Thế Giới

"Hố tử thần" ở Nga ngày càng mở rộng

Friday, 04/09/2015 - 11:45:51

Trước khi miệng hố khổng lồ này xuất hiện, công ty Uralkali đã cho di tản công nhân ra khỏi mỏ Solikamsk-2 do mỏ bị ngập nước muối. Các hoạt động khai thác tại đây đã được ngừng lại, và mực nước ngầm cũng đang được giám sát chặt chẽ.


URAL - Một hố lớn ở gần một trong số những khu mỏ thuộc vùng núi Ural, Nga đã tăng kích thước ít nhất 5 lần, kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái. Hố sâu khổng lồ này đã nuốt trọn những ngôi nhà ngoại ô cạnh đó và không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy miệng hố sẽ ngừng phát triển.
​ Hố lớn này nằm giữa một khu nghỉ dưỡng mùa hè và hầm mỏ Solikamsk-2, một hầm mỏ do công ty sản xuất phân kali lớn nhất nước Nga Uralkali quản lý. Miệng hố này đang dần mở rộng diện tích và nuốt hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác, trong khi mặt đất xung quanh tiếp tục sụt xuống.
Khi mới được phát hiện vào tháng 11​, 2014, kích thước của hố khoảng 20x30 mét. Tới đầu năm 2015, hố này được cho là đã tăng kích thước tới 58x87 mét. Hiện tại, tức là khoảng 10 tháng sau, kích thước của hố được cho là đã lên tới 122x125 mét và vẫn đang mở rộng thêm, đe dọa tới những ngôi nhà lân cận.
Trước khi miệng hố khổng lồ này xuất hiện, công ty Uralkali đã cho di tản công nhân ra khỏi mỏ Solikamsk-2 do mỏ bị ngập nước muối. Các hoạt động khai thác tại đây đã được ngừng lại, và mực nước ngầm cũng đang được giám sát chặt chẽ.


IS phá hủy các mộ tháp ngàn năm tuổi ở Syria
SYRIA – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã cho nổ tung ba ngôi mộ tháp ở thành phố Palmyra, Syria, được xây khoảng từ năm 44 đến năm 103 sau Công Nguyên. "Chúng cho nổ tung ba mộ tháp, vốn được bảo tồn tốt nhất và đẹp nhất", theo lời ông Maamoun Adbelkarim, giám đốc phụ trách quản lý cổ vật Syria.
Trong các mộ tháp bị phá hủy có mộ tháp Elahbel xây dựng năm 103 sau Công Nguyên. Mộ tháp Elahbel cao 4 tầng và có một tầng ngầm. Tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc đánh giá mộ tháp là kiến trúc "lâu đời nhất và đặc biệt nhất" về tang lễ ở Palmyra. "Những tòa nhà cao tầng, xây bằng sa thạch thuộc về các gia đình giàu có.”



Trước đó, IS hôm 23 tháng 8 đã phá hủy đền Baal Shamin, được xây dựng từ 2,000 năm trước. UNESCO mô tả ngôi đền là biểu tượng cho sự đa dạng văn hóa lịch sử của Syria. Nhóm phiến quân trong tháng 6 cho nổ tung hai ngôi đền cổ khác ở Palmyra, vì chúng coi đây là những công trình tà giáo, báng bổ thánh thần.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT