Thế Giới

Ả Rập Saudi hành quyết 55 người trong ngày Black Friday

Friday, 27/11/2015 - 11:24:25

Theo dự kiến, 55 tù nhân bị kết tội, được cho là các chiến binh Al-Qaeda, sẽ lần lượt được hành quyết tại thị trấn Awamiyya trong ngày này. Tuy nhiên, thời điểm và địa điểm hành quyết sẽ không được tiết lộ.
Một tờ báo địa phương cho biết, các chiến binh al-Qaeda bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền và thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí hạng nhẹ, chất nổ và hỏa tiễn đất đối không. 

 

RIYADH - Trong lúc cả thế giới đang nhộn nhịp trong đợt mua sắm hàng giảm giá lớn nhất trong năm, thì tại Ả Rập Saudi, chính quyền nước này lại đang bận rộn với chuyện hành quyết các tử tù trong ngày thứ Sáu, 27 tháng 11, cũng chính là ngày Black Friday.

Theo dự kiến, 55 tù nhân bị kết tội, được cho là các chiến binh Al-Qaeda, sẽ lần lượt được hành quyết tại thị trấn Awamiyya trong ngày này. Tuy nhiên, thời điểm và địa điểm hành quyết sẽ không được tiết lộ.
Một tờ báo địa phương cho biết, các chiến binh al-Qaeda bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền và thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí hạng nhẹ, chất nổ và hỏa tiễn đất đối không. Những kẻ này đã giết hơn 100 người dân thường vô tội, và đồng thời đã phá hủy rất nhiều tài sản cá nhân của người dân Ả Rập. Kẻ nguy hiểm nhất trong số này thậm chí còn định mua số lượng thuốc nổ trị giá $1.5 triệu Mỹ kim từ Yemen, và định đánh bom tại Ả Rập Saudi.

Ngay lập tức, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên án mạnh mẽ quyết định của Riyadh. Tổ chức này cho rằng, hành động này của chính quyền Ả Rập chỉ nhằm để dành lá phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới của người dân nước này. Họ cũng gọi đây là một ngày đen tối, đồng thời đánh dấu sự sụt giảm nghiêm trọng về mặt đạo đức tại Ả Rập Saudi.

Đã có ít nhất 150 người đã bị xử tử ở Ả Rập Saudi từ đầu năm đến nay, tăng tới 26% so với năm 2014. Con số này chỉ kém con số kỷ lục 192 người bị hành quyết vào năm 1995.

Ông James Lynch, Phó giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, cho biết Ả Rập Saudi không nên tiếp tục những vụ xử tử đồng loại kiểu này, đồng thời nên dỡ bỏ sự bí mật xung quanh các vụ án tử hình, như một cách cải tổ hệ thống tư pháp hình sự của nước này. Tuy nhiên, nhà chức trách Ả Rập Saudi lại cho rằng, các án tử hình được thực hiện phù hợp với các đạo luật Hồi Giáo, theo đúng tiêu chuẩn xét xử công bằng và nghiêm ngặt.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT