Hoa Kỳ

15 đại học cộng đồng ở Cali được cấp văn bằng cử nhân, Quận Cam có 2 trường

Tuesday, 20/01/2015 - 07:59:30

California đang có 112 trường đại học cộng đồng, tất cả đều cấp bằng hai năm. Trong số này thì chỉ có 36 trường ghi danh xin được chọn vào danh sách cấp bằng cử nhân bốn năm. Và thông báo hôm thứ Ba cho thấy 15 trường đã được chọn.

Trường Santa Ana College ở Quận Cam. (SAC)

 

SACRAMENTO – Trong đợt tuyển chọn đầu tiên, có 15 trường đại học cộng đồng đã được chính phủ California cho phép cấp một văn bằng bốn năm đại học. Tin này được loan báo hôm thứ Ba, trong một cuộc họp của Hội Đồng Các Nhà Quản Trị Đại Học Cộng Đồng California.
Trên danh sách 15 trường được tuyển chọn, có hai trường nằm trong Quận Cam là Santa Ana College và Cypress College. Các trường khác nằm rải rác từ San Diego ở miền nam đến Shasta ở miền bắc tiểu bang.
California đang có 112 trường đại học cộng đồng, tất cả đều cấp bằng hai năm. Trong số này thì chỉ có 36 trường ghi danh xin được chọn vào danh sách cấp bằng cử nhân bốn năm. Và thông báo hôm thứ Ba cho thấy 15 trường đã được chọn.
Các chương trình cấp văn bằng cử nhân sẽ bắt đầu vào mùa thu năm 2017, trong một dự án thử nghiệm đã được các nhà lập pháp tiểu bang chấp thuận trong năm ngoái.
Một khoản luật hạn chế việc cấp những văn bằng đại học bốn năm, bởi các trường đại học cộng đồng, cấp cho những chương trình nào không được cung cấp bởi hai hệ thống đại học California State (CSU) hoặc University of California (UC).
Các lãnh vực môn học cũng phải giải quyết những nhu cầu chưa được đáp ứng của lực lượng lao động. Điều này dẫn tới việc lập ra những chương trình tự bản chất thường là những chương trình huấn nghệ hoặc kỹ thuật.
Mỗi trường trong số 15 trường đại học cộng đồng được tuyển chọn sẽ cung cấp một chương trình văn bằng cử nhân duy nhất, trong niên khóa 2022-2023.
Theo một cuộc nghiên cứu của Viện Chính Sách Công Cộng của California cho thấy, đến năm 2025 thì 41 phần trăm trong tổng số công ăn việc làm tại California sẽ đòi phải có ít nhất một văn bằng cử nhân. Trong khi đó, tỷ lệ hiện nay chỉ có 35 phần trăm trong tổng số cư dân California sẽ có một văn bằng cử nhân.
Luật này là do Nghị Sĩ Tiểu Bang Marty Block (Dân Chủ, San Diego) soạn thảo, để giúp thu hẹp lại khoảng cách chênh lệch về giáo dục.
Trong một cuộc nói chuyện qua điện thoại với đài News 10 vào hôm thứ Hai, ông Block nói, “Ngay bây giờ có nhiều sinh viên rất giỏi, phẩm chất cao, không thể nào vào học tại một trường đại học công lập. Lý do là vì số chỗ tại UC và CSU là tương đối nhỏ. Thay vì vậy, họ không đi tiếp vào đại học, hoặc đang đi đến một số trường tư nhân vụ lợi và rất tốn kém.”
Đây là danh sách 15 trường học và ngành chuyên môn được công bố hôm thứ Ba theo thứ tự ABC:
Antelope Valley College (ngành kỹ thuật sản xuất khung dàn airframe)
Bakersfield College (sản xuất xe hơi)
Crafton Hills College (cứu thương và y tế)
Cypress College (nhà quàn)
Feather River College (nuôi ngựa)
Foothill College (nha khoa)
MiraCosta College (sản xuất sinh hóa)
Modesto Junior College (chăm sóc hô hấp)
Rio Hondo College (sửa xe)
San Diego Mesa College (quản lý thông tin y tế)
Santa Ana College (nghiên cứu ngành nghề)
Santa Monica College (thiết kế tương tác)
Shasta College (quản lý thông tin y tế)
Skyline College (hô hấp trị liệu)
West Los Angeles College (nha khoa)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT