Thế Giới

31 lực sĩ dùng chất kích thích tại Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, sẽ bị cấm đến Rio năm nay

Tuesday, 17/05/2016 - 10:46:07

Theo Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC)cho biết vào hôm thứ Ba, ủy ban đã sử dụng những phương pháp được cải tiến để phân tích lại 454 mẫu từ Bắc Kinh, tập trung vào những lực sĩ nào có thể đi dự Thế Vận Hội Mùa Hè sắp tới ở Rio de Janeiro.

Người Brazil đang xem chương trình rước đuốc Thế Vận Hội trong một cuộc chạy tiếp sức tại Anapolis vào đầu tháng Năm. Đuốc sẽ được chuyền tới Rio de Janeiro vào ngày 5 tháng Tám, tức ngày khai mạc cuộc thi thể thao lớn nhất thế giới trong mùa hè. (Getty Images)

 

Có tới 31 lực sĩ từng tranh tài tại Thế Vận Hội Bắc Kinh năm 2008 đã được xét nghiệm dương tính với những chất kích thích bị cấm (doping), trong cuộc tái khám nghiệm rộng rãi về các mẫu doping trong kỳ Thế Vận Hội ấy.

Theo Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC)cho biết vào hôm thứ Ba, ủy ban đã sử dụng những phương pháp được cải tiến để phân tích lại 454 mẫu từ Bắc Kinh, tập trung vào những lực sĩ nào có thể đi dự Thế Vận Hội Mùa Hè sắp tới ở Rio de Janeiro.

Những lực sĩ này đã đại diện cho 12 quốc gia, và sẽ được thông báo tên tuổi trong mấy ngày sắp tới, theo IOC cho biết. Họ không được xác định danh tánh một cách công khai

Chủ tịch Thomas Bach của IOC nói, “Đây là một cuộc tấn công mạnh mẽ chống lại những kẻ gian lận mà chúng tôi không cho phép chiến thắng. Ông nói thêm, “Chúng tôi giữ những mẫu ấy trong 10 năm, để cho những kẻ gian lận biết rằng họ không bao giờ có thể nghỉ ngơi.”

Các giới chức Olympic dự định mở rộng cuộc xem xét lại của họ, để bao gồm 250 mẫu từ Thế Vận Hội London năm 2012, một lần nữa với việc nhấn mạnh vào những lực sĩ vẫn đang tranh tài một cách tích cực.

Chương trình thực thi luật lệ này diễn ra vào một thời điểm khó khăn cho các môn thể thao quốc tế.
Toàn thể chương trình ba môn phối hợp (chạy, nhảy, và ném) của Nga đã bị đình chỉ, không được phép tham gia những cuộc tranh tài quốc tế, sau khi một bản báo cáo của Cơ Quan Quốc Tế Bài Trừ Doping nói rằng có tệ nạn gian lận một cách có hệ thống nơi các lực sĩ, các huấn luyện viên, và các giới chức.
Từ đầu năm nay, hàng chục lực sĩ từ khắp thế giới đã được xét nghiệm, với kết quả dương tính cho thấy họ đã sử dụng meldonium, một loại thuốc chữa bệnh tim vừa mới được đưa thêm vào danh sách những chất bị cấm.

Gần đây các phương tiện truyền thông đưa tin về nạn gian lận và thao túng các mẫu bởi những người Nga, tại Thế Vận Hội Sochi năm 2014.

Những điều này và những diễn biến khác đã dẫn tới một phiên họp đặc biệt của hội đồng điều hành IOC vào hôm thứ Ba.

Hội đồng này cho biết họ sẽ nhờ Cơ Quan Quốc Tế Bài Trừ Doping điều tra về phòng thí nghiệm Sochi, nơi mà việc gian lận được cho là đã diễn ra trong năm 2014.

IOC sẽ tước mất các huy chương từ những lực sĩ nào bị bắt quả tang sử dụng những chất bị cấm trong kỳ Thế Vận Hội trước đó. Nhưng rõ ràng lời loan báo hôm thứ Ba nhấn mạnh vào việc ngăn chặn những kẻ bị nghi ngờ gian lận, không cho họ tranh tài trong mùa hè này.

Còn chưa tới 100 ngày nữa là đến ngày khai mạc Thế Vận Hội, các giới chức thề quyết hành động nhanh chóng.

Ông Bach nói, “Bằng cách ngăn chặn nhiều lực sĩ từng sử dụng doping, không cho họ tham gia Thế Vận Hội Rio, chúng tôi đang chứng tỏ một lần nữa rằng chúng tôi quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn của các cuộc tranh tài Olympic, để cho sự kỳ diệu của Olympic có thể diễn ra tại Rio de Janeiro.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT