Hoa Kỳ

5 trẻ em di dân bị bỏ rơi tại biên giới Hoa Kỳ - Mexico

Tuesday, 11/05/2021 - 09:47:38

“Thật đau lòng khi nhìn thấy các trẻ em nhỏ như vậy bị bỏ rơi giữa đồng không mông quạnh."


Hình ảnh do Dân Biểu Tony Gonzales cung cấp trên mạng Twitter ngày 9 tháng 5, 2021, cho thấy năm bé gái ở biên giới Mỹ-Mễ. (Rep. Tony Gonzales/Twitter)
 

 

TEXAS – Năm trẻ em di dân nhỏ tuổi, gồm cả một em bé mới có 11 tháng, được tìm thấy bị bỏ rơi tại biên giới Hoa Kỳ - Mexico vào cuối tuần qua, dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời sa mạc ở Texas.

Cơ quan Tuần Tra Biên Giới trạm Eagle Pass nói rằng, họ nhận được điện thoại báo tin 5 bé gái được tìm thấy gần Normandy, Texas, vào Chủ Nhật, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 100 độ F.

Các trẻ em được xác định là 3 bé gái Honduras, 2 tuổi, 3 tuổi, và 7 tuổi, cùng 2 bé gái Guatemala, 5 tuổi và 11 tháng tuổi, theo thông cáo của Cơ quan Quan thuế và Bảo vệ biên giới CBP.

Nhà chức trách cho biết các trẻ em này không cần chăm sóc y tế và được chuyển đến trạm nhập cảnh Uvalde để làm thủ tục.

Đến sáng thứ Ba, năm bé gái đã được giao cho Bộ Y Tế chăm sóc. “Thật đau lòng khi nhìn thấy các trẻ em nhỏ như vậy bị bỏ rơi giữa đồng không mông quạnh, chỉ huy tuần tra khu vực Del Rio, ông Austin Skero nói.

Nếu không nhờ người dân phát hiện, các bé gái này sẽ phải chịu đựng nhiệt độ 100 độ F mà không có sự giúp đỡ nào. Điều đáng buồn là các sự việc như vậy đang ngày càng xảy ra thường xuyên hơn.”

Một nông dân đã tìm thấy các trẻ em trên cánh đồng của ông ở Quemado, Texas, gần sông Rio Grande. “Tôi đang đi kiểm tra cánh đồng lúc khoảng 8:30 sáng, và tôi bất ngờ nhìn thấy các trẻ em ở bên bờ sông. Năm bé gái nhỏ tuổi trơ trọi, bị đói và đang khóc,” người nông dân kể.

Người này sau đó đã báo tin cho cơ quan Tuần Tra Biên Giới và nhà chức trách Maverick County.

Hoa Kỳ đang đối mặt với làn sóng di dân lớn chưa từng thấy tại biên giới. Chỉ riêng trong tháng 3, lực lượng tuần tra đã tìm được gần 19,000 trẻ em không có người lớn đi kèm tại biên giới phía nam - con số hàng tháng lớn nhất từng được ghi nhận tới nay. Tính đến thứ Hai, 21,713 trẻ em đang được chăm sóc bởi cơ quan CBP hoặc Bộ Y Tế.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT