Hạ viện thông qua Dự
luật Cải tổ Y tế

DB Joseph Cao Quang
Ánh – ảnh: Vi Lang/Viễn Đông.
Vi Lang/Viễn Đông
WASHINGTON – Hạ Viện
Hoa Kỳ vừa thông qua Dự luật Cải tổ Y tế lịch sử với số phiếu 220-215, trong đó
có lá phiếu thuận của một dân biểu người Mỹ gốc Việt, ông Joseph Cao Quang Ánh.
Lá phiếu của ông là lá phiếu duy nhất của đảng Cộng Hòa ủng hộ Dự luật Cải tổ Y
tế (Affordable Health Care for America Act, HR 3962).
Trả lời phỏng vấn của
Nhật báo Viễn Đông vào 11 giờ 45 sáng Chủ Nhật (giờ California), sau đêm bỏ lá
phiếu lịch sử, Dân biểu Joseph Cao Quang Ánh (Cộng Hòa – Louisiana) nói: “Tôi
quyết định bỏ phiếu ủng hộ dự luật cải tổ y tế vì hai lý do. Thứ nhất, đó là
bổn phận của tôi với tư cách một vị dân cử lo lắng cho địa hạt của mình, vì đa
số người dân trong khu vực rất nghèo, họ không có đủ tiền mua bảo hiểm sức
khoẻ; do đó, tôi mong rằng dự luật cải tổ y tế được thông qua sẽ giúp cho họ có
bảo hiểm sức khoẻ. Thứ hai, Tổng thống Obama cần đến lá phiếu của tôi, và tôi đã
cho ông ấy lá phiếu đó để đổi lại thiện chí của ông cùng làm việc với tôi để
thông qua một số dự luật vì quyền lợi của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cũng
như người Việt Nam trong nước”.
Tranh thủ sự ủng hộ
của TT Obama
Về những chương trình
hành động cụ thể mà ông đã bàn với TT Obama cho Việt Nam, DB Cao Quang Ánh cho
biết: “Tôi trình bày với TT Obama về Dự luật Nhân quyền cho Việt Nam (Vietnam
Human Rights Act) hiện nay vẫn còn kẹt trong Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện do
Dân biểu Howard Berman (Dân Chủ, địa hạt 28 – California) làm Chủ tịch. TT
Obama thuộc đảng Dân Chủ có thể thúc đẩy DB Berman cùng đảng để sớm đưa Dự luật
Nhân quyền cho Việt Nam ra nghị trình để biểu quyết”. Khi Dự luật được Ủy ban
Hạ viện thông qua, Hạ viện và Thượng viện sẽ bỏ phiếu, và sau cùng Tổng thống
sẽ ký thành luật.
Cùng với DB Cao Quang
Ánh, các vị dân biểu như Ed Royce, Loretta Sanchez, v.v., trong Nhóm Việt Nam
tại Quốc Hội đã bày tỏ sự ủng hộ và quan tâm sâu sắc đối với Dự luật Nhân quyền
như trong buổi hội luận hôm 24-10-2009 tại đài truyền hình SBTN ở Garden Grove.
Theo ba vị dân cử tham dự buổi hội luận, Dự luật Nhân quyền cho Việt Nam là một
hình thức chống đối lại nhà cầm quyền CSVN không chỉ bằng lời nói mà hành động
cụ thể, trong đó có phần kêu gọi Hoa Kỳ ngưng các loại viện trợ không mang tính
cách nhân đạo cho đến khi Việt Nam bảo đảm được các quyền dân sự, chính trị cho
người dân và ngưng cấp phép cho Việt Nam nhận hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập
của Hoa Kỳ cho đến khi Việt Nam cải thiện vấn đề lao động.
Cả ba vị dân biểu đều
có quan niệm rằng Dự luật Nhân quyền cho Việt Nam khó thông qua Thượng viện với
sự cản trở của Thượng nghị sĩ John Kerry và John McCain. Do đó, họ đã kêu gọi
cộng đồng làm áp lực lên các vị dân cử này để sớm thông qua Dự luật.
DB Cao Quang Ánh nói
với Viễn Đông rằng, sau khi ông bỏ lá phiếu duy nhất của đảng Cộng Hòa ủng hộ
cải tổ y tế, ông hy vọng TT Obama sẽ giúp tạo thêm ảnh hưởng chính trị về phía đảng
Dân Chủ để Dự luật Nhân quyền được duyệt xét nhanh chóng hơn.
Thành lập Ủy ban
giám sát WTO
Đối với cộng đồng người
Việt tại Hoa Kỳ, DB Cao Quang Ánh đã thương lượng với TT Obama để Tổng thống
ủng hộ một dự luật mà DB Ánh sắp đưa ra liên quan đến vấn đề mậu dịch song phương
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Viễn Đông hôm 4-9-2009,
DB Cao Quang Ánh đã nhắc đến dự luật này như là một hình thức để tạo cán cân
mậu dịch công bằng giữa hai quốc gia, nhất là đối với những sản phẩm trí tuệ
của người Việt hải ngoại, mà theo ông “cũng phải được đối xử công bằng như các
sản phẩm của CSVN, không thể thiếu sự công bằng như hiện nay”.
Hôm qua Chủ nhật,
trong cuộc phỏng vấn với Viễn Đông, DB Cao Quang Ánh nói rằng TT Obama đã đồng
ý làm việc với ông về dự luật này, để tạo ra một ủy ban giám sát mậu dịch giữa
Việt Nam và Hoa Kỳ. Ủy ban này sẽ có trách nhiệm tương tự như ủy ban giám sát
mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, đã từng giúp Hoa Kỳ kiện Trung Cộng ra trước
Cơ quan Mậu dịch Thế giới WTO trong năm nay, và phần thắng nghiêng về phía Hoa
Kỳ.
Nếu dự luật được
thông qua và ủy ban giám sát mậu dịch được thành lập, theo DB Cao Quang Ánh, điều
này sẽ giúp cho các nhà sản xuất băng đĩa như Thúy Nga, Asia, Vân Sơn, bớt đi
phần nào tình trạng băng đĩa bị sao chép lậu vì sẽ có những cơ chế quản lý
thích đáng hơn để bảo vệ tác quyền của những sản phẩm văn hóa sản xuất tại Hoa
Kỳ.
Lá phiếu cho người
dân nghèo
Phóng viên Viễn Đông
hỏi DB Cao Quang Ánh rằng khi bỏ phiếu
ngược chiều với đảng Cộng Hòa, ông có thể đánh mất sự ủng hộ của họ không. DB
Ánh đáp: “Không, vì đảng Cộng Hòa hiểu rằng tôi đang đại diện cho một khối cử
tri có đến 70% thuộc đảng Dân Chủ và 60% là người da đen. Dự luật này sẽ giúp
cho những gia đình có lợi tức thấp trong địa hạt của tôi có được bảo hiểm y
tế”.
Trong bản thông cáo đăng
trên trang nhà của ông, DB Cao Quang Ánh nói ông đi đến quyết định ủng hộ dự
luật cải tổ y tế sau khi “lắng nghe vô số câu chuyện của về chi phí chăm sóc
sức khoẻ vượt quá tầm tay người dân trong vùng Orleans và Jefferson Parish”, và
đi đến kết luận rằng “người dân Louisiana cần có được những lựa chọn thật sự về
việc chăm sóc sức khoẻ tổng quát, sức khoẻ tâm thần, và nới rộng việc chăm sóc
sức khoẻ cho người cao niên và trẻ em”.
Không ủng hộ phá
thai
DB Cao Quang Ánh nói
với Viễn Đông: “Một lý do nữa mà tôi ủng hộ Dự luật Cải tổ Y tế kỳ này là vì
tôi cũng đã vận động thành công việc thêm vào bộ dự luật này điều khoản cấm chu
cấp cho những cơ quan ủng hộ phá thai”. Đó là điều khoản Stupak-Pitts ngăn chặn
“tiền thuế của dân chi trả cho việc phá thai”, theo bản thông cáo trên trang
nhà DB Ánh. Điều khoản này không ngăn cấm người ta bỏ tiền túi ra mua bảo hiểm
phá thai riêng.
Là một giáo dân, từng
sống trong chủng viện, và là một giáo sư về môn Triết học, trước khi trở thành
dân biểu, ông Cao Quang Ánh đặt trọng tâm vào vấn đề đạo đức trong Dự luật Cải
tổ Y tế, và ông nhận được sự ủng hộ của Đức Tổng Giám mục Gregory M. Aymond ở
giáo phận New Orleans khi bỏ phiếu thuận cho dự luật bao gồm điều khoản chống
phá thai.
DB Cao Quang Ánh
tái tranh cử
Phóng viên Viễn Đông
hỏi ông về hậu quả của lá phiếu ủng hộ cải tổ y tế cho việc tái tranh cử năm
2010, DB Cao Quang Ánh cho biết: “Tôi không nghĩ tới việc tái tranh cử khi bỏ
phiếu thuận. Tôi bỏ phiếu vì những người dân rất nghèo trong địa hạt của tôi.
Lá phiếu của tôi tối hôm qua không liên quan đến việc tranh cử”.
Tuy nhiên, DB Ánh
cũng nhấn mạnh là nhờ lá phiếu đó, ông cũng đã yêu cầu TT Obama tạo điều kiện để
giúp ông giải quyết khủng hoảng ngân sách Medicare tại địa phương qua chương
trình FMAP do liên bang tài trợ, cũng như xin chính quyền liên bang xóa bớt nợ
từ những ngân sách liên bang tài trợ cho quỹ cứu trợ và tái thiết khu vực New
Orleans sau trận bão Katrina, cũng như một số vấn đề liên quan đến những bệnh
viện địa phương.
DB Cao Quang Ánh
thắng cử tháng 12-2008, hạ đối thủ là một dân biểu lâu năm đảng Dân Chủ bị cơ
quan điều tra liên bang FBI truy tố vì tội tham nhũng. DB Ánh định cư tại Hoa
Kỳ từ năm 1975.
Trả
lời về việc tái tranh cử, DB Cao Quang Ánh xác nhận: “Có, tôi sẽ ra chứ”.