Hoa Kỳ

24 người bị bắt trong vụ biểu tình trước nhà cảnh sát

Thursday, 23/02/2017 - 07:18:31

Người mẹ của thiếu niên đe dọa cảnh sát nói rằng, con bà chỉ dọa kiện (sue) viên cảnh sát, chứ không phải dọa bắn (shoot) ông. Ngoài ra, có tin cho rằng, viên cảnh sát phải rút súng, do 1 thiếu niên trong nhóm này đã rút ra một con dao.


ANAHEIM – Nhà chức trách đã bắt giữ 24 người, sau khi hàng trăm người tụ tập trên đường phố tại Anaheim vào tối thứ Tư, để biểu tình phản đối một vụ xung đột giữa một cảnh sát đang ngoài giờ làm việc và 1 thiếu niên. Trong vụ tranh cãi giữa người cảnh sát LA và thiếu niên 13 tuổi xảy ra vào hôm thứ Ba, một nhóm thiếu niên đã đi băng qua khoảng sân trước nhà của viên cảnh sát, khiến ông phải bước ra để yêu cầu nhóm này rời khỏi đất nhà ông để đi bộ trên lề đường. Tranh cãi đã xảy ra, và thiếu niên này được cho là đã dọa bắn viên cảnh sát. Theo một số video quay tại hiện trường, viên cảnh sát đã nổ súng khi cố gắng bắt giữ thiếu niên. Không ai bị thương trong sự việc.
Vào tối thứ Tư, người biểu tình đã tụ tập trên góc đường Euclid và đường Palais, nơi vụ tranh cãi xảy ra, gây cản trở giao thông. Một ngôi nhà đã bị xịt sơn vẽ bậy và 1 ngôi nhà khác bị ném đá bể cửa sổ. Hiện chưa rõ ngôi nhà bị phá hoại là nhà của viên cảnh sát, hay chỉ là một ngôi nhà ngẫu nhiên. Nhiều xe hơi cũng bị đập phá. Cảnh sát sau đó đã phong tỏa khu vực, bắt giữ 10 người đàn ông, 8 phụ nữ, 3 nam giới và 3 nữ giới vị thành niên. Nhóm này bị bắt vì các tội như từ chối giải tán, kháng cự lệnh bắt, và tấn công cảnh sát.
Các viên chức thuộc Sở cảnh sát Anaheim và LA đã hứa sẽ điều tra kỹ sự việc. Người cảnh sát liên quan trong vụ xung đột với thiếu niên đã được tạm cho nghỉ để điều tra. Người mẹ của thiếu niên đe dọa cảnh sát nói rằng, con bà chỉ dọa kiện (sue) viên cảnh sát, chứ không phải dọa bắn (shoot) ông. Ngoài ra, có tin cho rằng, viên cảnh sát phải rút súng, do 1 thiếu niên trong nhóm này đã rút ra một con dao.

Vé trúng độc đắc Powerball được bán tại Indiana
INDIANA – Tấm vé số duy nhất trúng giải độc đắc Powerball trong phiên xổ số hôm thứ Tư, trị giá $435.3 triệu Mỹ kim, đã được bán tại tiểu bang Indiana, theo công ty xổ số Hoosier Lottery xác nhận hôm thứ Năm. Tấm vé được bán tại trạm xăng Super Test, thuộc thành phố Lafayette, cách thủ phủ Indianapolis khoảng 1 giờ lái xe về hướng tây bắc. Đây là lần đầu tiên vé số Powerball có giải thưởng trên $400 triệu trong suốt 3 tháng qua, và cũng là giải thướng lớn thứ 7 trong lịch sử Powerball. Các con số trúng giải là 52, 10, 61, 28, 13, và số Powerball là số 2. Xác suất trúng số là 1 trên 292.2 triệu. Giải độc đắc Powerball có thể nhận 1 lần, hoặc trả từ từ trong 29 năm.

Tài xế giao hàng lấy trộm hàng hóa trị giá $30,000
ALHAMBRA – Một tài xế lái xe giao hàng đã bị cảnh sát thành phố Alhambra bắt giữ, trong cuộc điều tra liên quan đến việc hàng chục kiện hàng hóa, trị giá hàng chục ngàn Mỹ kim, đã bị lấy trộm trong thời gian dài. Nghi can Eden Ortega, 37 tuổi, bị bắt sau khi nhiều hàng hóa bị mất trộm – bao gồm nhiều điện thoại iPhone, máy laptop, và 3 TV lớn – được phát hiện đang được sử dụng bởi ông ta và người trong gia đình.
Cảnh sát cho biết, Ortega đã chất các kiện hàng lên xe, dùng máy quét mã số của các kiện hàng như thể chúng đã được giao cho khách. Tuy nhiên, thay vì để lại các kiện hàng trước cửa nhà khách hàng, Ortega lại lấy trộm luôn số hàng hóa này. Ortega đã được thả sau khi đóng tiền tại ngoại. Người này sẽ phải ra tòa vào ngày 22 tháng 2.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT