Cách đây mấy tháng,
các báo đều đăng tin hãng đồ chơi Mattel thu hồi rất nhiều loại đồ chơi, đa số được
sản xuất ở Tàu, điển hình là chiếc xe lửa với bộ mặt dễ thương tên Thomas.
Nước
Tàu hiện nay là nơi mà rất nhiều loại đồ gia dụng, máy móc, thức ăn... được chế
tạo ra rồi gửi đi toàn thế giới. Nhưng với tâm lý muốn kiếm tiền nhanh và dễ,
các chú ba thường coi thường yếu tố an toàn. Vậy thì các đồ chơi trẻ em không
an toàn ở chỗ nào mà bị thu hồi?
Các đồ chơi nói trên đã
được sơn bằng sơn có chất chì, một sản phẩm đã bị cấm từ lâu ở Mỹ (nhưng dĩ
nhiên không bị cấm ở Tàu). Đáng lẽ hãng đồ chơi Mattel phải cho người Tàu biết
rõ là đồ chơi cho trẻ em phải được sơn bằng loại sơn không chì, họ đã lơ đễnh để
các chú ba qua mặt, hậu quả là hằng triệu món đồ chơi đã bị dẹp khỏi các quầy
hàng.
Vậy chì nguy hại như thế nào?
Chì là một chất độc đối
với các mô tế bào và phân hóa tố của cơ thể con người. Trẻ em càng dễ bị nguy
hại bởi nhiễm chất chì hơn vì chất này sẽ tích tụ nơi hệ thần kinh của chúng
gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như chậm trí khôn, học kém, thậm chí có thể
bị giật kinh, hư óc và thận hay tử vong nếu bị nhiễm quá nặng. Chất chì đã bị
cấm dùng trong việc chế tạo sơn, xăng, ống nước.. ở Mỹ. Tuy nhiên, nhiều sản
phẩm chứa chất chì vẫn còn tồn tại, thí dụ như những nhà cũ đã được sơn bằng sơn
có chất chì, những ống nước cũ, bụi trong nhà có chứa chất chì, tất cả là nguồn gây ra bệnh nhiễm độc chì ở
Mỹ.
Triệu chứng bệnh
nhiễm độc chì
Trẻ em bị nhiễm độc
chì vì chúng hít thở hay nuốt những mảnh chì nhỏ li ti từ sơn có chứa chì hay đồ
ăn, nước, bụi , đất hoặc những sản phẩm khác có chứa chì. Nếu chỉ tiếp xúc với
chất chì ngắn hạn thì cũng khó bị nhiễm độc nhưng nếu tiếp xúc ngày này qua
ngày khác, trẻ em và ngay cả người lớn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đầu trẻ có thể
có lượng chì cao trong cơ thể nhưng trông vẫn khỏe mạnh. Nhưng càng ngày các triệu chứng nhiễm độc sẽ càng xuất hiện.
- Triệu chứng ở trẻ
em thường rất khó nhận diện vì không có gì đặc biệt, gồm có: khó chịu, kém ăn, xuống cân, chậm chạp, đau
bụng, ói mửa, bón, xanh xao vì thiếu
máu, học kém... Trong trường hợp nhiễm chì nặng, trẻ em có thể bị vấn đề về
tiếng nói, cách cư xử, chậm lớn, vụng về. Trường hợp nặng hơn nữa có thể gây ra
làm kinh, hư óc và thận, và cuối cùng là tử vong dù rất hiếm.
- Triệu chứng ở người
lớn gồm có: đau, tê chân tay, bắp thịt bị yếu, nhức đầu, đau bụng, giảm trí
nhớ, tính tình bất thường, tinh trùng kém hay bất thường. Nhiễm chì nặng, người
lớn có thể bị cao máu, bệnh tiêu hóa, bệnh thần kinh, cườm mắt, hư thai, sinh
sớm hay con chết trong bụng...
Nếu con bạn đã lỡ chơi
đồ chơi có chất chì thì sao?
Nếu con bạn đang chơi
với với món đồ chơi đang có lệnh thu hồi, bạn nên vất nó đi. Nếu cháu đã chơi
món đồ này rất lâu và sơn bị tróc, bạn có thể mang em đến bác sĩ để xin thử
chất chì trong máu hầu có thể chữa trị nếu mức chì quá cao.
Có nhiều trẻ bị nhiễm
độc chì không?
Từ khi chì bị cấm
dùng trong việc chế tạo sơn, ống nước và xăng, số lượng trẻ em có mực chì cao
trong máu đã giảm hẳn. Theo cơ quan CDC, con số này từ 4% vào những năm đầu
thập kỷ 90, nay đã giảm xuống còn 2% nơi những trẻ tuổi từ 1 tới 5. Các trẻ em
sống trong những căn nhà quá cũ là những em có nguy cơ nhiễm độc chì cao nhất
do sơn cũ có chứa chì, nhà cũ dễ bị tróc sơn khiến các em ăn hay hít phải mảnh
vụn chì và ống nước cũ có chứa chì cũng có thể làm chì lan ra trong nước.
Làm sao biết được con
em mình có bị nhiễm chì không?
Như trên đã nói triệu
chứng nhiễm độc chì rất khó nhận ra. Ngay cả các em trông có vẻ khỏe mạnh không
có triệu chứng gì cả vẫn có thể đang có mực chì cao trong máu. Lâu ngày, nhiễm
nặng hơn, các em sẽ có những triệu chứng khá mơ hồ như bứt rứt khó chịu, giảm
cân, có vẻ chậm chạp không linh hoạt... Em có thể kêu bị đau bụng, ói mửa và
táo bón. Nặng hơn nữa, em sẽ học kém, có cách cư xử khác thường... Do nhiễm độc
chì khó định bệnh, đa số các trẻ em hiện nay đều được thử máu tìm mực chì ở các
tuổi 1, 2 và 5 dù có triệu chứng hay không. Bất cứ lúc nào cha mẹ nghi ngờ con
mình bị nhiễm độc chì, nên đem em đến bác sĩ để được cho đi thử máu.
Bệnh nhiễm độc chì được
chữa ra sao?
Nếu mực chì trong máu
em không cao lắm, không cần phải chữa mà chỉ cần tránh xa nguồn chất chì và thử
máu nhiều lần sau đó để biết chắc nồng độ chì đã giảm xuống. Nếu mực chì quá
cao, em có thể được cho uống một loại thuốc có tác dụng bám lấy chất chì để được thải ra ngoài qua nước tiểu.
Làm sao đề phòng
nhiễm độc chì?
-Nên mua đồ chơi sản
xuất ở Mỹ mà thôi.
-Nên mướn một người
chuyên môn để xem xét nhà mình coi có những chỗ chứa chất chì không.
-Nếu nhà bạn có ống nước
làm bằng chì, cần cho nước chảy vài phút trước khi hứng nước để dùng. Không nên
dùng nước nóng từ vòi để nấu ăn hay pha sữa cho em bé.
-Rửa tay cho các em
trước khi ăn, sau khi chơi ngoài vườn và trước khi đi ngủ. Chùi sàn, chùi cửa
sổ và những nơi có bụi bằng giẻ ướt. Sơn tường lại bằng sơn không có chất chì.
-Không cho trẻ em chơi
gần những đường lớn hay cầu vì khói xăng, khói tầu có thể chứa chất chì. Nếu
nhà bạn gần ngay những đường lớn, cần cho bác sĩ biết để thử máu các em thường
xuyên.
-Cho các em ăn những
thức ăn bổ dưỡng và lành mạnh. Thức ăn có nhiều chất calcium và chất sắt giúp
ngăn chất chì hấp thu vào máu.
Một vài nguồn chất
chì khác
Như trên đã nói, chất
chì có thể có trong sơn, bụi từ nhà cũ, ống nước và xăng. Nhưng chì cũng có thể
có trong những nguồn đặc biệt mà ta không ngờ
-Đồ hộp nhập cảng. Nước
Mỹ đã cấm dùng chất chì để hàn nắp các đồ hộp nhưng có thể các nước khác không
có chính sách cấm này nên vẫn có chì trong các loại đồ hộp.
-Những loại thuốc và
mỹ phẩm cổ truyền, thí dụ như thuốc ayurvedic, thuốc từ Ấn Độ hay các nước Nam
Á. Cơ quan FDA cho biết thuốc litargirio, một loại phấn mầu vàng từ Dominican
Republic dùng chữa nấm bàn chân, phỏng... chứa rất nhiều chất chì.
-Đồ
sành sứ làm từ Mễ hay Tàu...