Thế Giới

17 người chết vì giẫm đạp tại hộp đêm ở Venezuela

Sunday, 17/06/2018 - 01:27:38

Các hình ảnh trên mạng cho thấy trong hộp đêm khá tối, có nhiều chiếc bàn bằng gỗ, và một sân khấu nơi DJ điều chỉnh âm nhạc.

CARACAS – 17 người đã thiệt mạng trong một hộp đêm đông người ở thủ đô Venezuela vào thứ Bảy, sau khi một bình hơi cay phát nổ trong một vụ đánh nhau, gây ra một vụ giẫm đạp khi hàng trăm người tìm cách bỏ chạy. Bộ Trưởng Nội Vụ Nestor Reverol cho biết, sự việc xảy ra tại hộp đêm Los Cotorros, nơi vài trăm người đang ăn mừng tốt nghiệp. Trong số những người thiệt mạng có 8 thiếu niên vị thành niên, ngoài ra, sự việc cũng khiến 5 người khác bị thương.

Nhà chức trách đã bắt giữ 7 người, bao gồm cả người đã mở bình hơi cay.  “Hộp đêm đã bị đóng cửa, và chúng tôi đang điều tra theo hướng vụ án hình sự,” ông Reverol cho biết. Hơn 500 người được cho là đã có mặt trong hộp đêm khi vụ đánh nhau xảy ra. Các hình ảnh trên mạng cho thấy trong hộp đêm khá tối, có nhiều chiếc bàn bằng gỗ, và một sân khấu nơi DJ điều chỉnh âm nhạc.

Các chính trị gia địa phương đang yêu cầu Bộ Nội Vụ giải thích vì sao 1 thường dân lại có được bình hơi cay, đồ vật vốn chỉ thuộc quản lý của lực lượng an ninh quốc gia. Nhà chức trách cũng được yêu cầu phải kiểm tra xem, liệu hộp đêm có giấy phép để chứa số lượng khách lên đến vài trăm người hay không. Chủ hộp đêm đã bị bắt vì “không bảo đảm sự giám sát phù hợp, và không ngăn chặn khách mang vũ khí vào hộp đêm.” Một thiếu niên bị thương nói rằng bình hơi cay được ném ra từ nhà vệ sinh, và hộp đêm sau đó đóng cửa từ phía ngoài, khiến mọi người không thể chạy ra. Nhà chức trách chưa xác nhận thông tin này.

Nhật kêu gọi Kim Jong-un vượt qua sự bất tín
TOKYO - Thủ tướng Shinzo Abe đang nỗ lực sắp xếp cuộc gặp riêng với ông Kim Jong-un và kêu gọi cùng vượt qua sự bất tín. Ông Abe hôm thứ Bảy cho biết, chính phủ Nhật vừa liên lạc với phía Bắc Hàn "thông qua nhiều cách," nhằm sắp xếp một cuộc gặp với ông Kim. Nhật muốn gặp mặt để bàn về vấn đề công nhân Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc cách đây hàng thập kỷ. Vấn đề tiến triển rất ít bất chấp các nỗ lực ngoại giao quốc tế những tháng gần đây. "Tôi muốn bước tới và giải quyết vấn đề bắt cóc, sau khi cả hai chúng tôi phá vỡ sự bất tín đối với nhau,” ông Abe nói. "Tôi có trách nhiệm phải giải quyết vấn đề này.”
Thủ tướng Nhật cũng sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho việc phi hạt nhân hóa ở Bắc Hàn. Trong cuộc gặp lịch sử với Tổng Thống Donald Trump ở Singapore hôm 12 tháng 6, ông Kim được cho là đã nói ông sẵn sàng gặp ông Abe. Ngoại Trưởng Nhật Taro Kono cũng đang cân nhắc gặp gỡ người đồng cấp Bắc Hàn bên lề cuộc họp ASEAN ở Singapore cuối tháng 7.

Liên đoàn túc cầu nghe lén cổ động viên
MADRID – Liên đoàn túc cầu giải hạng nhất tại Tây Ban Nha (gọi tắt là La Liga) mới đây đã thừa nhận ghi âm và nghe lén người dùng thông qua ứng dụng (app) chiếu các trận đấu của họ. Theo truyền thông Tây Ban Nha, ứng dụng đã lén khởi động microphone trên smartphone của người dùng, khi phát hiện thấy họ đang ở quán bar dựa theo tín hiệu GPS. Nguyên nhân của hành động này được cho là để phát hiện xem người dùng có “chiếu lén” các trận túc cầu ra bên ngoài hay không.
Đại diện của La Liga sau đó bào chữa cho hành động của họ, cho biết mỗi năm họ mất tới hơn 150 triệu Euro bởi nạn chiếu "lậu" các trận túc cầu thuộc giải hạng nhất La Liga. Liên đoàn cũng cho biết ứng dụng không nghe lén và không lưu trữ các đoạn nói chuyện của người dùng. Thay vào đó, ứng dụng chỉ chuyên dò tìm các âm thanh đặc trưng như đám đông hò reo cổ vũ, hay trong trường hợp trận túc cầu được chiếu ra màn hình lớn. Bên cạnh đó, chỉ có những người nhấn nút đồng ý với điều khoản bao gồm cho phép sử dụng micro và thu thập dữ liệu qua GPS của ứng dụng mới bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trên thực tế, rất ít người dùng "chịu" đọc các điều khoản sử dụng đi kèm với một ứng dụng nào đó.
Theo luật GDRP về quyền riêng tư tại Châu Âu, người dùng phải được nhắc nhở rõ ràng và chính xác về những quy định mà họ gặp phải trước khi nhấn nút đồng ý. Tuy nhiên trong trường hợp này, vẫn chưa rõ liệu Liên đoàn La Liga có phải chịu phạt và gỡ bỏ ứng dụng hay không.

Tàu quân sự Nga bị nghi chuyển thêm vũ khí tới Syria
SYRIA – Ông Yoruk Isık, một quan sát viên của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết một tàu vận tải quân sự cỡ lớn mang tên Nikolai Filchenkov, thuộc lớp tàu đổ bộ Tapir (NATO gọi là Alligator) số hiệu 152 của Nga ngày thứ Sáu đã đi qua eo biển Bosphorous, và dường như hướng tới căn cứ hải quân Tartus của Nga ở vùng duyên hải phía bắc Syria. Trong hành trình, tàu Nikolai Filchenkov đã lọt vào tầm quan sát của lực lượng tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, tàu Nga đã rời khỏi vùng biển gần hải phận Ankara và tiếp tục hành trình hướng tới phía Syria.
Theo quan sát viên Isik, tàu Nga có thể đang chở vũ khí tới căn cứ ở Syria. Nếu thông tin là chính xác, thì đây là lần thứ 4 kể từ đầu năm, Nga vận tải các thiết bị quân sự tới căn cứ Tartus. Lần gần đây nhất Nga được cho là chuyển vũ khí qua đường biển tới Syria là hồi đầu tháng 5, hai tuần sau khi liên quân Hoa Kỳ, Anh, Pháp bắn hỏa tiễn tấn công Damascus với cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.
Nga đã bắt đầu tu sửa, hiện đại hóa căn cứ Hải quân của nước này tại quân cảng Tartus, nằm bên bờ biển Địa Trung Hải, thuộc tỉnh Latakia, phía tây bắc Syria, từ tháng 3 năm ngoái. Tỉnh Latakia có vị trí mang tính chiến lược, phía tây giáp Địa Trung Hải, phía bắc giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, phía nam giáp biên giới với Lebanon. Vì vậy, căn cứ này có ý nghĩa quan trọng với Hải quân Nga trong việc tăng cường hiện diện ở Địa Trung Hải.

Nga muốn xây đường ống dẫn khí đốt qua Bắc Hàn
MOSCOW – Hãng năng lượng Nga Gazprom đang dự định xây dựng một đường ống dẫn khí đốt đi qua Bắc Hàn, sau hội nghị giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Kim Jong-un. Theo các viên chức của hãng Gazprom và Nam Hàn, tình hình hiện tại trên bán đảo Triều Tiên, trong đó cả Nam Hàn và Bắc Hàn đều hứa theo đuổi hòa bình, đã đặt nền tảng để Moscow xây dựng một đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới Nam Hàn đi qua lãnh thổ Bắc Hàn. “Hiện nay tình hình chính trị đã khác và phía Nam Hàn đã yêu cầu Gazprom nối lại dự án này. Hàng loạt cuộc đàm phán đã được về vấn đề này đã được thực hiện,” Phó Giám Đốc hãng Gazprom, ông Vitaly Merkelov nói.
Trước đó, các cuộc đàm phán giữa Gazprom và Nam Hàn về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt đi qua lãnh thổ Bắc Hàn đã phải tạm dừng, do quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng trở nên căng thẳng. Sau thành công của hội nghị Mỹ - Triều tại Singapore, hãng năng lượng Nga và Nam Hàn quyết định mở lại dự án lớn này.

Thiên tài vật lý Stephen Hawking yên nghỉ giữa Darwin và Newton
LONDON – Hơn 1,000 ngàn người vào hôm thứ Sáu đã tập trung tại tu viện Westminster, Anh quốc, để dự lễ hạ táng tro cốt của nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking. Ông Hawking qua đời ở tuổi 76 vào tháng 3, 2018. Tro cốt của ông được chôn giữa mộ phần của 2 nhà khoa học thiên tài khác là Charles Darwin và Issac Newton. Để tri ân những nghiên cứu về vũ trụ của ông Hawking, bản ghi âm giọng nói của nhà vật lý đã được cơ quan không gian châu Âu ESA phát về hướng một hố đen vũ trụ cách Trái Đất 3,500 năm ánh sáng. Điều đặc biệt là giọng nói của ông Hawking còn được lồng vào nền một bản nhạc, được nhà soạn nhạc Vangelis sáng tác riêng cho sự kiện này.
Tro cốt của giáo sư Hawking được hạ táng ở khu vực dành cho các nhà khoa học trong tu viện Westminster Abbey. Bên trên bia mộ khắc phương trình ông từng sử dụng để nêu giả thuyết hố đen không hoàn toàn là màu đen, mà vẫn phát ra bức xạ nhiệt yếu. Đi kèm với phương trình là hình vẽ hố đen cùng dòng chữ "Đây là nơi yên nghỉ của Stephen Hawking (1942 - 2018).”
Con gái của ông Hawking, bà Lucy Hawking, cho biết bản ghi âm mang thông điệp về sự hòa hợp, hy vọng và hòa bình trên Trái Đất. "Đây là một hành động cao đẹp và mang tính biểu tượng, tạo ra mối liên kết giữa sự hiện diện của cha tôi trên hành tinh này, mong ước được bay vào vũ trụ của ông ấy, và những khám phá về không gian trong tâm trí ông ấy," bà Lucy Hawking nói. Có khoảng 1,000 người may mắn được tham dự lễ tưởng niệm, nhờ nhận được vé thông qua hình thức bốc thăm. Ngoài ra, buổi lễ còn có sự tham gia của gia đình, bạn bè ông Hawking và nhiều người nổi tiếng khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT