Gặp gỡ ứng cử viên
Nick Dourbetas và Scott Steiner
Xinh Xinh/Viễn Đông
WESTMINSTER - Năm
2010 có hai vị chánh án Tòa Thượng Thẩm Quận Cam sẽ nghỉ hưu, và theo luật của
California thì sẽ có cuộc bầu cử để đưa hai người mới vào chiếc ghế Chánh án
sắp bỏ trống này.
Trưa 28-10-2009, hai ứng cử viên Scott Steiner và Nick
Dourbetas đến tòa soạn Viễn Đông để trình bày về việc họ dự định tham gia vào
hệ thống tư pháp ở quận hạt trong kỳ bầu cử năm tới.
Công việc hiện thời
của hai ông Scott Steiner và Nick Dourbetas là công tố viên cho Quận Cam, làm dưới
quyền của Chánh Biện lý Tony Rackauckas. Mặc dù chưa có đối thủ trong kỳ tranh
cử tới, hai ông vẫn tích cực đi vận động cho chức vụ chánh án và đến với cộng đồng
người Việt Nam.
Trình bày lý do muốn
ra tranh cử, Ông Steiner nói với Viễn Đông: “Ở cương vị một công tố viên hiện
nay, chúng tôi chỉ có thể yêu cầu người khác xử cho đúng. Còn làm một chánh án,
chúng tôi có thể xử luôn cho đúng với công lý và lương tâm”. Ông Dourbetas giải
thích thêm, công việc của một chánh án rất quan trọng vì người này lắng nghe
mọi phía và có quyền gia giảm hình phạt đối với can phạm để đưa ra mức phạt tối
ưu giúp cải hóa hoặc trừng phạt một người phạm tội.
* Công tố viên Scott
Steiner
Ông Steiner cho biết
ông đã từng đưa ra tòa gần 60 vụ án, từ những vi phạm như say rượu lái xe cho đến
những tội phạm hình sự liên quan đến băng đảng trong hơn chục năm làm công tố
viên. Ông đặc trách đơn vị truy tố những tội phạm do căm ghét, kỳ thị chủng tộc,
giới tính (gọi chung là “hate crimes”), và đã làm việc với đủ mọi thành phần
sắc dân, từ người Á châu đến người Latino, người đồng tính luyến ái, thành viên
băng đảng KKK đầu trọc da trắng.

Ông Scott Steiner,
ứng cử viên Chánh án (thay cho bà Margaret Anderson về hưu) – ảnh: Vi Lang/Viễn
Đông.
Scott Steiner sinh ra
và lớn lên ở thành phố Orange, tốt nghiệp đại học UC Irvine môn chính trị học
và tiếp tục theo học luật tại trường luật Hastings thuộc đại học UC San
Francisco. Ông lập gia đình với một phụ nữ gốc Hồng Kông và có một con gái 3
tuổi. Bố của ông là William Steiner, cựu Chủ tịch Hội đồng Giám sát Quận Cam,
một nhà từ thiện có nhiều hoạt động dành cho trẻ em bị ngược đãi.
* Công tố viên Nick
Dourbetas
Nick Dourbetas sinh
ra ở Long Beach trong một gia đình di dân người Hy Lạp nhưng lớn lên ở Quận
Cam. Gia đình ông có một nhà hàng, nên từ nhỏ ông đã làm quen với cung cách làm
việc của một tiểu thương gia, biết tính toán hiệu quả của thời giờ và tiền bạc.
Ông tốt nghiệp đại học UC Irvine môn xã hội học và học luật ở Loyola Law
School. Ông hiện sống ở Irvine với vợ và hai con.

Ông Nick Dourbetas,
ứng cử viên Chánh án (thay cho bà Donna L. Crandall về hưu) – ảnh: Vi Lang/Viễn
Đông.
Trong hơn một thập
niên làm công tố viên, ông Dourbetas đã gặp nhiều trường hợp tội phạm và đã
truy tố không khoan nhượng một số can phạm dẫn đến án tử hình và án chung thân.
Ông Dourbetas chuyên về tội phạm do băng đảng thiếu nhi gây ra và được đưa vào đơn
vị đặc trách chống băng đảng (gọi là TARGET) của Công tố viện Quận Cam.
* Phẩm chất cần thiết
của một chánh án
Cả hai ông Dourbetas
và Steiner đều cho rằng kinh nghiệm trong tòa án là điều tối cần thiết cho một
vị chánh án giỏi. Với kinh nghiệm của một công tố viên, ông Dourbetas nói rằng
ông muốn trở thành một chánh án để thực hiện công lý bằng cách lọc ra những lý
luận bất hợp pháp trong phiên xử, hầu đem lại sự công bằng cho cả hai phe công
tố và biện hộ. Ông Steiner cho biết trong vai trò công tố viên, hai ông đã có cơ
hội lắng nghe rất nhiều lời lẽ tranh biện, giúp ông thu thập nhiều bài học thực
tế, bổ ích.
Theo ông Steiner, một
chánh án cũng cần có tính thâm trầm, nghiêm khắc với bản thân, không biểu lộ
cảm tính một cách thái quá, để đưa ánh sáng công lý soi rọi vào phòng xử trong
tinh thần bác ái.
* Bồi thẩm đoàn đóng
góp cho nền dân chủ
Được hỏi ý kiến về hệ
thống bồi thẩm đoàn, ông Steiner nói với Viễn Đông: “Tôi ủng hộ hệ thống bồi
thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn là đại diện cho cộng đồng của chúng ta. Họ có thể phân
biệt và cân nhắc những dữ kiện trong một phiên xử. Điều này rất khác với việc
giao cán cân công lý cho những nhà tư pháp chuyên môn, vốn có thói quen quyết định
dựa trên luật pháp, mà đôi khi không cân nhắc đủ hết khía cạnh của những dữ
kiện”.
Ông Dourbetas cũng
bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với hệ thống bồi thẩm đoàn. Ông cho rằng hệ thống
này là một điểm son của một đất nước dân chủ như Hoa Kỳ, cho phép người dân được
tham gia trực tiếp vào hệ thống tư pháp.
Phóng viên Viễn Đông
cũng hỏi về trường hợp những phiên tòa kéo dài quá lâu, gây nhiều phiền toái cho
bồi thẩm viên, nhất là những người đang đi làm, trong tình trạng kinh tế khó khăn
như hiện nay, thì liệu hai ông có xét miễn hoặc hoãn thời gian phục vụ cho
những ứng viên bồi thẩm đoàn có hoàn cảnh khó khăn hay chăng. Cả hai đều đồng ý
rằng trong những trường hợp thật cần thiết, họ sẽ xem xét từng hoàn cảnh một,
nhưng nhấn mạnh người dân cần ý thức rằng phục vụ trong bồi thẩm đoàn là góp
phần duy trì nền dân chủ ở Hoa Kỳ.
Ngoài ra, ông Steiner
hứa hẹn, khi làm chánh án, sẽ điều khiển các phiên xử một cách hiệu quả, giúp
rút ngắn phiên xử và như vậy tránh lãng phí thời giờ của bồi thẩm viên.
* Ủng hộ của lưỡng đảng
Hai
ông Steiner và Dourbetas cho biết đã nhận được sự ủng hộ của các vị dân cử
thuộc lưỡng đảng tại địa phương, trong đó có Chánh án Nguyễn Trọng Nho, Dân
biểu tiểu bang Trần Thái Văn, Giám sát viên Janet Nguyễn, cũng như Thượng nghị
sĩ Lou Correa, Dân biểu liên bang Ed Royce và Dana Rohrabacher, tổng cộng
khoảng 40 nhân vật trong chính quyền. Điểm đặc biệt là cả hai đều được vị chánh
án tiền nhiệm sắp nghỉ hưu ủng hộ, ông Scott Steiner thì có bà Chánh án
Margaret Anderson, ông Nick Dourbertas thì có bà Chánh án Donna L. Crandall.