Thế Giới

Ả Rập Saudi hoãn hành hương tới Mecca

Wednesday, 04/03/2020 - 07:52:24

Dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng tới hoạt động tôn giáo tại vùng Trung Đông

RIYADH - Dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng tới hoạt động tôn giáo tại vùng Trung Đông, sau khi Ả Rập Saudi vào thứ Tư ra lệnh cấm công dân nước này và mọi người khác trong vương quốc hành hương đến thánh địa Mecca.
Lệnh cấm của Ả Rập Saudi nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người Hồi giáo, khi họ chuẩn bị cho tháng chay Ramadan và lễ hành hương Hajj thường niên. Trước đó, vào ngày 27 tháng 2, Ả Rập Saudi đã cấm người nước ngoài hành hương đến Mecca, nơi các tín đồ sẽ thực hiện nghi thức đi vòng quanh tòa kiến trúc màu đen hình lập phương được gọi là Kaaba.
Trong năm nay, lễ Hajj dự kiến diễn ra từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Vào năm ngoái, sự kiện này đã thu hút 7.5 triệu người nước ngoài đến Ả Rập Saudi. Hiện chưa rõ chính quyền Riyadh sẽ thực hiện lệnh cấm bằng cách nào.
Nhà chức trách nói lệnh cấm chỉ là tạm thời, nhưng không cho biết lệnh sẽ được dỡ bỏ khi nào. Lệnh cấm cũng được áp dụng cho đền thờ Tiên tri Muhammad tại thành phố Medina lân cận Mecca. Chính quyền Saudi nói lệnh cấm là cần thiết để “hạn chế sự lây lan của virus.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT