Hoa Kỳ

7 người Trung Hoa bị lừa $1.5 triệu trong âm mưu lừa đảo visa

Monday, 06/05/2019 - 08:40:58

Bị cáo Nianfei Bu, 34 tuổi, cư dân West Covina, bị truy tố với 12 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các công dân Trung Quốc. Bị cáo Hourong Zhang, 37 tuổi, sống tại Rowland Heights, bị truy tố 8 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

LOS ANGELES - Các công tố viên Los Angeles County hôm thứ Hai cho biết 7 người Trung Quốc đã bị lừa đến $1.5 triệu Mỹ kim, trong một vụ lừa đảo di trú do hai người gốc Hoa thực hiện. Phòng công tố quận hạt cho biết, các nạn nhân đã được hứa rằng họ sẽ được cấp visa Hoa Kỳ, nếu đầu tư vào 1 trong 5 nhà hàng thuộc sở hữu của 1 trong hai bị cáo.
Bị cáo Nianfei Bu, 34 tuổi, cư dân West Covina, bị truy tố với 12 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các công dân Trung Quốc. Bị cáo Hourong Zhang, 37 tuổi, sống tại Rowland Heights, bị truy tố 8 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, bị cáo Bu cũng bị truy tố 4 tội chiếm đoạt tài sản vì đã không trả lương $11,000 Mỹ kim cho các nhân viên do hắn thuê để liên lạc với các nhà đầu tư tiềm năng. Các nhân viên này không biết về vụ lừa đảo và cũng không biết về cuộc điều tra của cảnh sát.
Các công tố viên nói rằng, các bị cáo không phải là luật sư, cũng không phải là tư vấn viên di trú có giấy phép, và đã không hề cung cấp bất kỳ hỗ trợ pháp lý hoặc dịch vụ di trú nào cho các nạn nhân. Hai bị cáo bị bắt vào tuần trước và vẫn đang bị giam trong khi chờ trình diện trước tòa. Nếu bị kết tội, Bu sẽ đối mặt với hình phạt tối đa là 14 năm 8 tháng tù, và Zhang đối mặt với 12 năm tù.

ICE cho phép cảnh sát bắt di dân lậu tại các nhà giam
LOS ANGELES - Cơ quan Di trú và Quan thuế ICE ngày thứ Hai đã công bố một chương trình mới, cho phép lực lượng công lực địa phương được bắt giữ và tạm giam các di dân lậu thay mặt cho ICE, ngay cả tại các thành phố thân thiện với di dân lậu, còn gọi là các “thành phố dung thân,” nơi có các chính sách cấm cảnh sát thực hiện các vụ bắt giữ kiểu này.
Theo chương trình Warrant Service Officer (WSO), cảnh sát địa phương được phép bắt giữ di dân lậu bất chấp việc tiểu bang hoặc thành phố cấm họ hợp tác với ICE. Chương trình WSO cũng cho phép cảnh sát được thực hiện lệnh bắt được cấp bởi ICE.
Cho đến nay, chỉ 1 thành phố tại Florida đồng ý tham gia chương trình này, nhưng nhà chức trách cho biết nhiều sở cảnh sát khác cũng quan tâm đến WSO, và nhiều thỏa thuận gia nhập khác dự kiến sẽ được ký kết. Hiện chưa rõ có sở cảnh sát nào tại California quan tâm đến chương trình này hay không. Orange County vào tháng 3 thông báo các nhà tù của quận hạt này sẽ không giam giữ các tù nhân của ICE, vì cần dùng không gian trống để phục vụ các dịch vụ sức khỏe tâm thần.
Sau khi gia nhập WSO, các sở cảnh sát địa phương sẽ đề cử một số nhân viên để được ICE huấn luyện. Các nhân viên thuộc chương trình WSO sẽ chỉ thực hiện việc bắt giữ tại nhà tù nơi họ làm việc. Nếu ICE không nhận các di dân lậu này trong vòng 48 giờ, di dân lậu này sẽ được thả. Nhà chức trách cho biết chương trình WSO được thực hiện theo yêu cầu của Hiệp hội cảnh sát quốc gia và Hội cảnh sát trưởng quận hạt tại Hoa Kỳ.

Lại thêm 1 xác cá voi dạt vào vùng Vịnh San Francisco
Các chuyên gia về động vật biển đang rất lo ngại về cái chết của một con cá voi xám, vừa bị dạt vào San Francisco. Xác cá voi được phát hiện ngày thứ Hai tại bãi biển Ocean. Đây là xác cá voi thứ 9 được tìm thấy tại vùng vịnh San Francisco tính từ tháng 3 đến nay. Trung tâm động vật biển dự định sẽ giải phẫu xác cá để tìm hiểu nguyên nhân tử vong. Trung tâm này cho biết trong các trường hợp trước đây, có 4 con cá chết vì suy dinh dưỡng, 3 con chết vì bị tàu thuyền tông trúng, nguyên nhân tử vong của các trường hợp còn lại chưa được xác định.
Các nhà sinh vật học của trung tâm cho biết họ đã nhìn thấy nhiều con cá voi xám có sức khỏe rất kém trong mùa di cư năm nay, khi đàn cá di chuyển từ Mexico đến Alaska. Các chuyên gia nghi ngờ đàn cá gặp khó khăn trong việc tìm thức ăn, do tình trạng nước biển ấm lên đã gây thay đổi cho nguồn cung cấp thực phẩm của chúng. Thức ăn chính của cá voi là tôm và cá nhỏ.

Thanh niên bị bắt vì nổ súng khiến 6 người bị thương
SAN LUIS OBISPO – Một thanh niên 19 tuổi, sống tại Oakland, đã bị bắt sau khi bị cáo buộc đã nổ súng vào một đám đông đang tụ tập tại một công viên gần San Luis Obispo, thuộc vùng duyên hải miền trung California, vào tối thứ Bảy. Nghi can Francisco Orozco bị bắt vào chiều Chủ Nhật vì tội âm mưu giết người, trong vụ nổ súng tại công viên Oceano Dunes. Trước đó, vào nửa đêm thứ Bảy, một tay súng đã bắn vào đám đông đang tụ tập tại khu vực phía nam công viên. Có 6 người bị thương trong sự việc, và tình trạng những người này không được tiết lộ. Hiện cảnh sát chưa cho biết động cơ của vụ nổ súng.

Trường đại học Utah dùng nhựa tái chế làm áo choàng tốt nghiệp
OREM - 2019 là năm thứ 5 các sinh viên Đại học Utah Valley, thuộc thành phố Orem, tiểu bang Utah, mặc trang phục tái chế trong buổi lễ tốt nghiệp của trường. Sự kiện được tổ chức vào cuối tuần qua. Áo choàng tốt nghiệp của trường Utah Valley được đặt hàng từ hãng sản xuất mũ và áo choàng Oak Hall, có trụ sở tại Salem, Virginia – công ty chuyên sử dụng nhựa tái chế để làm lễ phục.
Mỗi chiếc áo sử dụng khoảng 23 chai nhựa. Quá trình sản xuất gồm nhiều công đoạn, đầu tiên nhựa sẽ được cắt và nấu chảy, rồi được chuyển hóa thành sợi tơ, sau đó sẽ được dệt và nhuộm. Áo choàng tốt nghiệp của sinh viên Đại học Utah Valley sử dụng khoảng 70,000 chai nhựa từ các bãi rác trong năm 2019.
Theo đại diện hãng Oak Hall, những chiếc áo choàng làm từ nhựa tái chế có khả năng chống nhăn, nhẹ và mềm hơn sợi poly thông thường trong các lễ phục tốt nghiệp truyền thống. Ông Kevin Walkenhorst, giám đốc Phòng quan hệ sinh viên của trường đại học, nói rằng, "Mặc dù được làm bằng nhựa tái chế, mọi người đều cho rằng trang phục của trường chúng tôi trông rất mới và lịch sự.” Nói về chi phí sản xuất, ông Walkenhorst cho biết, giá thành của áo làm từ nhựa tái chế không khác biệt so với áo làm từ sợi poly, nhưng việc sử dụng nhựa tái chế phù hợp với thông điệp của trường Utah Valley là bảo vệ môi trường.

Mỹ đưa hàng không mẫu hạm đến Trung Đông trấn áp Iran
Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton hôm thứ Hai cho biết, chính phủ Hoa Kỳ “đang điều nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln và một phi đội oanh tạc cơ đến Trung Đông, nhằm gởi thông điệp rõ ràng, không thể nhầm lẫn cho Iran.
Mọi cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Hoa Kỳ và đồng minh sẽ bị đáp trả một cách nghiêm khắc.” Ông Bolton cho biết quyết định này nhằm đối phó với các dấu hiệu căng thẳng giữa Washington và Tehran gần đây. "Hoa Kỳ không muốn gây chiến với Iran, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công từ lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi giáo (IRGC) hoặc quân đội chính quy Iran,” ông Bolton nói thêm.
Đây là hành động mới nhất của chính quyền Trump nhằm gia tăng áp lực với Iran. Washington trước đó tuyên bố sẽ không tiếp tục miễn trừ trừng phạt cho các nước nhập cảng dầu thô Iran, và khuyên họ nên mua dầu từ Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập UAE.
Lực lượng IRGC cũng bị Washington xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế. Tehran sau đó đáp trả bằng cách đưa quân đội Hoa Kỳ vào danh sách khủng bố, đồng thời đe dọa sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng ở Trung Đông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT