh con mang quốc tịch Mỹ.
Trước đó trong tháng Tư, những người bị truy tố đã rời khỏi california sau khi nhận được lệnh phải ở lại Mỹ để làm nhân chứng trong một cuộc điều tra tiếp tục về một số cơ sở kinh doanh. Những cơ sở này được cho là đã giúp các phụ nữ ngoại quốc sanh con tại Hoa Kỳ. Các giới chức liên bang cho biết họ đang điều tra về “nhiều hoạt động hộ sinh của người Hoa.”
Những hoạt động này bị cáo buộc sắp xếp cho các phụ nữ Trung Quốc đi du lịch ở Mỹ, và trở về nhà với những trẻ sơ sinh đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Thom Mrozek, một phát ngôn viên của văn phòng biện lý liên bang tại Los Angeles, cho biết hôm thứ Năm 30 tháng Tư vừa qua.Những người bị cáo buộc này bao gồm bốn cặp vợ chồng. Mười người bị cáo buộc cản trở công lý và khinh thường tòa án, cũng như man khai trong những tờ đơn xin visa. Một bị cáo thứ 11, người đã không chính thức nhận được lệnh phải ở lại Hoa Kỳ, bị buộc tội gian lận visa.
Các cáo buộc chưa được đưa ra đối với những người điều hành của những cơ sở kinh doanh ấy. Các viên chức liên bang đã thi hành trát toà ra lệnh khám xét, tại một số địa điểm ở miền nam California trong tháng Ba. Các trát toà ra lệnh khám xét lệnh khám xét đều viện dẫn lý do là những vụ bị nghi ngờ gian lận visa, trốn thuế, và chứa chấp người nhập cư bất hợp pháp, trong số những cáo buộc khác.
Theo ông Mrozek cho biết, những người đàn ông và phụ nữ bị buộc tội hôm thứ Năm tuần qua đều đã rời khỏi Hoa Kỳ, trên những chiếc phi cơ bay sang Trung Quốc. Ông thừa nhận rằng sẽ rất khó để đem họ trở lại Mỹ. Nhưng các công tố viên liên bang hy vọng rằng những cáo buộc này sẽ gởi tin nhắn đến 18 khách hàng khác vẫn còn đang ở Mỹ. Những người này cũng đã nhận được lệnh phải ở lại để làm nhân chứng vật chất, theo ông Mrozek nói.
Không thể xác định được ngay lập tức địa chỉ của các luật sư biện hộ cho những người bị cáo buộc. Các thủ tục tố tụng về nhân chứng đã bị niêm phong, theo ông Mrozek cho hay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT