Hoa Kỳ

1.3 triệu người nộp đơn thất nghiệp vào tuần qua

Thursday, 16/07/2020 - 10:58:09

Thêm 1.3 triệu người Mỹ đã nộp đơn thất nghiệp vào tuần qua, gần như tương đương với tuần trước. Số thất nghiệp hàng tuần hiện vẫn ở mức cao chưa từng thấy trong lịch sử.


Xin thêm tiền thất nghiệp
Những người này dự biểu tình tại Miami Springs, tiểu bang Florida ngày thứ Năm, 16 tháng 7, 2020. Họ kêu gọi các nghị sĩ liên bang hãy hỗ trợ cho một chương trình gia hạn thêm thời gian cho người lãnh tiền thất nghiệp. Hai nghị sĩ đã đệ trình Dự Luật Schumer/Wyden tại Thượng Viện, đề nghị gia hạn tiền thất nghiệp cho tất cả những người Mỹ đang bị thất nghiệp vì đại dịch coronavirus. (Joe Raedle/ Getty Images)


Thêm 1.3 triệu người Mỹ đã nộp đơn thất nghiệp vào tuần qua, gần như tương đương với tuần trước. Vào thứ Năm, Bộ Lao Động cho biết số thất nghiệp hàng tuần hiện vẫn ở mức cao chưa từng thấy trong lịch sử và đã đứng trên mức 1 triệu người trong gần 4 tháng qua.

Tuy các cơ sở thương mại đã bắt đầu mở cửa tại một số tiểu bang, nhưng hơn 17 triệu người Mỹ vẫn đang nhận trợ cấp thất nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài.

Vào cuối tháng này, người thất nghiệp sẽ không còn nhận được khoản trợ cấp phụ trội $600 Mỹ kim một tuần, khiến nhiều người lo ngại.

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 6 là 11.1%, tuy nhiên, con số này có thể tăng lại khi một số cơ sở kinh doanh bị buộc phải đóng cửa lần nữa, do số ca nhiễm coronavirus tăng nhanh tại một số tiểu bang.
Các ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn, và các dịch vụ đòi hỏi tiếp xúc gần, là những ngành bị ảnh hưởng nặng nhất bởi khủng hoảng tài chính do coronavirus gây ra.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT