Điện Ảnh, Nghệ Thuật

5 kiểu hoa tươi cho Ngày Lễ Mẹ

Vicky Vy/Viễn Đông Sunday, 06/05/2012 - 12:31:43

Vicky chúc các bạn thực hiện những kiểu cắm hoa tươi nhân ngày Mothers Day thật vui và lạ mắt, để làm Mẹ ngạc nhiên nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu.

 Người hướng dẫn: Vicky Vy
Ảnh: Vicky Vy/Viễn Đông

Các bạn thân mến! Ngày Lễ của Mẹ Hiền sẽ đến trong tuần này, Vicky hướng dẫn các bạn 5 kiểu cắm hoa tươi đơn giản và dễ thực hiện. Hoa tươi trồng ở sân nhà vào mùa này, nở rất nhiều vì tiết trời ấm áp. Màu sắc của hoa thật đẹp làm cho chúng ta có cảm hứng tạo nên vài kiểu hoa đẹp cho Ngày Lễ của Mẹ (Mothers Day).
Vicky muốn gợi ý cho các bạn những kiểu cắm hoa này. Tuy nhiên, các bạn hãy tùy vườn hoa có loại gì thì chúng ta làm theo loại ấy các bạn nhé. Vicky chúc các bạn thực hiện những kiểu cắm hoa tươi nhân ngày Mothers Day thật vui và lạ mắt, để làm Mẹ ngạc nhiên nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu.

Kiểu 1:

Vật liệu:
- 6 cành hoa hướng dương
- 1 cái tô trắng
- 1 vỉ tre
Thực hiện:
- Cắt ngắn các cành hoa hướng dương.
- Sắp hoa vào tô trắng có chứa nước không dùng xốp cắm.
- Sắp xếp sao cho các cành hoa nương dựa vào nhau có cành ngắn, cành dài.
- Đặt tô hoa lên vỉ tre, trưng bày trong phòng khách.

Kiểu 2:

Vật liệu:
- Chậu hoa sống đời vàng
- 1 khay nhựa trắng trong
- 2 hoa địa lan hồng nhạt
- 1 ly màu đỏ chứa những viên kẹo
- Sợi nylon trang trí màu hồng
Thực hiện:
- Dùng giấy màu gói chậu hoa sống đời.
- Đặt chậu hoa sống đời vào khay trắng.
- Lót đáy khay bằng sợi ny-lon trang trí.
- Đặt ly kẹo màu đỏ bên cạnh chậu hoa sống đời.
- Đặt 2 hoa địa lan bên trên sợi trang trí màu hồng.
- Kiểu hoa này thích hợp đem tặng cho bà, mẹ hay chị gái.

Kiểu 3:

Vật liệu:
- 10 hoa cúc vàng
- 1 giỏ hoa bằng thủy tinh
- 1 dây leo
- 1 trái banh phát sáng màu hồng
Thực hiện:
- Cắt ngắn các cành cúc cao hơn giỏ hoa thủy tinh và sắp xếp các hoa nghiêng về bên trái.
- Dây leo cắm nương theo quai của giỏ hoa.
- Đặt trái banh phát sáng màu hồng bên cạnh giỏ hoa.

Kiểu 4:

Vật liệu:
- 1 chậu lá nho kiểng
- 2 hoa Arum vàng
- Xốp cắm (wet foam)
Thực hiện:
- Đặt xốp cắm bên trái chậu lá.
- Cắm cành hoa Arum thứ nhất bên trái chậu lá nho kiểng, hoa hướng về bên phải.
- Cành thứ hai ngắn hơn.
- Đặt chậu hoa ở góc nhà.

Kiểu 5:

Vật liệu:
- 4 hoa hành trắng
- 2 hoa địa lan hồng
- 1 hoa thiên điểu
- 10 lá dương sỉ
- 1 lá dừa kiểng
- 1 dĩa dài bằng đồng
- 1 bình thủy tinh màu vàng nâu
- Xốp cắm (wet foam)
Thực hiện:
- Đặt xốp cắm vào bên trái của dĩa dài bằng đồng.
- Cắm 2 địa lan vào giữa xốp.
- 10 lá dương sỉ cắm xòe đều chung quanh hoa địa lan.
- Bình thủy tinh đặt cạnh khóm hoa địa lan.
- 4 hoa hành cắm cao thấp trong bình thủy tinh.
- Cắt ngắn thiên điểu cắm sát dĩa hoa bằng đồng.
- Cành dừa kiểng cắm dài về bên phải.
- Đặt dĩa hoa trang trí trong phòng khách.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT