Thế Giới

16 cảm tình viên của Real Madrid tại Iraq thiệt mạng do khủng bố

Friday, 13/05/2016 - 08:51:50

Bọn khủng bố ISIS cho rằng môn bóng đá ở Tây Phương là có hại cho Hồi giáo theo kiểu của bọn họ.



Hình vụ khủng bố, trích từ báo Marca bên Tây Ban Nha

16 cảm tình viên của Real Madrid tại Iraq thiệt mạng do khủng bố

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Sáu ngày 13/5 bên Tây Ban Nha người ta đang nóng lòng chờ hai trận quyết định vào ngày thứ Bảy giữa Barcelona với Granada và Real Madrid với Deportivo de la Coruna để coi xem ai sẽ đoạt chức vô địch La Liga mùa bóng năm nay thì có tin dữ từ Iraq. Quân khủng bố ISIS vác sung AK-47 vào một tụ điểm có những cảm tình viên của đội Real Madrid tại Balad, một thành phố nơi phía Bắc thủ đô Baghdad và xả súng bắn loạn vào một nhóm chừng 50 người tụ tập tại quán cà-phê Al Furat để xem các trận cũ của Real Madrid vào những ngày không có trận “live”. Con số tử vong theo những bản tin ban đầu là 14 nhưng vì có chừng 20 người bị thương từ nặng đến nhẹ cho nên cho đến giờ này thì số nạn nhân thiệt mạng là 16 và còn có thể tăng nữa. Chủ Tịch câu lạc bộ những cảm tình viên của Real Madrid bên Iraq nói rằng bọn khủng bố, ba người, thuộc tổ chức ISIS. Khi được hỏi về động cơ dẫn đến vụ không bố này thì ông ta nói rằng bọn khủng bố ISIS cho rằng môn bóng đá ở Tây Phương là có hại cho Hồi giáo theo kiểu của bọn họ.

Trong khi mùa bóng đá Âu châu sắp sửa kết thúc vào giữa tháng Năm này thì bản tin khủng bố đó đã tạm thời lấn át những tin tức lẽ ra thuộc loại lành mạnh hoặc ít ra cũng là bình thường đối với bóng đá.

Có thể với những trận banh quan trọng trong những ngày sắp tới như vụ tranh chức vô địch và giải Copa del Rey bên Tây Ban Nha, giải Coupe de France ở bên Pháp v.v. thì người ta sẽ có lúc tạm quên những biến cố bi thảm vừa rồi nhưng đây là lần đầu tiên bọn khủng bố ISIS nhắm vào những gì có liên quan đến môn thể thao này.

Người ta còn nhớ là trong cuộc khủng bố tại Paris ngày 13 tháng 11 năm 2015 thì bọn khủng bố ISIS cũng đã nhắm một trận đấu tại sân Parc des Princes có sự tham dự của Tổng Thống Pháp Francois Holland, tuy kế hoạch của chúng không thành tại đây.

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT