GARDEN GROVE - Tin cảnh sát Garden Grove cho hay, lúc 01 giờ
4 phút sáng sớm Chủ Nhật 01-11-09, một tai nạn thảm khốc xảy ra tại ngã tư
Orangewood và Faye.
Khi cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đến nơi, tìm thấy hai chiếc
xe lật ngược nằm chỏng gọng trong khu đất tư tại phía nam ngã tư. Một xe nằm
ngửa bụng lên trời, hai hành khách bị kẹt trong xe. Lính cứu hỏa giải thoát hai
hành khách và băng bó tạm thời, trước khi chở họ đến bệnh viện cấp cứu vì thương
tích trầm trọng. Sau đó, một hành khách 19 tuổi đã tắt thở. Theo lời Sgt. Rick
Wagner nói với Viễn Đông, nạn nhân là người gốc Mỹ Latin, không có ai là người
Việt Nam. Cảnh sát Garden Grove cho biết, có tổng cộng 7 thiếu niên trong hai
xe, một xe 4 em và xe kia 3 em. Ba em phải nhập viện, 2 em bị thương nhẹ và 2
em khai vô sự. Nguyên nhân tai nạn vẫn còn đang điều tra, nhưng có vẻ như hai
xe đụng đầu nhau trước khi bị lật. Bản báo cáo của cảnh sát cho hay, tai nạn
không dính đến ma túy hay rượu. Cả hai tài xế đều tỉnh táo cung cấp lời khai
cho các nhà điều tra.
Tuần này có 10 triệu liều thuốc ngừa cúm heo
WASHINGTON - Các giới chức chính phủ loan báo vào cuối tuần
rằng, tuần này sẽ có thêm 10 triệu liều thuốc ngừa cúm heo A/H1N1 phân phối
khắp nước. Bà Kathleen Sebelius, Bộ trưởng Y Tế và Nhân Sự Vụ cho biết như thế
vào hôm thứ Bảy và cố vấn tổng thống là ông David Axelrod lập lại ngày Chủ Nhật
rằng, các hãng bào chế đang gửi vaccine đi suốt 7 ngày một tuần và ông Axelrod
tiên đoán rằng, Hoa Kỳ sẽ có đủ thuốc ngừa cúm heo cần thiết. Tuy nhiên, số
thuốc ngừa trên vẫn còn thấp so với con số các viên chức đã tiên đoán trong quá
khứ. Họ từng nói rằng, đến cuối tháng 10, Hoa Kỳ sẽ có 40 triệu liều vaccine và
cho đến lúc này, các công ty đáng nhẽ phải gửi đi 20 triệu liều rồi. Bà
Sebelius nói lại rằng, những con số ước đoán đó dựa theo những tiên đoán
"lạc quan hơi quá" của các hãng chế tạo vaccine. Hiện giờ, các viên
chức đang được các công ty cung cấp những con số thực tế hơn. Bà Sebelius cho
hay Hoa Kỳ vẫn có ý tặng 10% số thuốc ngừa cúm heo cho các nước đang phát
triển, nhưng phải chờ sau khi dân Mỹ được chích ngừa 100%.
Thư viện đa văn hóa dạy tiếng Đại Hàn cho cô dâu Việt
HÁN THÀNH - Bà Lê Thị Tuyết Hạnh, 36 tuổi, đến Nam Hàn làm
việc và lấy chồng người bản xứ cách đây 7 năm, có một con gái 6 tuổi. Bà Hạnh
tổ chức và điều khiển những màn múa rối theo chuyện cổ tích của nhiều quốc gia,
trong đó có Việt Nam. Các buổi trình diễn múa rối diễn ra tại thư viện đa văn
hóa Multicultural Library Modoo tại Imun-dong ở Hán Thành. Bà Hạnh kể chuyện
"Tấm và Cám" cho khán thính giả là các em thiếu nhi và mẹ của chúng.
Bà rất được hoan nghênh. Vợ chồng bà Hạnh tự tay làm những con rối, may y phục
và soạn kịch bản trình diễn. Cách đây sáu năm, vì các bà mẹ ngoại quốc dạy con
nói tiếng Đại Hàn không chính xác, Hội cộng đồng Purun Citizen Community tại địa
phương khởi sự chương trình dạy tiếng Đại Hàn cho họ và thành lập thư viện này
ngày 29-9-2008. Sau một năm, thư viện đã có 14.000 cuốn sách, trong đó 9.000
cuốn tiếng Đại Hàn, 5.000 cuốn tiếng các nước khác. Tài trợ cho thư viện này,
và một thư viện khác tương tự ở Changwon, là công ty đóng tàu và mậu dịch STX,
xuất cảng 90% sản phẩm ra ngoại quốc. Vì thế STX quyết định hỗ trợ cho các gia đình
người Đại Hàn lấy vợ ngoại quốc. Công ty thu thập sách của 12 quốc gia cung cấp
cho hai thư viện.
Raymond Clark III, nghi can giết cô Annie Lê, trở lại tòa
NEW HAVEN - Ngày mai thứ Ba, cựu kỹ thuật viên phòng thí
nghiệm đại học Yale sẽ trở lại tòa nghe điều trần về cáo buộc giết cô sinh viên
Annie Lê hồi tháng 9, nhét thi thể sau tường tại tầng hầm tòa nhà phòng thí
nghiệm. Cô Annie Lê mất tích khi đang ở trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị cho
luận án dược sĩ và sẽ lên xe hoa vào ngày Chủ Nhật. Mấy ngày sau, xác cô mới được
tìm thấy. Clark chưa yêu cầu tự bào chữa. Theo New-Times, giới truyền thông đã đòi
mọi tin tức và tài liệu vụ án phải bạch hóa. Nhưng phía công tố viên chống lại
việc công bố tài liệu, với lý do là cần bảo đảm một bồi thẩm đoàn công bằng và
vô tư, cũng như cần bảo vệ quyền riêng tư giữ kín của gia đình cô Annie Lê.
Lại một sinh viên chết tại Yale
NEW HAVEN - Đại học Yale ở Connecticut cho hay, các sinh
viên cùng khu đã tìm thấy một sinh viên năm thứ hai 19 tuổi chết trong phòng.
Ông Tom Conroy, phát ngôn viên Yale, loan báo, Andre Narcisse, quê quán
Roosevelt, New York, được tìm thấy bất động khoảng 11 giờ sáng Chủ Nhật trong căn
phòng tại Branford College, một trong 4 khu nội trú của Yale. Các nhân viên cứu
thương không cứu đuợc nạn nhân và người này đã chết tại chỗ. Ông Conroy cho
hay, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng kẻ khác hãm hại. Thi thể của Narcisse được
chở sang văn phòng giảo nghiệm y khoa tiểu bang để xác định nguyên nhân tử
vong. Vụ thiệt mạng này xảy ra không đầy hai tháng, sau khi thi thể sinh viên
Annie Lê được tìm thấy chết sau một bức tường tại đại học Yale.
Sau 2 năm, Cambodia Town vẫn giậm chân tại chỗ
LONG BEACH - Vào năm 2007, các giới chức thành phố Long
Beach thiết kế Anaheim Street là Cambodia Town đầu tiên ở Mỹ. Cộng đồng Căm Bốt
cho biết Long Beach có khoảng 50.000 người Căm Bốt, nhưng thống kê dân số năm
2000 nói có 20.000. Người Căm Bốt tin rằng, Cambodia Town sẽ làm cho đại lộ
Anaheim và vùng phụ cận sầm uất. Bà Sithea San là một trong những người Căm Bốt
ở đây kỳ vọng khu phố mang đầy ắp sắc thái xứ Chùa Tháp. Bà tưởng tượng đại lộ
Anaheim mọc lên những ngôi đền, chùa trang hoàng rực rỡ như tại quê hương bà.
Khu phố sẽ là một trung tâm thương mại, khách du lịch chen chúc thưởng thức món
ăn Căm Bốt và mua đồ thủ công nghệ. Bà cũng ao ước có một bảo tàng viện lịch sử
về người Mỹ gốc Căm Bốt tại Long Beach. Nhưng hai năm đã qua đi, Cambodia Town
vẫn chỉ là thiết kế. Các giới chức Long Beach không chịu cấp quĩ cải thiện khu
phố, 185 cơ sở Căm Bốt không chịu đóng thêm tiền dịch vụ cải tiến bảng hiệu lưu
thông, tăng cường an ninh, làm vệ sinh, trồng cây cỏ trang hoàng. Người Căm Bốt
mong có Cambodia Town, giống như người Việt Nam có Little Saigon ở Westminster,
và người Hoa có Chinatown trên Los Angeles.
Một người Việt vô gia cư sẽ làm lại cuộc đời
QUEENSLAND - Jake Trần, 34 tuổi, mặc áo sơ mi quần jean giản
dị, nhìn giống sinh viên mỹ thuật hay công chức trẻ, đang đứng trong căn chung
cư nhìn ra hải cảng. Anh là người vô gia cư đã chọn tòa nhà tại Surry Hills làm
nơi cư ngụ qua ngày. Tòa nhà một thời tồi tàn, mang tên Campbell House, chứa
110 người không nhà. Cách đây 4 năm tòa nhà này đã được tân trang và thay đổi
toàn diện để cho người vô gia cư ở tạm 3 tháng. Một bản tường trình về giải
pháp Mission Australia Centre, tên mới của chung cư, được hai bộ trưởng Gia Cư
liên bang và Bộ trưởng Nhân sự vụ của Úc công bố, nhấn mạnh đến thành công của
một phương pháp mới giúp người vô gia cư trở về với cuộc sống bình thường. Càng
ngày càng có nhiều người đến tạm trú, tìm ra việc, làm lại cuộc đời. Kiểu thiết
kế trang hoàng đồ đạc trong từng căn phòng, từ bếp núc đến phòng tắm, tạo nên
tâm lý cho người ở có ý nghĩ sẽ sống vươn lên, tự lực mưu sinh. Trung tâm
Mission Australia Centre có nhiều dịch vụ có mục đích giúp họ làm lại cuộc đời
và chỉ nhận thành phần trẻ. Con đường đi đến đời sống vô gia cư của ông Trần là
vì ma túy, rượu chè và cờ bạc. Ông Trần bỏ học đại học năm 1997 vì không coi
trọng việc học hành mặc dầu ông có anh chị em đều là bác sĩ. Từ dân mua ma túy,
ông Trần thành người bán nha phiến và đã vào tù một lần, 6 tháng sống lang
thang ngoài phố. Ông tìm đến Mission Australia Centre và nay đã trở thành người
mới.
Mỹ và Nam Hàn chuẩn bị việc
Bắc Hàn sụp đổ
HÁN THÀNH - Theo một bản tin loan đi ngày Chủ Nhật hôm qua,
Hoa Kỳ và đồng minh Nam Hàn đã có một kế hoạch hành quân đối phó với tình hình
khẩn trương tại Bắc Hàn, trong đó có thể thay đổi chế độ ở Bình Nhưỡng. Thông
tấn xã Nam Hàn Yonhap, trích dẫn một nguồn tin vô danh ở Hán Thành, cho biết kế
hoạch đó mang tên “OPLAN 5029” đã được Hán Thành và Washington soạn xong mới đây.
Yonhap cho biết OPLAN 5029 vạch ra từng trường hợp khẩn cấp xảy ra tại Bắc Hàn
và cách đối phó. Ví dụ, Bắc Hàn có nội chiến, vũ khí tiêu diệt hàng loạt bị
thoát ra, làn sóng người tỵ nạn, hay một thiên tai. Theo kế hoạch, Hoa Kỳ có
nhiệm vụ loại trừ kho vũ khí tiêu diệt hàng loạt, trong đó có bom nguyên tử.
Quân đội Nam Hàn giữ nhiệm vụ hàng đầu trong các trường hợp khác. Nguồn tin vô
danh nói với hãng tin Yonhap, nếu lực lượng Nam Hàn và Mỹ kết hợp lại nhằm can
thiệp khi Bắc Hàn bất ổn, và quân đội Nam Hàn đóng vai trò lãnh đạo với tư cách
là nước láng giềng.
Tổng thống Afghanistan đắc cử nhiệm kỳ 2
KABUL - Vào ngày Chủ Nhật hôm qua, Tổng thống Hamid Karzai
tự động đắc cử nhiệm kỳ 2, vì đối thủ duy nhất của ông rút lui khỏi cuộc bầu cử
vòng hai. Chính phủ Obama tuyên bố đã chuẩn bị làm việc với người mà chính phủ
Mỹ đã từng chỉ trích không chống tham nhũng, và yếu kém trong việc đương đầu
với phiến quân Taliban. Tổng thống Barack Obama đang chờ một tân chính phủ ở
Kabul, để gửi thêm hàng ngàn quân sang Afghanistan. Chiến cuộc tại Afghanistan
căng thẳng và trong tháng 10, lính Mỹ tử trận nhiều nhất. Trong khi chỉ còn 6
ngày nữa là bầu cử vòng hai, cựu ngoại trưởng Abdullah Abdullah đã loan báo
quyết định rút lui. Trước đó, Mỹ và Liên Hiệp Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán
lập chính phủ chia sẻ quyền hành để khỏi tổ chức bầu cử, nhưng thất bại. Trong
một bài diễn văn xúc động ông Abdullah nói rằng, những người ủng hộ ông không
thể chấp nhận bầu cử vòng hai, vì cũng do ủy ban tổ chức bầu cử vòng một đảm nhận,
đã đưa đến gian lận lớn hồi tháng 8, thì lần này “một cuộc bầu cử trong sạch
không thể nào có được”. Được biết bầu cử vòng hai dự trù vào ngày 07-11-09.
Khó có còn người sống sót trong tai nạn phi cơ
SAN DIEGO - Hôm qua Chủ Nhật, các giới chức cho hay, công
cuộc đi tìm 9 người mất tích, trong tai nạn một phi cơ của Phòng Vệ Duyên Hải đụng
một phi cơ trực thăng của TQLC ngoài khơi Thái Bình Dương, được chuyển thành
công tác tìm xác, vì rất ít hy vọng tìm thấy ai còn sống trong số 7 nhân viên
phòng vệ trên chiếc C-130, và hai trong chiếc trực thăng Super Cobra của TQLC.
Một giới chức cho hay, tuy chưa mất hết hy vọng, nhưng ở vào thời điểm này, lực
lượng Duyên Phòng chấm dứt cuộc tìm kiếm người sống sót. Hai phi cơ đụng nhau
vào tối thứ Năm, khi chiếc C-130 đi tìm một người chèo thuyền mất tích. Chiếc
trực thăng Cobra đang bay đội hình với một trực thăng khác, và chở hai người
trong một cuộc thực tập bay đêm. Ông Kenneth Claiborne, cha của một trong những
nạn nhân mất tích là con trai ông, Thiếu úy TQLC Thomas Claiborne đã được loan
báo tử vong. Nhưng bà mẹ của Trung úy Adam W. Bryant, 28 tuổi, ở Crewe,
Virginia, là phi công phụ phi cơ Duyên Phòng cho hay, bà vẫn còn hy vọng con bà
sống sót.
Hậu quả kích thích kinh tế 787 tỷ chưa đến người dân
WASHINGTON - Nhiều cộng đồng khốn khổ vì công việc làm mất
mát. Họ nằm cạnh các hãng xưởng đã đóng cửa, hay đang thoi thóp, hoặc hoạt động
cầm hơi, chờ kế hoạch kích thích kinh tế của Tổng thống Barack Obama đến cứu,
nhưng cho đến nay chẳng thấy gì cả. Trong thời kỳ suy thoái, kỹ nghệ chế biến
lắp ráp đã sa thải hàng trăm ngàn việc làm. Những nơi như thành phố Lamar, phía
tây nam Missouri, nằm giữa cánh đồng ngút ngàn lúa mì và đậu nành, đã nhìn thấy
kinh tế một thời vững mạnh nay còn đâu, để lại một khoảng trống hàng tỷ Mỹ kim
trợ giúp của chính phủ không thể nào lấp cho đầy. Lamar là thành phố đầu tiên ở
Mỹ lãnh hậu quả suy thoái, khi công ty sản xuất đồ đạc O'Sullivan đóng cửa vào
giữa năm 2007, làm cho 700 công nhân viên thất nghiệp tức thì, biến hãng xưởng
rộng 1 triệu bộ vuông thành hoang vắng. Một giới chức thành phố gọi đây là một
sự chết dần chết mòn. 10 cửa tiệm đóng, một tiệm bán xe cũng sắp sửa. Mọi người
đều khổ, từ người bán hoa cho đến ông nha sĩ chữa răng cho hãng nhân viên của
O'Sullivan. Ngay đến ông thị trưởng cũng đi xin tiền thất nghiệp, vì tiệm của
ông đóng cửa. Ông cho hay, chẳng thấy bằng chứng Washington nói đã cứu hay tạo
ra 640.000 công việc làm trên toàn quốc, nhờ kế hoạch 787 tỷ Mỹ kim kích thích
kinh tế.
Tàu du lịch lớn nhất thế giới ngoạn mục chui qua cầu
KORSOER - Chiếc tuần dương du lịch lớn nhất thế giới đã vượt
qua một trở ngại tưởng không qua nổi vào ngày Chủ Nhật hôm qua, khi hạ thấp hai
ống khói trên nóc để chui qua dưới một cây cầu ở Đan Mạch. Tàu The Oasis of The
Seas, cao khoảng 20 tầng, đã chạy qua dưới gầm cầu Great Belt Fixed Link, cách
nhau một khoảng trống nhỏ, trên đường đi từ Baltic Sea sang Florida. Các nhà điều
khiển cây cầu cho hay, ngay cả sau khi tàu đã hạ thấp ống khói hình viễn vọng
kính, chiếc tàu khổng lồ chỉ còn cách gầm cầu nửa thước. Hàng trăm người đã tụ
họp tại bãi biển hai bên đầu cầu, chờ nhiều giờ, để chứng kiến cảnh tàu đi qua
dưới cầu thắp sáng rực, ngay sau nửa đêm giờ quốc tế, tức 7 giờ tối giờ miền đông
Hoa Kỳ. Chiếc tàu này lớn hơn Titanic 5 lần, trị giá 1,5 tỷ Mỹ kim, có 7 khoang
phòng ngủ, một sân golf và một rạp hát 780 chỗ ngồi. Tàu có 2.700 cabine, chở
6.000 hành khách và 2.100 thủy thủ đoàn.
Ngân hàng CIT khai Chapter 11 phá sản
WASHINGTON
- Sau nhiều tháng chống chỏi khai phá sản, cuối cùng công ty tài chánh cho vay
tiền CIT đã phải khai Chapter 11 để tái cấu trúc giảm nợ nần. CIT đã nộp đơn
khai phá sản tại tòa New York vào ngày Chủ Nhật, vì không thể nào trao đổi món
nợ với các nhà cầm trái phiếu nợ. Trong một bản văn, CIT cho hay, những người
cầm phiếu nợ của CIT đồng loạt chấp nhận tái tổ chức để giảm món nợ tổng cộng
10 tỷ Mỹ kim, trong khi vẫn tiếp tục hoạt động. CIT khai Chapter 11 là một
trong những biến cố lớn trong lịch sử những tổ hợp tài chánh lớn nhất của Mỹ
thất bại. Trước đó có những tên tuổi lớn như Lehman Brothers, Washington
Mutual, World Com và General Motors. Hồ sơ khai phá sản cho thấy CIT có 71 tỷ
Mỹ kim tiền mặt và trị giá tài sản trong khi nợ 64.9 tỷ Mỹ kim. Một kế hoạch
phá sản được chuẩn bị trước, đa số những chủ nợ đồng ý, sẽ tăng tốc độ thủ tục
tái cấu trúc món nợ của CIT, cho phép không cần tòa bảo vệ vào cuối năm. Ngoài
việc giảm nợ, CIT cho hay sẽ cắt giảm nhu cầu tiền mặt trong 3 năm tới, sẽ giúp
trở lại có lời nhanh chóng.