ĐỒNG NAI - Còn có rất nhiều khu công nghiệp tại tỉnh Đồng
Nai đang bị bỏ hoang, tuy nhiên đang có những lời đề nghị mở rộng thêm các khu
công nghiệp hay xây dựng thêm những khu công nghiệp mới.
Để xây dựng nên khu công nghiệp Tân Phú tại huyện Tân Phú,
92 gia đình người dân tại đây đã bị mất đất. Đất đai của người dân là đất trồng
cây ăn trái lâu năm tại thị trấn Tân Phú và người dân đã phải di dời đi nơi
khác. Tuy nhiên, khi xây dựng xong khu công nghiệp từ năm 2005 đến nay, dù
quảng cáo mời mọc các nhà đầu tư rất nhiều, những các công ty, doanh nghiệp chỉ
đến thăm dò, rồi ra đi không trở lại...
Bà Lê Thị Hoa, ở khu phố 8, thị trấn Tân Phú, có 5 ngàn mét
vuông trồng nhãn, mỗi năm thu được hơn 100 triệu đồng. Khi bị lấy đất làm khu
công nghiệp, giá đền bù rất thấp. Cả đất đai, cây cối, nhà cửa của bà chỉ được đền
bù hơn 100 triệu đồng. Bà và nhiều người đi khiếu nại nhưng không được, bây giờ
khu công nghiệp bỏ hoang tỉnh bơ.
Khu công nghiệp Xuân Lộc rộng 109 hecta, nhưng 3 năm nay mới
có chỉ 3 doanh nghiệp đến thuê. Đa số các khu công nghiệp bị bỏ trống. Khu công
nghiệp Định Quán rộng 54 hecta, từ năm 2004 đến nay chỉ có 6 doanh nghiệp thuê
với khoảng 13 hecta, số còn lại bỏ hoang. Khu công nghiệp An Phước, Long Thành,
rộng 130 hecta. Từ năm 2003 đến nay chỉ có cỏ hoang mọc mà không thấy bóng dáng
một doanh nghiệp nào. Khu công nghiệp Long Đức rộng 283 hecta, xây dựng từ năm
2007, cũng là cỏ mọc.
Những khu công nghiệp còn bỏ hoang, nhưng người ta lại đề
nghị mở rộng khu công nghiệp. Như khu công nghiệp Tân Phú, dù chưa có một doanh
nghiệp nào tới thuê, nhưng đã được chấp thuận cho mở rộng lên 76 hecta. Ngay trước
khu công nghiệp còn bỏ hoang này, người ta đã thấy dựng lên một tấm bảng: Khu
thương mại và dân cư phục vụ Khu công nghiệp Tân Phú. Nhiều người dân cho biết,
chính quyền đã gọi họ đến để thỏa thuận việc đền bù.
Khu công nghiệp Long Đức, ở Long Thành, rộng 283
hecta còn bỏ hoang cũng đòi mở rộng thêm 130 hecta. Khu công nghiệp Định Quán
từ 54 hecta lên 114 hecta. Khu công nghiệp Xuân Lộc rộng 109 hecta, mới chỉ cho
thuê khoảng 30 hecta, nhưng đã tính mở rộng lên tới 200 hecta. Và khi mở rộng
thêm, sẽ có khoảng 30 gia đình người dân ở xã Xuân Tâm bị mất đất. Đây là đất đai
trồng điều và trái cây lâu năm của người dân tại đây.