Người Việt Khắp Nơi

"Ghannoum" Nguyễn từng tham chiến tại Syria?

Monday, 14/10/2013 - 07:29:10

“Tôi đang bùng nổ ở nơi đây, nói theo nghĩa đen.” Đây là lời tường thuật của Hasan Abu Omar Ghannoum trên mạng Facebook về những ngày có mặt tại Syria trong mùa xuân vừa qua. Hasan Abu Omar Ghannoum cũng là tên của Nguyễn Ngô Vinh Sinh trên sổ thông hành khi anh bị bắt tại Santa Ana, Quận Cam vào sáng thứ Sáu, 11/10/2013.

Ghannoum trên Facebook

 

'Ghannoum' Nguyễn từng tham chiến tại Syria?

WESTMINSTER - “Tôi đang bùng nổ ở nơi đây, nói theo nghĩa đen.” Đây là lời tường thuật của Hasan Abu Omar Ghannoum trên mạng Facebook về những ngày có mặt tại Syria trong mùa xuân vừa qua. Hasan Abu Omar Ghannoum cũng là tên của Nguyễn Ngô Vinh Sinh trên sổ thông hành khi anh bị bắt tại Santa Ana, Quận Cam vào sáng thứ Sáu, 11/10/2013.

Sinh, 24 tuổi, sống với gia đình tại thành phố Garden Grove và từng được cấp giấy phép hành nghề bảo vệ an ninh. Vào trưa cùng ngày bị bắt bởi các nhân viên FBI, Sinh tuyên bố vô tội tại tòa liên bang ở Santa Ana trước các trạng liên quan đến tội trợ giúp với ý định gia nhập nhóm khủng bố al-Qaeda và khai man trong đơn xin cấp sổ thông hành (passport).

Sau khi đổi đạo Hồi vào năm ngoái, Sinh dùng tên đạo là Hasan Abu Omar Ghannoum. Khi bị FBI bắt vào sáng sớm thứ Sáu tuần qua, Sinh đã có mặt ở trạm xe bus và chuẩn bị đón một chuyến xe qua Mễ Tây Cơ.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra liên bang, Sinh muốn trở thành một chiến sĩ của lực lượng khủng bố và đã từng có mặt trong cuộc nội chiến tại Syria.

Trên mạng Facebook, một người có tên là Hasan Abu Omar Ghannoum đã tường thuật về một chuyến đi từ Mỹ đến Lebanon và băng qua biên giới để vào Syria vào năm ngoái.

Trong tháng Giêng năm nay, Ghannoum viết trên Facebook trong thời gian có mặt tại Syria: “Đang khá tốt à tôi đang bùng nổ ở nơi đây, nói theo nghĩa đen.”  (I'm doing well in Syria à having a blast here, and I mean literally.)

Sinh là một công dân Hoa Kỳ. Tại tòa ở Quận Cam trưa thứ Sáu, quan tòa yêu cầm bắt giữ Sinh vì lý do Sinh là một mối đe dọa cho công chúng và có thể bỏ trốn nếu được đóng tiền thế chân.

 Trong bản cáo trạng dài bốn trang, FBI tố cáo Nguyễn Ngô Vinh Sinh đã có ý định hoạt động theo chỉ thị của Al-Qaeda, tuy nhiên,FBI cho cung cấp thêm chi tiết về các cáo trạng cho thấy Sinh muốn hoạt động khủng bố.

Các nguồn tin truyền thông Hoa Kỳ tường trình rằng Sinh đã đến Syria vào tháng 12 năm ngoái sau khi nghe quốc gia này đang trong một cuộc nội chiến. Theo lời của các thân nhân với báo chí, Sinh muốn bảo vệ những huynh đệ, muốn giúp những người khác.

Tại nhà ở Garden Grove, Sinh sống với cha mẹ, hai chị em gái và hai anh em trai. Một người anh khác sống ở tiểu bang Nevada và từng gia nhập quân đội Hoa Kỳ.

Sinh lớn lên trong một gia đình theo đạo Công Giáo. Theo lời của thân nhân, khoảng hai năm trước Sinh đổi theo đạo Hồi, đến dự lễ ở các ngôi đền nhằm tìm hiểu thêm về Thượng Đế.

Gia đình cũng xác nhận Sinh đã sống ở Lebanon một thời gian bắt đầu từ năm ngoái đến mùa xuân năm nay. Một em trai của Sinh nói rằng anh đến Lebanon để biết thêm về tôn giáo chứ không phải để trở thành một thành viên của Al-Qaeda.

Tại nhà của gia đình Sinh, các nhân viên FBI đã lục soát phòng ngủ mà Sinh dùng chung với một người em. Các nhân viên đã tịch thu điện thoại và máy điện toán. Tại tòa hôm thứ Sáu, mẹ của Sinh nói rằng bà rất ngạc nhiên trước lời tố cáo của nhà chức trách.

Một thân nhân khác cho biết Sinh đến Syria để nghiên cứu Kinh Qur'an và giúp dân làng trong tháng 12 năm ngoái.

Trong khi đó, trên trang Fadebook của một người mang tên Hasan Abu Omar Ghannoum, người này cho biết anh đang trợ giúp quân nổi dậy Syria.

Vào đầu tháng Hai, Ghannoum cho biết anh đã giết một người đầu tiên (”first confirmed kill') và rất phấn khởi về hành động này.

Trong tháng Tư, người dùng trang Facebook mang tên Ghannoum đã đăng hình một người đàn ông bị đẫm máu. Bên cạnh hình là những chữ ghi nhận người bị đẫm máu là “một huynh đệ rất thân của tôi.” Những dòng chữ khác ghi nhận Ghannoum đã mất năm đồng đội khác trong một trận đánh giành chiếm một phi trường. Trong cuộc nội chiến tại Syria kéo dài hơn hai năm, các lực lượng nổi dậy đã chiến đấu chống quân đội của chính phủ Bashar Assad.

Về việc bắt Sinh tại Nam California, các điều tra viên cho biết họ không tin rằng Sinh đã di chuyển với những người khác xuống Mễ Tây Cơ. Anh chỉ đi một mình với mục đích mà FBI chưa cho biết vì cuộc điều tra đang còn tiếp tục.

Về giấy phép hành nghề bảo vệ an ninh, Sinh được giấy phép này vào năm 2009 và giấy hết hạn ngày 30 tháng Chín, 2013. Nhà chức trách không cho biết Sinh có ý định xin gia hạn thêm cho giấy phép này hay không trước ngày bị bắt.

Ngày ra tòa kế tiếp của Sinh là thứ Sáu 18 tháng 10 sắp đến.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT