DALLAS - Danh sách các cảnh sát viên viết những tờ giấy phạt
khả nghi cho những người lái xe không nói được tiếng Anh không những tăng lên
gấp đôi, mà còn tăng lên gấp ba lần.
Sở Cảnh sát Dallas có danh sách 20 cảnh
sát viên từng viết ticket phạt những người lái xe vì những nguời này đã không
nói được tiếng Anh. Đa số những viên chức này viết hai ticket hoặc nhiều hơn,
trong số đó nhiều người là nhân viên cảnh sát còn trẻ. Có 39 tài xế đã bị phạt
vì xe không mang bảng số, nhưng còn bị phạt thêm về tội không nói đuợc tiếng
Anh. Trong số này, có một người đàn ông Việt Nam, 38 người kia nói tiếng Tây
Ban Nha. Hernandez, một người bị phạt vì không được sử dụng được tiếng Anh nói:
“Vì không nói tiếng Anh nên bị phạt, thì đó là sự kỳ thị đối với chúng tôi.”
Ông phải trả giấy phạt 300 Mỹ kim.
Trung Cộng hành quyết hai người Tây Tạng
BẮC KINH - Trung Cộng đã hành quyết Lobsang Gyaltsen và
Loyak, hai người Tây Tạng bị kết án tử hình trong tháng 4, vì đã gây ra hỏa
hoạn làm nhiều người thiệt mạng, trong đợt biểu tình tình bạo động xảy ra hồi năm
ngoái. Một số tổ chức nhân quyền cho biết hai người này đã bị xử tử hình trong
tuần qua ở Lhasa, thủ phủ vùng Tây Tạng. Mã Triêu Húc, phát ngôn viên Bộ Ngoại
Giao Trung Cộng, đã xác nhận vụ hành quyết, nhưng không cho biết thêm chi tiết
cụ thể. Trong những cuộc bạo loạn vào tháng 3-2008, người Tây Tạng đã tấn công
các cửa tiệm và những người Hán cư ngụ trong vùng, phóng hỏa đốt cháy nhiều cơ
sở nằm trong khu vực thương mại ở thủ phủ Lhasa.
Người Mỹ gốc Á Châu ít có được hợp đồng của chính phủ
WASHINGTON - Một công trình nghiên cứu mới, do Trung Tâm
Công Lý Người Mỹ Gốc Á Châu (AAJC) nhờ Tiến Sĩ Paul Ong ở đại học UCLA thực
hiện, đã cho thấy rằng những người Mỹ gốc Á giành được số hợp đồng ít nhất của
chính phủ, ở các cấp liên bang, tiểu bang và địa phương. Kết quả này được tiết
lộ cho một nhóm các nhà kinh doanh, các lãnh tụ dân sự người Mỹ gốc Á và các
nhà hoạt động tề tựu ở Atlanta. Họ cảm thấy “thất vọng, nhưng không lấy làm
ngạc nhiên, khi biết rằng tình trạng chênh lệch ấy vẫn tồn tại,” và sự kỳ thị
chủng tộc vẫn còn dai dẳng. Công trình nghiên cứu tập trung vào vấn đề các hợp đồng
của chính phủ ở San Francisco, Chicago và Atlanta. Kỳ thị chủng tộc đã tạo ra
một chướng ngại đáng kể cho người Mỹ gốc Á đi vào trong những mạng lưới xã hội,
nơi phát xuất và kết thúc các thỏa thuận hợp đồng.
Bà Palin lãnh 1,25 triệu Mỹ kim về cuốn hồi ký
ANCHORAGE - Hôm thứ Ba, cựu nữ ứng cử viên phó tổng thống
Cộng Hòa Sarah Palin tiết lộ rằng nhà xuất bản HarperCollins đã trả cho bà 1,25
triệu Mỹ kim để xuất bản cuốn hồi ký mà bà viết, với tựa đề “Going Rogue,” một
cuốn sách được rất đông người chờ đợi. Cuốn hồi ký này đã vọt lên đứng đầu bảng
của Amazon.com và Barnes & Noble.com, sau khi nhà xuất bản HarperCollins
loan báo vào cuối tháng 9 rằng họ sẽ dời việc xuất bản 1,5 triệu ấn bản lên một
ngày sớm hơn vào ngày 17-11. Một ngày trước khi cuốn hồi ký ra mắt, cựu Thống Đốc
Palin sẽ xuất hiện trên chương trình “The Oprah Winfrey Show”. Từ khi bắt tay
vào việc viết hồi ký, với sự trợ lực của một nhà văn, bà Palin rất ít khi xuất
hiện trước công chúng.
Một linh mục Việt Nam tái lập Hội Đạo Binh Đức Mẹ ở Lào
VINH - Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn, linh giám của Hội Đạo
Binh Đức Mẹ (Legio Mariae) thuộc giáo phận Vinh, đang làm hồi sinh phong trào đạo
đức giáo dân này tại Lào, sau khi hội đoàn này bị khai tử khi cộng sản Pathet
Lào chiếm được chính quyền hồi năm 1975. Cha Nhàn thành lập nhóm đầu tiên gồm
25 giáo dân Lào gốc Việt ở trong năm 2008. Trong tháng 6 năm ngoái, praesidium
(nhóm nhỏ) Đạo Binh Đức Mẹ đầu tiên được lập ở Savanakhet. Nhóm lớn (curia) đầu
tiên đã được thành lập tại Nhà Thờ Xứ Thánh Tâm trong giáo phận Vientiane vào
ngày 21-9. Hiện nay có 846 thành viên Đạo Binh Đức Mẹ tại ba giáo phận ở Lào. Hội
đoàn này có hơn 10 triệu thành viên trên toàn thế giới. Hai linh mục người Lào đã
dịch xong cuốn thủ bản Legio Mariae sang tiếng Lào. Cha Nhàn đang tìm các ân
nhân hiến tặng 2.000 Mỹ kim để in ra 1.000 bản phân phát tại Lào.
Thất nghiệp gia tăng thì giới bán hàng lo lắng
CHICAGO - Hôm thứ Ba, công ty cố vấn kinh doanh The
Conference Board công bố Chỉ Số Tín Nhiệm Của Giới Tiêu Thụ, cho thấy rằng chỉ
số này đã bất ngờ giảm trong tháng 10, xuống mức 47.7 điểm, giữa lúc triển vọng
về công ăn việc làm vẫn không có gì sáng sủa hơn. Trước đó các nhà dự báo đoán
rằng chỉ số tin tưởng sẽ lên ở mức 53,1 điểm. Đây là mức thấp thứ nhì tính từ
tháng 5. Sự sút giảm khiến cho nhiều người phỏng đoán rằng dự báo về sức mua
sắm trong mùa Giáng Sinh và Năm Mới sẽ có thể tồi tệ hơn. Chỉ số trên 90 điểm
là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ được chắc chắn vững vàng. Điểm trên 100
có nghĩa là kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ.
Hai người ở Chicago bị buộc tội âm mưu khủng bố
CHICAGO - David Coleman Headley, 49 tuổi, và Tahuwwur
Hussain Rana, hai người Mỹ gốc Pakistan ở Chicago, đã bị Tòa Án Hạt Liên Bang
Chicago buộc tội âm mưu tổ chức tấn công khủng bố vào một số mục tiêu ở ngoại
quốc, trong đó có tòa soạn một nhật báo ở Đan Mạch. Tờ báo này đã gây phẫn nộ
cho người Hồi giáo khi đăng tranh biếm họa vẽ hình Tiên Tri Mô-ha-mét quấn khăn
có hình trái bom trên đầu. Headley khai với FBI rằng ban đầu hai người dự định
tấn công tòa soạn của tờ báo ở Copenhague, nhưng sau chỉ nhắm giết chết họa sĩ
Kurt Westergaard, tác giả bức tranh hí họa, và Flemming Rose, biên tập viên văn
hóa của nhật báo này. Headley đã đi Đan Mạch hai chuyến, để thăm dò quan sát
mục tiêu. Nghi can cũng liên lạc với mấy người có liên hệ với khủng bố
al-Qaida. Âm mưu đã bị phá vỡ bởi cơ quan tình báo PET của Đan Mạch và FBI của
Mỹ. Bản án dành cho hai bị can có thể lên tới 15 năm tù.
Thêm 8 lính Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan
KABUL - Mấy vụ tấn công bom vào hôm thứ Ba đã làm thiệt mạng
thêm 8 binh sĩ Mỹ ở miền nam Afghanistan, biến tháng 10 này thành một tháng xảy
ra nhiều tử vong nhất cho quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến tám năm tại đây. Dân
quân Taliban đã thực hiện những cuộc tấn công mới nhất này, cách một ngày sau
khi 14 lính Mỹ và nhân viên chống ma túy DEA bị thiệt mạng trong vụ rớt trực thăng.
Chuyện này dồn thêm áp lực lên Tổng Thống Obama giữa lúc ông đang xem xét việc
tăng cường thêm hàng chục ngàn quân Mỹ tại Afghanistan. Số tử vong mới nhất đã
nâng tổng số lính Mỹ thiệt mạng trong tháng 10 lên tới 53 người, nhiều hơn so
với 51 người chết trong tháng 8.
Tàu chiến Nhật đụng tàu vận tải Nam Hàn
TOKYO - Hôm thứ Ba, khu trục hạm JS Kurama của Nhật Bản đã
tông vào một chiếc tàu container Carina Star của Nam Hàn, gây ra những đám cháy
trên cả hai chiếc tàu và làm cho ba thủy thủ Nhật bị thương. Hai tàu đụng nhau
phía dưới một cây cầu nối liền hai đảo chính của Nhật Bản là Kyushu và Honshu,
nằm trong vùng biển hẹp của Eao Kanmon. Lửa bùng cháy trên tàu Nam Hàn đã được
dập tắt không lâu sau tai nạn. Các đám cháy trên khu trục hạm mãi đến chiều thứ
Ba mới kiểm soát được phần lớn, nhưng nhiệt độ trên tàu vẫn còn rất cao, và mũi
tàu bị cháy khá nặng. Thân tàu vận tải bị trầy móp phía trước. Nguyên nhân có
thể là do bất cẩn và đang được điều tra.
Trung Cộng tìm hài cốt lính Mỹ
BẮC KINH - Như để làm một cử chỉ thiện chí đối với Hoa Kỳ,
cách mấy tuần trước khi Tổng Thống Obama sang thăm Bắc Kinh từ ngày 15 tới
18-11, Trung Cộng sẽ đi tìm hài cốt của các nạn nhân trong vụ một chiếc oanh
tạc cơ của Mỹ bị rớt cách đây 60 năm. Vào ngày 5-11-1950, chiếc phi cơ này rơi
xuống một vùng núi ở mạn nam của tỉnh Quảng Đông, sau khi bị bốc cháy trên
không trung. Người ta vẫn không rõ về nhiệm vụ của nó. Hồ sơ và các nhân chứng
cho biết có bốn tử thi được chôn cất ngay tại nơi máy bay rớt, còn số phận của
11 người khác trên phi cơ vẫn không được biết rõ. Các nhà điều tra đã xác định được
một vùng với diện tích khoảng 100 mét vuông, nơi có thể tìm ra được các hài
cốt.
Truy tố hung thủ sát hại cầu thủ Howard
STORSS - Cảnh sát đã khởi tố John William Lomax III, 21
tuổi, bị cáo buộc đã đâm chết Jasper Howard, cầu thủ hậu vệ 20 tuổi trong đội
tuyển football của trường đại học University of Connecticut. Hai người khác
cũng bị truy tố: Hakim Muhamad, 20 tuổi, bị buộc tội sát nhân và đồng lõa tấn
công; Jamal Todd, 21 tuổi, bị tố cáo đã kéo còi báo động hỏa hoạn làm giải tán
một cuộc khiêu vũ tổ chức trong trường và gây ra vụ đánh lộn, dẫn tới cái chết
của Howard. Lomax bị bắt giam vào sáng thứ Ba, với tiền thế chân tại ngoại là 2
triệu Mỹ kim. Cảnh sát tiểu bang Connecticut đã tổ chức họp báo vào trưa thứ
Ba, để thông báo về những diễn tiến mới trong cuộc điều tra.
Thủ tướng Thái muốn vùng cực nam được tự trị
BANGKOK - Hôm thứ Ba, Thủ Tướng Abhisit Vejjajiva lên tiếng
ủng hộ một đề nghị của Thủ Tướng Najib Razak của Mã Lai, theo đó Thái Lan nên
dành một thứ qui chế tự trị cho vùng cực nam nước này, nơi đa số dân chúng là
tín đồ Hồi Giáo và từ năm 2004 đến nay đã xảy ra nhiều vụ bạo động đẫm máu đòi
ly khai, làm cho hơn 3.900 người thiệt mạng. Ông Vejjajiva nói rằng ông sẽ thảo
luận kế hoạch này với thủ tướng Mã Lai, khi ông Razak tới thăm Thái Lan trong
tháng 11. Khu vực cực nam giáp giới với Mã Lai nguyên là một tiểu vương quốc
Hồi Giáo Mã Lai cho tới năm 1902, khi nó được sáp nhập vào vương quốc Thái Lan.
Bể bánh xe là nguyên nhân làm chết 17 người Việt năm ngoái
DALLAS - Một cuộc điều tra của Ủy Ban An Toàn Vận Chuyển
Quốc Gia (NTSB) đã xác định rằng thủng lốp xe là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn
làm thiệt mạng 17 người trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam ở Houston. Các kết
quả điều tra được trình bày trong một phiên họp của NTSB vào ngày thứ Ba ở
Washington. Vụ tai nạn xảy ra hồi tháng 8-20008, khi một chiếc xe bus chở 55
khách đi hành hương ở Trung Tâm Thánh mẫu Missouri, đã bị lật trên một cây cầu
xa lộ ở Sherman, cách thành phố Dallas khoảng 60 dặm về phía bắc. Một bánh xe ở
phía trước bên phải được đắp vỏ lại đã bị hư. Luật liên bang cấm đắp lại vỏ
những bánh trước của xe bus. Tuy nhiên nguyên nhân chính không phải là đắp vỏ
xe, mà là lốp xe bị thủng.
Đảng Cộng Hòa muốn các ứng cử viên tự xuất ngân quỹ vận động
WASHINGTON - Các dân biểu Cộng Hòa tại Hạ Viện càng ngày
càng quay sang những ứng cử viên giàu có, đủ sức bỏ tiền ra vận động tranh cử. Đây
là một kế hoạch lợi hại lẫn lộn. Một trong những nguy cơ là những ứng cử viên
khá giả này bị thua trong các cuộc chạy đua bầu cử, vì tiến trình quyên góp quỹ
vận động thường dạy cho các ứng cử viên nhiều bài học quan trọng, mà họ sẽ đem
ra sử dụng trong mùa tranh cử. Các ứng cử viên tự bỏ tiền ra vận động đều xuất
thân từ một sự nghiệp mà họ từng đạt được thành công, nên họ tin rằng họ đủ sức
xoay xở trong việc tranh cử bằng cách sử dụng cùng một cách thức mới mẻ độc đáo
từng làm cho họ trở nên giàu sang. Họ có những kỳ vọng lớn hơn so với thực tế,
nên dễ chuốc lấy thất bại.
Mỹ chi tiền để dân quân Taliban đào ngũ
WASHINGTON - Vào ngày thứ Tư, Tổng Thống Barack Obama sẽ ký
một dự luật quốc phòng để biến nó thành đạo luật, trong đó có một điều khoản
mới là Hoa Kỳ sẽ trả tiền cho những chiến binh Taliban nào rời bỏ hàng ngũ
phiến loạn. Điều luật này thành lập một chương trình tại Afghanistan, tương tự
như một chương trình trước đó được sử dụng ở Iraq, nơi có những cựu dân quân
rời khỏi hàng ngũ và được hội nhập trở lại vào xã hội Iraq. Mở rộng tay đón
nhận những chiến binh Taliban có xu hướng ôn hòa là một phần trong kế hoạch của
chính phủ Obama, nhằm xoay chuyển đường hướng cuộc chiến tranh kéo dài đã tám năm
tại Afghanistan. Những dân quân rời bỏ Taliban sẽ được trả tiền để họ “bảo vệ
cho các thị trấn và làng xóm của họ.”
Nhật Bản mời TT Obama thăm hai thành phố bị bom nguyên tử
TOKYO - Hôm thứ Ba, hai thị trưởng của Hiroshima và
Nagazaki, hai thành phố của Nhật Bản bị tàn phá tan hoang bởi bom nguyên tử Mỹ
thả xuống trong Đệ Nhị Thế Chiến, đã đến Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Tokyo để chính
thức mời Tổng Thống Obama sang thăm thành phố của họ, trước khi Liên Hiệp Quốc
họp để xem xét lại Hiệp Ước Không Phổ Biến Hạt Nhân trong tháng 5 năm tới. Việc
ông Obama được trao Giải Nobel Hòa Bình 2009, cũng như một bài diễn văn trước đó
ông đọc ở Prague hồi tháng 4, kêu gọi giải trừ võ khí hạt nhân, đã làm cho
nhiều người ở Nhật Bản hi vọng rằng ông sẽ là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến
viếng hai thành phố này, một việc mà các vị tiền nhiệm của ông tránh né.
NASA hoãn phóng hỏa tiễn vì thời tiết xấu
CAPE CANAVERAL - Cơ quan không gian NASA hôm thứ Ba đã cố
gắng tìm cách phóng hỏa tiễn Ares I-X, nhưng mây mù mịt và gió quá lớn đã gây
trở ngại cho việc phóng thử loại hỏa tiễn mới nhất này. NASA đã phải dời chuyến
phóng sang ngày thứ Tư. Đây là bước đầu tiên trong chương trình thử nghiệm “lên
lại mặt trăng” của cơ quan này. Ngoài thời tiết xấu, các chuyên viên kiểm soát
cuộc phóng hỏa tiễn còn gặp phải một loạt trục trặc kỹ thuật khá kỳ quặc. Giám đốc
phụ trách việc phóng rốt cuộc phải cho ngưng hẳn lại việc đếm ngược, và ra lệnh
cho mọi người dời sang thứ Tư, khi thời tiết sẽ tốt hơn. Chuyến bay thử này được
dự trù kéo dài trong hai phút mà thôi. Những chiếc dù sẽ thả bộ phận tầng một
của hỏa tiễn xuống biển Đại Tây Dương, để sau đó được thu hồi.
Tổng Thống Obama tiếp tục gây áp lực với Sudan
WASHINGTON - Hôm thứ Ba, Tổng Thống Obama đã chính phức
triển hạn việc áp dụng những biện pháp chế tài để trừng phạt Sudan về những vụ
diệt chủng xảy ra ở Darfur. Thời hạn kéo dài thêm một năm, mà Tổng Thống Obama
tuyên bố trong một bức thư gởi cho Quốc Hội Hoa Kỳ, được đưa ra tiếp theo sau
quyết định của ông đã loan báo trước đó trong tháng này, nhằm tiếp tục gây áp
lực trên Sudan, trong khi vẫn đề nghị cung cấp cho nước này những kế hoạch
khích lệ mới, nhằm chấm dứt tình trạng xung đột đẫm máu tại Darfur.
Cảnh sát truy lùng một kẻ trộm nữ trang tại Texas
AUSTIN – Cảnh sát cho biết Timothy Allen Liess 44 tuổi, nghệ sĩ Công giáo được kính trọng cũng là
một kẻ trộm nữ trang, đang có 4 trát bắt và nghi can có thể còn phạm tội ở 5
tiểu bang khác. Bà Linh Nguyen, chủ tiệm American Blue Diamonds tại miền Tây
Bắc Austin cho biết, cách đây 6 tháng, bà bắt gặp đương sự toan lấy cắp vài
viên đá quý. Khi bà đập vào bàn tay nắm chặt của Liess và nói: “Ông có thể trả
lại các viên đá quý cho tôi không?”, y nói: “Ồ, tôi chỉ lấy ra để so sánh thôi
mà”. Bà Nguyen đã bỏ qua vụ này vì Leiss có mua một trong những viên đá quý
này. Vào ngày 1-10, Liess quay lại mua một cái nhẫn hột xoàn, nhưng ngay trước
khi trả tiền, Liess đã chụp chiếc nhẫn và bỏ chạy khỏi tiệm. Thám tử Judd Brooks
cho biết Leiss đã phạm tội dọc theo hàng lang IH-35 tại Texas và 5 tiểu bang
khác.
Tổng Thống Obama cấp 3,4 tỷ để hiện đại hóa mạng lưới điện
ARCADIA - Hôm thứ
Ba, khi đến thăm một khu vực lắp đặt những tấm pin điện mặt trời tại vùng trung
tây Florida, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã công bố một ngân khoản 3,4 tỷ Mỹ
kim dành hỗ trợ cho 100 kế hoạch hiện đại hóa mạng điện đất nước. Tổng Thống
Obama thúc giục sử dụng nhiều loại kỹ thuật để làm cho hệ thống truyền tải năng
lượng Hoa Kỳ được hữu hiệu hơn, và phù hợp hơn với thời đại kỹ thuật số. Những
dự án này bao gồm việc lắp đặt các loại đồng hồ điện "thông minh" tại
nhà ở, tự động hóa các trạm điện, và lắp đặt hàng ngàn bộ phận truyền tải kỹ
thuật số cùng những thiết bị cảm ứng mới cho mạng điện. Tổng Thống Obama cho
biết mạng lưới điện hiện đại sẽ tạo cho khách hàng cơ hội kiểm soát tốt hơn
việc sử dụng năng lượng và chi phí, đồng thời tạo ra sự phát triển các nguồn năng
lượng mới như gió và mặt trời.
Phối trí viên Santa Ana lãnh giải thưởng 25.000 Mỹ kim
SANTA ANA – Cô Phalen Lim, người đứng đầu cộng đồng thanh
niên tại Santa Ana, một trong những cộng đồng phức tạp và dữ dội nhất của thành
phố, vừa nhận được giải California Peace Prize trị giá 25.000 Mỹ kim. Cô Lim đã
hiến cả cuộc đời hoạt động cho giới thanh niên, tìm cách đem lại cho họ nguồn
cảm hứng để vươn lên trong cuộc sống, bằng chính cuộc đời khốn khổ của cô, sau
khi thoát khỏi sự kìm kẹp của chế độ Khmer Đỏ tại Cam-Bốt. Cô đã kể lại cho đám
trẻ trong The Cambodian Family về bao kinh nghiệm xương máu cô đã trải qua,
cuộc chạy trốn của cô và gia đình từ Cánh Đồng Chết tại Cam-Bốt đến vùng đất
mới tại Santa Ana với tư cách tỵ nạn, hầu như mọi người không còn gì cả. Cô đã đem
kinh nghiệm cuộc sống khuyên giới trẻ như sau: “Các bạn hãy nhìn vào những gì
mình đang có, chứ không phải vào những gì mình chưa có. Và bạn hãy bắt đầu khởi
sự từ chính cái mình đang có”. Cô Lim đặc trách về các chương trình thanh niên
trong The Cambodian Famlily – giúp cho giới trẻ từ lớp 1 đến các em học sinh
trung học, thực hiện được mục tiêu trong đời người, tại vùng phía đông Santa
Ana, một khu vực mà tệ nạn băng đảng và ma túy diễn ra hàng ngày.
Đa số chứng khoán sụt giá
NEW YORK – Hôm thứ Ba, đa số chứng khoán sụt giá vì các tin
tức về giá nhà và lòng tin của người tiêu thụ, khiến cho giới đầu tư không muốn
bỏ thêm tiền vào chứng khoán. Riêng chỉ số Dow Jones, nhờ quyết định của công
ty IBM Corp. tăng gấp đôi kế hoạch mua thêm chứng khoán và giá chứng khoán năng
lượng tăng lên, đã tăng thêm được chút ít, trong khi chỉ số Nasdaq bị sụt giá
sau khi công ty Baidu Inc. của Trung Cộng loan báo lợi tức của họ có thể bị suy
giảm vì thay đổi hệ thống quảng cáo. Chỉ số Dow lên được 14,21 hay 0,1% thành
9.882,17, chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 3,54 hay 0,3% còn 1.063,41 và
chỉ số Nasdaq tụt 25,76 hay 1,2% còn 2.116,09. Dầu thô tăng 87 xu ở mức 79,95
Mỹ kim/thùng. Giá vàng tụt. Chỉ số Russell của các công ty nhỏ hơn tụt 6,69 hay
1,1% còn 586,99. Tại hải ngoại, chỉ số FTSE của Anh tăng 0,2%, chỉ số DAX của Đức
tụt 0,1% và chỉ số CAC-40 của Pháp tụt chưa tới 0,1%. Tại Nhật Bản, chỉ số
Nikkei tụt 1,5%.
Khôi phục hình ảnh của Stalin tại nhà ga xe điện ngầm gây
tranh cãi
MOSCOW - Một nhà ga xe điện ngầm đang là một chủ đề tranh
cãi về nhà độc tài Stalin, một bóng ma vẫn còn đang ám ảnh đất nước này hơn 50
năm sau cái chết của ông ta. Những người chỉ trích thời kỳ Cộng sản đã nổi giận
khi lời bài quốc ca thời Xô Viết ca ngợi Stalin đã được phục chế tại nhà tròn ở
nhà ga Kurskaya vào mùa hè này, và hiện nay, người ta đang tranh cãi chuyện đặt
bức tượng nhà độc tài về lại vị trí trước đó, quay nhìn ra hành khách khi họ đi
vào nhà ga. Ông Alexander Kuzmin, kiến trúc sư chính tại Moscow, người đưa ra ý
kiến trả bức tượng về lại chỗ cũ, nói đây chỉ là mong muốn mang tính lịch sử.
Tuy nhiên những người chống đối cho rằng việc này là một phần của chiến dịch
khôi phục lại hình ảnh Stalin, và đề cao việc cai trị nước Nga bằng bàn tay sắt
hiện nay.
12 binh sĩ quốc tế đọ với 1 quân Taliban
BRUSSELS - Hiện nay đã có tới hơn 100 ngàn binh lính của các
lực lượng quốc tế hiện diện tại Afghanistan, hỗ trợ cho 200 ngàn binh lính
Afghanistan thuộc các lực lượng an ninh và cảnh sát của đất nước này. Tính tổng
cộng, có tới 12 binh lính các quốc gia chống lại 1 chiến binh Taliban, tuy
nhiên con số này vẫn không dẫn tới chiến thắng. Hiện nay các vị chỉ huy hàng đầu
của Hoa Kỳ và NATO tại Afghanistan đang yêu cầu tăng thêm hàng chục ngàn quân
lính, để ngăn chặn những cuộc nổi dậy ngày một leo thang. Tuy nhiên những lời
yêu cầu này cũng nêu ra câu hỏi, họ phải cần bao nhiêu ngàn quân nữa để thành
công. Theo ước tính, quân số của Taliban hiện nay không quá con số 25.000 người.
Từ chức để phản đối cuộc chiến tại Afghanistan
WASHINGTON - Một cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến đã từng
chiến đấu tại Iraq và trở thành một nhà ngoại giao, làm việc tại một cứ điểm
Taliban hùng mạnh ở Afghanistan, đã từ chức để phản đối cuộc chiến tại
Afghanistan. Theo Washington Post vào hôm thứ Ba, nhân viên ngoại vụ Matthew
Hoh, là một giới chức Hoa Kỳ đầu tiên từ chức để phản đối cuộc chiến tranh này.
Ông Hoh nói ông từ chức chỉ 6 tháng sau khi nhận chức, vì ông tin rằng cuộc
chiến chỉ làm tăng thêm các cuộc nổi dậy tại đất nước Afghanistan. Bộ Ngoại
Giao Hoa Kỳ loan báo họ tôn trọng những quan điểm của nhân viên ngoại giao này,
tuy nhiên họ không đồng ý những nhận định của ông.
Mang đầy rắn, thằn lằn và nhện độc trong người
OSLO - Nhân viên quan thuế Na Uy đã câu lưu một người đàn
ông mang một con nhện loại khổng lồ trong túi xách, 14 con trăn và 10 con thằn
lằn dán băng keo dính vào người ông ta. Tờ Faedrelandsvennen loan tin, người đàn
ông Na Uy 22 tuổi, đi phà từ Đan Mạch đến Oslo, lên bờ phải qua vòng kiểm soát
của nhân viên quan thuế như thường lệ. Nhân viên kiểm soát đã tìm thấy con
nhện, nên quyết định khám toàn bộ cơ thể và tìm thấy 14 vớ dài, mỗi vớ đựng một
con trăn, quấn quanh eo bụng. Giám đốc quan thuế Helge Breilid cho biết các
nhân viên kinh hoàng vì số loài bò sát tịch thu được. Họ nhìn thấy cơ thể của
người đàn ông cựa quậy nhúc nhích liên tục. Khi người đàn ông tụt quần xuống,
nhân viên lại tìm thấy 10 lon cột chung quanh hai đùi. Mỗi lon đựng một con
thằn lằn. Cảnh sát tạm giam người đàn ông này, tương đương 2.256 Mỹ kim. Số trăn,
thằn lằn và nhện được giao cho một cơ sở an ninh chờ nhà chức trách Na Uy quyết
định số phận chúng.
Đi bán sách dạo bị ... đánh chết
BẮC KINH - Một đám đông cha mẹ tức giận đã hành hình một người
bán sách và gây thương tích trầm trọng cho 4 đồng nghiệp của ông ta, vì tin đồn
nói rằng, những người bán sách dạo này nằm trong một đường dây buôn lậu người.
Cuộc tấn công vào trường sơ cấp Chumen tại tỉnh giàu có Triết Giang, xảy ra vào
lúc sáng sớm, khi các nạn nhân đang rải truyền đơn về một buổi diễn thuyết tổ
chức gần đó. Sau khi tin đồn rỉ tai rằng nhóm người này đang bắt cóc các học
sinh nhỏ, các phụ huynh bèn đổ xô ra đường vây quanh những người bán sách, đấm đá
cho đến khi công an đến can thiệp. Một người chết tại bệnh viện, những người
kia đang điều trị. Mỗi năm, tại Trung Cộng, có hàng trăm, có khi hàng ngàn trẻ
em bị mất tích. Những băng đảng tội ác sử dụng trẻ em bị bắt cóc vào việc ăn
mày hay bán cho những cặp vợ chồng không có con. Giá một đứa con trai chập
chững biết đi là 30.000 đồng, tương đương 4.400 Mỹ kim. Con gái giá bán rẻ hơn,
chỉ khoảng 500 Mỹ kim.
Không đi làm mà sở vẫn phát lương đều đều
SOMMERVILLE - Một ông người Illinois đã thú nhận bỏ nhà băng
470.000 Mỹ kim chi phiếu lương của một công ty tại New Jersey, mà ông ta không
bao giờ làm việc. Tại Tòa Thượng Thẩm New Jersey, ông Anthony Armatys, 35 tuổi,
người dân thành phố Palatine ở Illinois đã nhận một tội ăn cắp, theo dàn xếp đôi
bên sau cánh cửa. Công tố viện cho hay, hồi tháng 9-2002, ông Armatys đã nhận
việc làm tại công ty viễn thông Avaya trụ sở tại New Jersey, rồi sau đó đổi ý
không làm nữa. Tuy nhiên, máy điện toán của công ty không xóa tên Armatys khỏi
hệ thống phát lương, nên ông vẫn lãnh lương dài dài mà chẳng phải làm một tiếng
nào. Chi phiếu lương được ký thác vào nhà băng cho đến tháng 2-2007, thì các
nhà kiểm soát của Avaya mới khám phá ra sai lầm. Công tố viện đề nghị án tù 6 năm
và trả lại tiền. Chánh án ra lệnh ông Armatys ra tòa ngày 08-1-2010 để nghe bản
án.
Phụ nữ tỉnh Aceh sắp bị cấm mặc quần chật
BANDA ACEH - Aceh là một tỉnh của Nam Dương. Tỉnh này áp
dụng luật Hồi giáo sharia khắt khe. Bản tin của Reuters cho hay, phụ nữ tại
tỉnh này nay mai sẽ bị cấm mặc quần chật. Nếu phụ nữ vi phạm, quần sẽ bị cắt.
Hồi tháng 9, chính quyền tỉnh đã thông quan một luật phạt người ngoại tình bị
ném đá tới chết. Và bây giờ, ông Ramil Mansyur, nhiếp chính quan quận West Aceh,
hôm qua thứ Ba, tuyên bố rằng ông sẽ đưa ra nghị viện tỉnh một dự luật bắt phụ
nữ phải mặc y phục Hồi giáo. Luật này có thể có hiệu lực vào tháng 12 tới. Ông
nhiếp chính quan giải thích, mặc quần ống được phép, nhưng phải phủ váy bên
ngoài xuống tận gót chân. Ông ta bảo quần dài hở hang quá làm ông ngượng.
Ông Mansyur cho hay, phụ nữ nào vi phạm sẽ không
được làm việc trong chính quyền và quần của họ sẽ bị cắt bỏ. Ông đã đặt hàng
7.000 cái váy cấp cho những phụ nữ nào không có tiền mua. Theo ông, phụ nữ mặc
y phục mà vẫn lộ hình dạng cơ thể là không được, dù đã mặc kín đáo, đầu trùm
kín, chỉ hở mặt.