Hoa Kỳ

6.3 triệu tiền nghỉ phép từ trên trời rơi xuống

Wednesday, 27/08/2014 - 11:18:57

Các cơ quan tiểu bang đã cho các nhân viên của họ gần 200,000 giờ nghỉ phép mà đáng lẽ họ không được nhận, trị giá gần 6.4 triệu Mỹ kim, trong vòng 5 năm. Và phí tổn tự gây ra cho dân đóng thuế sẽ cứ tăng lên, cho đến khi nào chính quyền sửa chữa lỗi làm này, theo một cuộc kiểm tra mới về kế toán tiểu bang cho biết.

SACRAMENTO - Các cơ quan tiểu bang đã cho các nhân viên của họ gần 200,000 giờ nghỉ phép mà đáng lẽ họ không được nhận, trị giá gần 6.4 triệu Mỹ kim, trong vòng 5 năm. Và phí tổn tự gây ra cho dân đóng thuế sẽ cứ tăng lên, cho đến khi nào chính quyền sửa chữa lỗi làm này, theo một cuộc kiểm tra mới về kế toán tiểu bang cho biết.

Những sai lầm về kế toán, những ngộ nhận về các quy định hợp đồng lao động, và sự thiếu kiểm soát kế toán tại các cơ quan tiểu bang và viện đại học California State University, đã gây ra vụ này, theo kiểm toán viên tiểu bang Elaine Howle cho biết trong bản báo cáo. Trong khi đó, có lẽ khoản tiền quá cao đã trả cho những nhân viên sẽ không thu hồi lại được, vì luật thu hồi rất mơ hồ.

Hầu hết các cơ quan được nêu ra trong cuộc kiểm tra kế toán này đã đồng ý điều chỉnh lại hệ thống kế toán nghỉ phép của họ. Văn phòng của John Chiang, viên chức đứng đầu tài chánh tiểu bang, đã chấp nhận một số công việc điều chỉnh. Nhưng văn phòng này nói rằng một số mục điều chỉnh khác là không khả thi hoặc là dư thừa trùng lặp, và đặt ra nghi vấn về phương pháp kiểm tra kế toán. Văn phòng này thu thập những dữ liệu về nghỉ phép mà các kiểm toán viên phân tích.

Tom Yowell, viên chức chính phụ trách hành chánh của ông Chiang, trong một phản ứng với cuộc kiểm tra kế toán, cũng nói rằng số lượng các vấn đề là quá nhỏ, so với hàng tỷ Mỹ kim trong các khoản tín dụng nghỉ phép được theo dõi. Số lượng ấy nhỏ đến nỗi cuộc kiểm toán của Howle “gợi ý cho thấy rằng tiến trình kế toán nghỉ phép đang hoạt động với độ chính xác hơn 99.99%”.

Các kiểm toán viên đã tìm thấy rằng từ năm 2008 đến năm 2012, những sai lầm về kỳ nghỉ và nghỉ phép của các nhân viên trong 79 cơ quan dẫn đến 127,000 giờ tín dụng nghỉ phép xứng đáng, với trị giá là 4.1 triệu Mỹ kim, tính cho đến tháng 12 năm ngoái.Những kỳ tạm nghỉ việc, nghỉ bệnh, nghỉ lễ thay thế, kỳ nghỉ và những ngày nghỉ phép hàng năm (lấy thay cho kỳ nghỉ và thời gian bị bệnh) bị áp dụng sai, chiếm thêm một khoản 2.2 triệu Mỹ kim trong những khản tín dụng không xứng đáng dành cho các nhân viên. .

Chẳng hạn, Bộ Cải Huấn và Phục Hồi đã cho một nhân viên không được nêu tên 516 giờ tín dụng kỳ nghỉ cho một tháng trong năm 2008, thay vì con số đúng là 16 giờ. Các giới chức đã không bắt được lỗi sai này cho đến khi nhân viên ấy đã nghỉ hưu cách 11 tháng sau đó, và nhận được 17.660 Mỹ kim cho các khoản tín dụng không xứng đáng, thêm vào 12,200 Mỹ kim mà ông đã nhận được cho nghỉ phép được tích lũy một cách hợp pháp. Nhà Dành Cho Các Cựu Chiến Binh Chula Vista đã làm tăng gấp đôi một cách không chính xác các khoản tín dụng kỳ nghỉ lễ của một số nhân viên.

Nhà kiểm toán cho biết các cơ quan cần phải được hướng dẫn về việc áp dụng giờ nghỉ phép, để cải thiện các tiến trình và kế toán. Kiểm toán viên cũng đề nghị các nhà lập pháp cần phải làm rõ luật để thu hồi các khoản tín dụng nghỉ được trả quá mức.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT