Người Việt Khắp Nơi

1940-2017: Đức Cha ĐaMinh Mai Thanh Lương, vị Giám Mục gốc Việt đầu tiên tại Mỹ, đã từ trần

Wednesday, 06/12/2017 - 08:56:45

Năm 1966 thụ phong Linh Mục tại Buffalo cho giáo phận Đà Nẵng, nhưng tình thế lúc đó, ngài không về nước được và ở lại Hoa Kỳ làm giáo sư và gia nhập Giáo Phận New Orlean từ năm 1976.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương, nguyên Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange đã được Chúa gọi vào lúc 10 giờ 20 phút sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 12, 2017, tại bệnh viện Saint Joseph, thành phố Orange. Thọ 77 tuổi.


Đức Cha Mai Thanh Lương và Đức Giám Mục Tod Brown yết kiến Đức Giáo Hoàng Gioan Phalo Đệ Nhị tại Vaatican. (Hình từ Kỷ Yếu GP Orange).

Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương sinh ngày 20 tháng 12, 1940 tại Ninh Cường, Bùi Chu. Đi tu từ nhỏ, năm lên 16 tuổi được Đức Giám Mục Phạm Ngọc Chi, Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng cử đi du học tại Đại Chủng Viện Buffalo, New York. Năm 1966 thụ phong Linh Mục tại Buffalo cho giáo phận Đà Nẵng, nhưng tình thế lúc đó, ngài không về nước được và ở lại Hoa Kỳ làm giáo sư và gia nhập Giáo Phận New Orlean từ năm 1976.

Ngày 15 tháng 12, 1986 được Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II ban tước Đức Ông, và là thành viên Hội Đồng Linh Mục Giáo Phận New Orlean từ 1987 đến 1998. Từ năm 1989 đến 2003 được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ bổ nhiệm phục vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đồng thời là cha sở giáo xứ Đức Maria Nữ Vương tại New Orlean.


Đức Cha Mai Thanh Lương

Ngày 25 tháng 4, 2003 được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo Đệ Nhị phong chức Giám Mục và cử làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, và ngày 11 tháng 6, 2003 Đức Cha Mai Thanh Lương thụ phong Giám Mục tại nhà thờ Saint Columban do Đức Giám Mục Tod Daavid Brown, GM Giáo Phận Orange chủ phong và có một số Giám Mục Hoa Kỳ phụ phong cùng 117 linh mục đồng tế. Ngài là vị Giám Mục gốc Việt đầu tiên tại Mỹ.


Đức Cha Mai Thanh Lương

Sau thời gian phục vụ Giáo Phận Orange, đặc biệt là giáo dân Việt Nam, Đức Cha đã xin và ngày 20 tháng 12, 2015 Đức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận cho ngài nghỉ hưu vì đã cao tuổi và sức khỏe suy yếu.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã chọn linh mục Nguyễn Thái Thành và phong chức Giám Mục Phụ Tá Giáo phận Quận Cam thay Đức Cha Mai Thanh Lương. Vị tân Giám Mục sẽ được tấn phong vào ngày 19 tháng 12, 2017 sắp tới.

Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương (bên phải, hàng trước) đồng tế thánh lễ tại nhà thờ Saint Barbara cách nay vài tháng. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Trong mấy tuần vừa qua, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam đã liên tiếp có những tin buồn về sự ra đi của Linh Mục Giuse Đinh Viết Thục (đại diện GP Bùi Chu tại Hải ngoại), Đức Ông Phêrô Nguyễn Đức Tiến nguyên Giám Đốc TTCGVN), Linh Mục Đỗ Thanh Hà, Giám Đốc tiên khởi Trung Tâm Công Giáo VN và nay đến Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT