Thế Giới

1,100 người Nam Hàn biểu tình đòi thả bà Park Geun-hye

Saturday, 21/10/2017 - 07:59:34

"Tôi đã nhận ra rằng, rất khó để tin tòa án sẽ chỉ dựa trên Hiến Pháp và lương tâm để giải quyết sự việc này, bất chấp ảnh hưởng chính trị từ bên ngoài và áp lực dư luận,” bà Park nói. Bà Park thêm rằng, bà sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh và tin rằng sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày.


Cựu Tổng Thống Park Geun Hye trong một lần đến tòa. (Hình: Getty Images)


SEOL - Khoảng 1,000 người ủng hộ đã biểu tình kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho bà Park Geun-hye, sau khi phiên tòa xét xử cựu tổng thống Nam Hàn về tội tham nhũng bị hoãn lại. Đám đông gồm những người ủng hộ cựu Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-hye đã tuần hành trên đường phố thủ đô Seoul khoảng 1 giờ vào ngày thứ Bảy. Họ cầm cờ Hoa Kỳ và cờ Nam Hàn, hô khẩu hiệu "Thả Tổng Thống Park Geun Hye ngay lập tức.”

Phiên tòa xét xử bà Park đã bị hoãn lại hôm 19 tháng 10 sau khi nhiều luật sư biện hộ của bà đồng loạt rút lui, để phản đối quyết định của tòa án mà họ cho là "đầy thành kiến.” Trước đó, tòa án đã đồng ý gia hạn lệnh giam giữ cựu tổng thống thêm 6 tháng. Phản ứng lại quyết định này, bà Park - lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi bị bắt - nói bà vô tội và là "nạn nhân" của mưu đồ trả thù chính trị dựa trên pháp luật. Bà cho biết 6 tháng qua là “khoảng thời gian cực khổ và khủng khiếp,” vì bà phải trình diện trước tòa 4 lần mỗi tuần.

"Tôi đã nhận ra rằng, rất khó để tin tòa án sẽ chỉ dựa trên Hiến Pháp và lương tâm để giải quyết sự việc này, bất chấp ảnh hưởng chính trị từ bên ngoài và áp lực dư luận,” bà Park nói. Bà Park thêm rằng, bà sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh và tin rằng sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày.

Hồi tháng 3, Tòa Hiến Pháp Nam Hàn đã chính thức bãi nhiệm bà Park và duy trì phán quyết luận tội đã được quốc hội phê chuẩn vào tháng 12 năm ngoái. Bà Park bị cáo buộc thông đồng với người bạn thân Choi Soon Sil tống tiền các công ty, và cho phép bà Choi bí mật tham gia vào các công việc của chính phủ.

Đến tháng 9, các công tố viên đề nghị tăng thời hạn tạm giam bà Park, vì cho rằng họ cần thêm thời gian để hoàn tất các hồ sơ xét xử, và vì sợ bà Park có thể hủy chứng cứ nếu được thả. Bà Park, 65 tuổi, sẽ tiếp tục bị tạm giam cho tới ngày 16 tháng 4 năm sau. Trong khi đó, phiên tòa cũng sẽ bị hoãn vô thời hạn cho đến khi chỉ định xong các luật sư mới đại diện cho bà Park, thay thế những người đã rút lui.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT