
Bác sĩ Phùng Gia
Thanh nói chuyện với phóng viên Viễn Đông – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông
Thanh Phong/Viễn Đông
WESTMINSTER - Người
Việt Nam chúng ta ai cũng biết câu “Sức Khỏe Là Vàng” nhưng nhiều người không
thích vàng nên cũng coi thường sức
khỏe, chỉ đến khi phải vào nhà thương hay nằm liệt giường mới thấy sức khỏe
không chỉ quý hơn vàng mà còn hơn tất cả mọi thứ quý giá trên đời. Linh mục
Phạm Anh Thân, coi sóc xứ đạo Nam Đồng, Vũng Tàu, ngoài giờ làm lễ cầu nguyện,
cha để hết thì giờ lo cho vài chục cụ cao niên và các em mồ côi trong xứ, đến
khi thấy người đuối sức, đổ bệnh ra mới chịu đi khám thì quá trễ không còn cứu được
nữa. Ở khu Little Sài Gòn, cách đây không lâu, Bác sĩ Nguyễn Vũ Huân cũng qua đời
ở tuổi 45 vì mải mê lo cho bệnh nhân, quên cả bản thân mình, khi khám bệnh cũng
quá trễ, không cứu được.
Trên đây là hai trường
hợp điển hình, còn rất nhiều người Việt Nam chúng ta đã chết vì ỷ lại không
chịu đi khám bệnh, cứ nghĩ mình đang khỏe mạnh, đi đứng bình thường thế này,
làm gì có bệnh quan trọng mà phải đi “nuôi Bác sĩ”; đến chừng bệnh phát ra, mà
thường là bệnh ung thư vào thời kỳ cuối
nên các Bác sĩ dù có giỏi đến đâu cũng đành bó tay. Những trường hợp như vậy
rất nhiều, đã để lại sự đau đớn, thương tiếc cho biết bao gia đình.
Phóng viên Viễn Đông đã
tìm đến Bác sĩ Phùng Gia Thanh, Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Magnolia tại thành phố
Westminster, để hỏi thăm về cách thức truy tầm và xác định mình có bệnh nan y
không để kịp thời chữa trị trước khi quá trễ. Bác sĩ Phùng Gia Thanh từng săn
sóc các thương bệnh binh tại Tổng Y Viện Duy Tân Đà Nẵng trước 1975. Sau khi định
cư tại Hoa Kỳ một thời gian, ông mở Trung Tâm Y Tế Magnolia để truy tầm, xác định
và theo dõi bệnh ung thư. Bác sĩ Thanh tiếp chúng tôi vào lúc 6 giờ chiều ngày
05-11-2009 vừa qua, sau khi người bệnh nhân cuối cùng rời khỏi Trung tâm.

Đi khám sức khoẻ thường
xuyên để ngừa bệnh, hình chụp tại Trung Tâm Y Tế Magnolia chiều 6-11-2009 –
ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông
Với nụ cười nhân hậu
trên môi, Bác sĩ Thanh bắt đầu nói về các bệnh thông thường khởi đầu từ phần đầu
cơ thể đi dần xuống dưới chân. Bác sĩ nhấn mạnh những triệu chứng của các loại
bệnh thông thường mà bệnh nhân nên để ý tới và đi chụp hình hoặc đi khám sức
khoẻ để loại những bệnh nặng ra.
Bệnh nhức đầu
Theo Bác sĩ Phùng Gia
Thanh, thông thường ai thấy mình nhức đầu cũng đi lấy thuốc Aspirine hay
Tylenol uống, nếu hết thì thôi nhưng nếu uống mà không hết, có thể có những
bệnh nguy hiểm, thí dụ bướu trong đầu cũng làm cho mình hay nhức đầu, có khi thường
xuyên, có khi hai, ba ngày lại nhức đầu. Khi đó nên đi chụp hình CAT Scan xuyên
qua đầu, nên nếu có bướu mà mổ kịp thì vẫn sống như thường. Những người chết là
vì để quá trễ, cái bướu lớn quá.
Thứ hai là bướu mạch
máu; mạch máu bị giãn ra, phình ra như quả bong bóng, làm cho nhức đầu. Nếu chỗ
phình ra đó bể là đi luôn, nhưng nếu phát giác sớm, Bác sĩ mổ rồi kẹp chỗ phình
đó lại là xong, rất dễ dàng.
Trường hợp thứ ba là
khan cổ, bệnh nhân cứ tưởng sưng cổ họng một tí thôi nên lấy thuốc cảm hay
thuốc sưng cổ họng uống là khỏi, nhưng thật ra, có thể có cục thịt dư trong cổ
họng, để lâu ngày biến thành ung thư, vì thế chắc ăn là nên đi chụp hình, vì ở
Hoa Kỳ này hiện nay có cách định bệnh rất chính xác, nhờ những máy móc tối tân.
Bác sĩ nói: “Con người dù có giỏi cách mấy, mình sờ, mình mò, mình nhìn cũng
không bằng máy được, thành thử trong nhà thương, chúng tôi cũng giữ cái vị trí
then chốt, tất cả những bệnh nhân trong bệnh viện đều xuống chúng tôi chụp hình
hết. Có đủ máy móc để chụp hình, để xác nhận căn bệnh mà Bác sĩ còn nghi ngờ.
Nếu Bác sĩ giỏi thì tìm ra ngay, còn nếu cái máy nó chỉ ra chỗ khác thì mình
vẫn kiếm ra bệnh”.
Phổi
Bác sĩ Thanh nhận
xét: “Người Việt Nam mình hút thuốc rất nhiều, mà thuốc lá gây ra ung thư phổi.
Mỗi người có hai lá phổi khá to trong khi cái bướu chỉ bằng đầu ngón tay thôi;
nó không có ép hay cấn gì vào phổi để mình cảm thấy có cái gì khác lạ trong đó,
đến khi ho ra máu hay khó thở thì bướu đó to qúa rồi, thành ra qúy vị nào hút
thuốc, mỗi năm nên đi chụp hình phổi một lần, khi chụp cái bướu còn nhỏ cũng
thấy được, nhất là bây giờ máy chụp CAT Scan tối tân, nó chụp xuyên qua phổi,
nên các bướu trong phổi từ 1, 2 ly cũng thấy liền, mà khi kiếm ra các bướu, cắt
đi vẫn sống như thường. Nhiều người có bạn bè bị ung thư phổi 6 tháng sau đã
mất, vì để bướu to quá nó đè lên phổi không thở được là đi thôi. Ung thư phổi
rất dễ tìm nếu chịu đi khám sớm, để nó to bằng quả chanh, quả cam thì trễ quá
rồi”.
Gan
Bác sĩ Thanh nói:
“Rất nhiều người Việt bị viêm gan B, vì ở Việt Nam cứ luộc kim chích rồi chích
cho người này xong lại chích cho người khác. Ngày xưa sự hiểu biết của mình chưa
đến nơi, cứ nghĩ luộc kim là con virus nó chết, nhưng thực ra, con virus nấu nước sôi nó chưa chết nên bị lây nhiều
là vậy. Trong khi ở Mỹ, chỉ những anh ghiền nó đổi kim chích cho nhau mới bị,
còn người không ghiền đâu có bị. Ở Mỹ nhờ giầu có nên họ dùng kim xong là vứt
bỏ nên ít lây, dân Âu châu cũng như Việt Nam xài kim luộc nên giống nhau bị
viêm gan B nhiều hơn.
“Lỡ bị viêm gan B rồi
thì chả có thuốc gì chữa hết được, nhưng viêm gan B lại dễ gây ra ung thư gan,
do đó cứ 6 tháng nên đi siêu âm một
lần, việc đó thật dễ làm, có mấy chục bạc là chụp được rồi, lỡ mà bị ung thư
gan dưới ba phân, mổ vẫn sống như thường, nếu to hơn nó làm hư gan thì mới đi
thôi, nên ung thư gan rất nguy hiểm”.
Bụng
Đến phần bụng, bác sĩ
Thanh cho ý kiến: “Nhiều người thấy đau bụng tưởng là ăn no hay bao tử yếu làm
cho khó tiêu đau bụng, cái đó cũng đúng, nên nhiều người uống thuốc bao tử,
uống nước gừng hay nước này nước kia mà không hết, đó là do dư acid trong bao
tử hay loét bao tử, nếu chụp hình, biết thì chữa được. Cách tốt nhất là mình
nên đi chụp, nếu thấy bình thường thì yên tâm, còn nếu có phát hiện sớm thì
chữa trị được, khi đã trễ thì phải cắt và có khi đi luôn”.
Ung thư ruột già
Theo bác sĩ Thanh, người
Việt Nam cũng hay bị ung thư ruột già. Ông mô tả: “Cái ruột nó như một cái ống
to, đường kính độ 5 phân, mà cái bướu ung thư nó chỉ nhỏ bằng cái đầu ngón tay,
nó chẳng làm mình đau đớn gì hết, lâu lâu có thể chảy máu, thành ra khó biết
triệu chứng, chỉ khi đi cầu ra máu mới biết thì trễ quá rồi”.
Và ông khuyên đồng hương
Việt Nam: “Quý vị gần 50 tuổi nên đi chụp ruột, soi ruột. Chụp với soi thì độ
chính xác giống nhau thôi. Khi chụp ruột, chúng tôi bơm thuốc vô ruột coi có
chỗ nào nghi có bướu thì làm Biochem. Soi ruột thấy chỗ nào có bướu có thể cắt
ngay đi được, nên soi ruột mắc tiền nhiều hơn. Gầøn 50 tuổi nên đi soi ruột, vì
ruột là chỗ chứa chất thải dơ dáy nên dễ bị ung thư lắm, nếu phát giác sớm chữa
liền không có sao hết”.
Thận
Bác sĩ Thanh nói:
“Nhiều người cứ thấy đau lưng nói là đau thận, nhưng thật ra có thể nó đau vì xương
sống bị thoái hóa nó mọc gai làm cho đau. Ông Trời cho mình cái cảm giác đau để
mình biết có cái gì rắc rối rồi đó! Thường thường nắn lưng, bóp lưng không hết
thì nên đi chụp hình, vì có thể bị sạn thận. Sạn thận lúc còn bé tiểu ra nó đau
là vì nó cào vào cái ống tiểu, nhưng có nhiều khi tiểu không ra vì nó lớn và nó
phá cái thận. Trước đây người ta tìm cách trục cục sạn ra, nay người ta dùng
tia laser bắn nát cái cục sạn ra như cám để tiểu ra ngoài nên không làm hư
thận. Cái thận cũng quý lắm, mặc dù ông Trời cho hai cái, nếu rủi mất một cái
vẫn sống, nhưng nếu giữ được cả hai vẫn hơn”.
Ung thư vú, tử cung và buồng trứng
Về những bệnh nan y
của phái nữ, Bác sĩ Thanh trình bày: “Ung thư vú thì các bà nghe biết nhiều
rồi, nhưng ung thư tử cung cũng rất nguy hiểm, nhất là bà nào lỡ bị ung thư
buồng trứng thì nguy hiểm nhất, đa số đi luôn!
“Ung thư buồng trứng
nó cũng không có triệu chứng gì hết, cái buồng trứng nó lớn khoảng hai phân,
nên nếu có bướu ung thư mới mọc nó không làm cho mình có cảm giác gì, vì nó quá
bé mà bụng thì to, bà nào thấy nặng bụng, khó chịu là phải đi chụp ngay để siêu
âm buồng trứng ngay lập tức, hễ thấy nó gồ ghề, hơi to một tí là có thể ung thư
cần đi thử máu, nếu trong máu có chất CA 125 cao hơn bình thường là biết liền,
thành ra chỉ có triệu chứng duy nhất mà các bà có thể thấy là chảy máu bất thường,
còn triệu chứng ung thư nó tơ lơ mơ lắm, thành ra nhiều khi mình chẳng thấy đau
đớn gì, còn đi đứng được thì chẳng ai lo hết”.
Nhiếp hộ tuyến
Riêng cho phái nam,
Bác sĩ Thanh nhắc nhở: “Ông nào từ 50 tuổi trở lên, thế nào đêm đêm cũng đi
tiểu nhiều, vì đến tuổi này, nhiếp hộ tuyến nó to ra và nó dễ bị ung thư ở bộ
phận này. Ngày nay với máy móc tối tân, chúng tôi chỉ cần đút cái máy ngay đầu
hậu môn là biết chính xác. Biết được chính xác thì có thể chữa được ung thư
nhiếp hộ tuyến.
Chẩn đoán sớm để chữa
bệnh
Sau khi trình bày các
loại bệnh nội tạng, Bác sĩ Thanh nói: “Tóm lại tất cả các loại ung thư đừng để
nó lớn quá, nó lan ra các nơi khác theo đường mạch máu, lan tới đâu nó mọïc bướu
ung thư đến đó và làm mình chết”.
Ông
nói tiếp: “Khoa học bây giờ chưa có cách gì chữa được ung thư, chỉ hy vọng khi
mới phát giác nó còn bé, cắt nó đi để ngừa nó tái phát chứ chẳng có thuốc nào
chữa hết. Nếu lỡ bị ung thư, bên Mỹ này chỉ có mổ, mổ xong họ dùng Chemo, tức
là một loại thuốc độc chích vào mạch máu, họ nghĩ chất độc này giết các tế bào
ung thư, nhưng nó cũng giết các tế bào thường trong cơ thể, do đó chạy Chemo
làm cho nhiều người yếu xìu và có thể mất mạng. Thành ra cách tốt nhất là làm
sao kiếm ra sớm để mà chữa trị”.