Thế Giới

31 người chết vì MERS tại Nam Hàn

Friday, 26/06/2015 - 09:32:34

heo luật mới, những người bị nhiễm virus MERS nói dối với nhân viên điều tra về việc tiếp xúc với dịch bệnh sẽ đối mặt với án tù tối đa 2 năm, hoặc bị phạt tiền lên đến 20 triệu won ($18,000 Mỹ kim).

Nhân viên y tế tẩy trùng một xe điện ngầm.


SEOUL – Hôm thứ Sáu, chính phủ Nam Hàn đã xác nhận thêm 2 trường hợp tử vong do nhiễm MERS, nâng tổng số người chết vì MERS tại quốc gia này tăng lên 31 người. Theo Bộ Trưởng Y tế Nam Hàn, cho đến nay, có tổng cộng 181 người Nam Hàn được xác định đã nhiễm MERS. Con số này bao gồm cả những người đã tử vong và những người may mắn bình phục.
Hiện tại, vẫn còn 82 bệnh nhân đang được chăm sóc tại các bệnh viện Nam Hàn, và có 13 người đang trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, còn 2,931 người vẫn đang phải sống cách ly để cơ quan y tế theo dõi. Dịch MERS vẫn đang khiến dư luận quốc tế lo ngại khi số người nhiễm MERS trên toàn thế giới đã tăng lên 1,200 người, trong đó, 400 người đã thiệt mạng.
Cũng trong ngày thứ Sáu, chính quyền Nam Hàn đã công bố một luật mới, nhằm giúp ngăn chặn sự lây lan của virus MERS, bao gồm việc thắt chặt các quy định cách ly và phạt tù những người không tuân theo các biện pháp chống dịch.
Theo luật mới, những người bị nhiễm virus MERS nói dối với nhân viên điều tra về việc tiếp xúc với dịch bệnh sẽ đối mặt với án tù tối đa 2 năm, hoặc bị phạt tiền lên đến 20 triệu won ($18,000 Mỹ kim).
Bộ Y Tế Nam Hàn khẳng định, các quy định ngặt nghèo này sẽ buộc người bệnh phải cung cấp thông tin về tình trạng bệnh một cách trung thực. Luật mới cũng trao thêm quyền cho chính phủ để hạn chế sự di chuyển của người bệnh, đóng cửa nhanh các cơ sở có dịch xuất hiện. Chính phủ cũng sẽ tăng gấp đôi số lượng nhân viên y tế có nhiệm vụ phòng chống và dò tìm dịch bệnh.
Chính phủ Nam Hàn trước đây đã bị chỉ trích vì phản ứng chậm chạp với dịch MERS, không điều phối hiệu quả các cơ quan chính phủ trung ương và địa phương, các bệnh viện, chuyên gia y tế… Bộ Y Tế cũng bị lên án do không công bố danh sách các bệnh viện có người nhiễm MERS.
Trước đó, Seoul đã công bố kế hoạch thúc đẩy kinh tế $14 tỉ Mỹ kim, nhằm cứu vãn nền kinh tế đang lao đao vì dịch MERS. Bộ Tài Chính hạ dự báo tăng trưởng năm nay xuống còn 3.1%. Dịch MERS có thể cướp đi 0.3% tăng trưởng GDP của Nam Hàn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT