Người Việt Khắp Nơi

18 năm Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới

Quốc Hương/Viễn Đông Sunday, 07/08/2011 - 02:26:47

Khỏe vì nước kiến thiết quốc gia dưới lá cờ vàng quốc gia


Nghị Viên Frank Fry (Westminster) và phu nhân cùng với các võ  sư và ái hữu võ thuật Việt Nam thế giới cùng "khỏe vì nước kiến thiết quốc gia" - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông


Quốc Hương/Viễn Đông

WESTMINSTER - Vui vẻ như Tôn Ngộ Không trên đường Tây Du Ký đi thỉnh kinh làm việc ý nghĩa nhân ái có Hầu Quyền Đạo - võ khỉ (Monkey Kungfu). Tinh thần thượng võ đạo như các quan võ triều đình yêu nước ngày xưa có Võ Kinh Đô và dành cho mọi người Việt Nam có Võ Lâm Việt Nam…

Tất cả trong một Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới… Và đặc biệt là từng có những võ sĩ tuổi trẻ hải ngoại vô địch trên trường đấu võ quốc tế, tiếp bước cha anh chiến thắng dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa và luôn luôn hãnh diện “tôi là người Việt Nam” như Nam Phan, Lê Cung, Đạt Nguyễn…

“Khỏe vì nước kiến thiết quốc gia” (Khỏe Vì Nước - Hùng Lân), Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới thường xuyên tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng và quốc tế với hiện thời có hơn 30 võ phái (Taekwondo, Hapkido, Aikido, Karate-Do, Judo, Wushu,Vovinam, Việt Quyền Đạo, Kiến An Kungfu, Dịch Võ Đạo, Tiên Long Võ Đạo Bình Định, Bạch Hổ Thanh Long, Thiếu Lâm Thất Sơn, Thái Cực Đường Lang, Võ Lâm Đạo, Tây Sơn Bình Định, Hồng Gia Quyền, Nội Gia Quyền, Thái Cực Quyền, Quyền Anh Tự Do, Thiếu Lâm Nam Tông, Thiếu Lâm Bắc Tông, Bạch Hạc, Thái Lý Phật, Châu Gia Vĩnh Xuân, Dương Gia Vĩnh Xuân, Bắc Phong Võ Đạo, Thiếu Lâm Tây Sơn Phi Long, Liên Đoàn Võ Sĩ Đạo…), với hơn 500 võ sư và nhiều ngàn võ sinh tại nhiều võ đường ở các tiểu bang Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới.

Trưởng ban tổ chức - võ sư Hà Huyền Thanh (giáo sư Phạm Công Huyền) - chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành tổng kết hoạt động 18 năm, cùng võ sư Lý Hoàng Tùng - chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - chào mừng kỷ niệm 18 năm thành lập Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới ở dạ tiệc ngày 31-7-2011 tại nhà hàng Paracel, thành phố Westminster. MC Hồng Vân và MC Chu Tất Tiến điều hợp chương trình có chào cờ hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm. Chương trình có phần trình diễn võ thuật, trao bằng tưởng lục cho các vị có công đóng góp cho sự nghiệp phát triển võ thuật. Trong quan khách tham dự, các vị dân cử như đại diện Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, Chánh Án Tòa Thượng Thẩm Quận Cam Cheri Phạm, Nghị Viên Michael Võ Đức Minh (Fountain Valley), Nghị Viên Frank Fry (Westminster)… cùng trao bằng tưởng lục cho Tổng Hội.

Dịp này Tổng Hội cũng giới thiệu các vị trong Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Chấp Hành, Hội Đồng Cố Vấn Chuyên Môn, Hội Đồng Cố Vấn Phát Triển, Hội Đồng Cố Vấn Pháp Luật; trong đó ngay cả với có các vị dân cử như Nghị Viên Dina Nguyễn (Garden Grove), Nghị Viên Tạ Đức Trí (Westminster), chuyên viên giáo dục Tony Đoàn (Học Khu Westminster)… Hiện diện trên sân khấu kỷ niệm 18 năm có nhiều vị võ sư, đặc biệt là trong các hội đồng như:

Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Chấp Hành: Võ sư Lý Hoàng Tùng (chủ tịch HĐQT), giáo sư Phạm Công Huyền (chủ tịch HĐCH), võ sư Kiều Công Lang (phó chủ tịch nội vụ), võ sư Văn Công Định (phó chủ tịch ngoại vụ), võ sư Kiều Quang Chẩn (phó chủ tịch đặc trách y tế), doanh gia Andy Nguyễn (phó chủ tịch đặc trách ngoại giao), Bắc Phong Từ Võ Hạnh (tổng thư ký), nhà thơ Tạ Đức Trí (phó tổng thư ký), và các ủy viên như võ sư Nguyễn Công Chánh, ông Phan Điệp, luật sư Dina Nguyễn, võ sư Hoàng Đức Minh, ông Nguyễn Kinh Doanh, võ sư Huyền Phong Phạm Kim Tuấn, võ sư Nguyễn Tự Lập, kỹ sư/huấn luyện viên Paul Lâm,võ sư Nguyễn Khiêm huấn luyện viên Nguyễn Văn Thìn, võ sư Nguyễn Quang Đức, võ sư Phan Nguyễn Đăng Khoa, võ sư Lý Hồng Khánh, võ sư Phạm Lãm, võ sư Nguyễn Quang Đạt.

Hội Đồng Cố Vấn Chuyên Môn: võ sư Trần Cửu (Tổng Giáo Luyện Lân Sư Los Angeles), võ sư Phạm Gia Cổn (Chưởng Môn Thiếu Lâm Thất Sơn Sáng Lập Phái Dưỡng Sinh Hoàng Hạc), sư trưởng Hạ Quốc Huy (Chưởng Môn Việt Nam Quyền Đạo), võ sư Từ Võ Hạnh (Chưởng Môn Bắc Phong Võ Đạo, đại diện Taekwondo Quốc Tế tại California), võ sư Tôn Thất Lăng (cựu Giám Đốc Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang), võ sư Bùi Duy Cảnh (Chưởng Môn Vietaitaido-Chukkai), võ sư Vũ Đức (Chưởng Môn Võ Lâm Đạo), võ sư Huỳnh Ninh Sơn (Chưởng Môn Dịch Võ Đạo), võ sư Nguyễn Lâm (Chưởng Môn Kienan Kungfu), võ sư Song Yến Phi (Chưởng Môn Tiên Long Võ Đạo), võ sư Hà Kim Danh (Hàn Bái Đường Hoa Kỳ), võ sư Trần Ngọc Khuynh (cựu Trưởng Bộ Môn Quyền Anh Tây Ninh), võ sư Mai Trọng Hiếu (cựu Vô Địch Công Phá Nặng Việt Nam Cộng Hòa), võ sư Đặng Thành Phước (cựu Tuyển Thủ Nhu Đạo Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa), võ sư Hoàng Kim Cương (Aikido và Nhu Đạo).

Chương trình Trình Diễn Võ Thuật với Vietnamese Taekwondo Center (võ sư Trương Văn Hai), Võ Lâm Việt Nam (võ sư Nguyễn Quang Đức), Đông Phương Hội-Vịnh Xuân Quyền (võ sư Phan Nguyễn Đăng Khoa), Thiếu Lâm Thất Sơn (quản đốc Âu Dương Tác).

Vietnamese Taekwondo Center – theo huấn luyện viên 3 đẳng đai đen Phillip Nguyễn (khoảng 6 năm) của võ đường cũng mới được Tổng Hội có lời mời tham gia, cho biết võ đường có khoảng 150 võ sinh gồm bác sĩ, ca sĩ, doanh gia… võ sư Trương Văn Hai 7/9 đẳng đai đen cao nhất.  

Hay võ đường Daishinkan (Westminster) với võ sư Huỳnh Minh Châu mời đến cùng kỷ niệm 12 năm vào 10 giờ sáng ngày 21-8 này, võ sĩ đai đen Tony Nguyễn cho biết võ đường có khoảng 100 võ sinh, có thi đấu vào tháng 2, bản thân theo luyện võ 5 năm môn Kungfu Thiếu Lâm, Việt Nam Thất Sơn Nhu Cương Quyền Thiếu Lâm, Hapkido… cần “chịu khó văn ôn võ luyện”.

Bạch đai như có võ sư Bửu Hoàng của Võ Kinh Vạn An (Westminster) vừa khai trương khoảng 2 tuần với võ sư từ tiểu bang khác đến cũng được lời mời vào cùng Tổng Hội, cho biết võ kinh đô - võ thuật cổ truyền Việt Nam - nhưng không phải trong dân gian mà là loại võ cử dùng để các quan võ thi cử trong triều đình ngày xưa.

Võ sư Hoàng Ngọc Diệp thuộc Hầu Quyền Đạo (Monkey Kungfu) cho biết võ khỉ là một trong 5 loại võ động vật (như võ hạc, võ rắn, cọp…). Võ sư luyện tập võ từ lúc 6 tuổi tới giờ dạy võ tại nhà về luyện khí công, nội lực chữa bệnh, với các thân hữu, võ sinh người Mỹ như Ted Tavaglione (WebTv.net), Russeu Drtiz (Huntington Beach) cùng đi dự tiệc tôn sư “Thầy tôi-My Master”. 

Cựu binh Võ Phương (VNCH) bổ sung thêm Võ…Việt Đạn Đạo (bắn súng). Cựu lính dù VNCH Nguyễn Nhật thuộc gia đình võ thuật, Taekwondo, Judo...

Cùng tình yêu nước nhà, khỏe vì nước với các võ sĩ có ban nhạc Y Nha Dược Sĩ với dược sĩ Thu Hà, các bác sĩ Nguyễn Việt Cường, Trịnh Bá Tường, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Hòa, Phạm Quang Tố, Kiều Quang Chẩn; và các phu nhân bác sĩ, nhóm Hắc Miu với Bạch Hường, Phương Lan, Mai Khanh, ca sĩ Elvis Huy, hoa hậu phu nhân Bích Trâm, chủ nhân Hoàng Thông của Paracel…


* Sơ lược về Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới

Vào đầu thập niên 1990, một số võ sư các môn phái đã nghĩ đến việc cần phải phát động phong trào võ thuật Việt Nam ở hải ngoại. Trong chiều hướng xây dựng một tổ chức dựa trên tinh thần kết hợp và tương kính lẫn nhau, qua những cuộc vận động, hội họp, bàn bạc đã đi đến quyết định thành lập Tổng Cuộc Quyền Thuật Việt Nam Hải Ngoại. Sau một thời gian hoạt động, Tổng Cuộc Quyền Thuật Việt Nam Hải Ngoại đã kết hợp thêm một số võ sư các bộ môn để có thể xây dựng và phát triển phong trào võ thuật ngày càng lớn mạnh. Năm 1993, một đại hội đã được tổ chức trong tinh thần rất đoàn kết và đồng thuận đổi danh xưng từ "Tổng Hội Quyền Thuật Việt Nam Hải Ngoại" thành Tổng Hội Nghiên Cứu Võ Thuật Thế Giới (World Martial Arts Research). Đến năm 1995, một lần nữa, với nhu cầu cấp thiết, một đại hội khác đã được tổ chức và quyết định đổi danh xưng Tổng Hội Nghiên Cứu Võ Thuật Thế Giới thành Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới (THPTVTTG -The General Association forthe Development of World Martial Arts). Chủ trương hoạt động bất vụ lợi, hoàn toàn độc lập và tự trị, không lệ thuộc bất cứ xu hướng chính trị, tôn giáo, đảng phái và đoàn thể nào trên thế giới. Phương châm hoạt động là cùng nhau xây dựng mộ thế giới đầy nhân-nghĩa-lễ-trí-tín, giúp đỡ và phát triển cho thế hệ trẻ năm châu về cả văn chương lẫn võ thuật. 

Trong hướng tới Tổng Hội cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ các võ đường, khuyến khích các trung tâm mở lớp huấn luyện võ thuật, cùng tích cực làm các công tác từ thiện, phối hợp với các cộng đồng trình diễn võ thuật trong những dịp lễ hội (như Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán...) và cử phái đoàn tham gia những đại hội võ thuật quốc tế (như từng với Đại Hội Quốc Tế Võ Cổ Truyền Việt Nam…).

Sắp tới Tổng Hội cũng sẽ vận động mở các lớp dạy võ vào học đường ngoài giờ học ở các học khu như ở Westminster và Garden Grove (như chủ tịch Nguyễn Quốc Lân của học khu Garden Grove cùng vận động…).

Liên lạc: (714) 448-7901, (714) 823-0659, (714) 720-7618. - Email: thptvttg@yahoo.com Địa chỉ: 18884 Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92708

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT