Thế Giới

Abe sẽ gặp Putin trong chuyến đi Âu Châu

Tuesday, 25/04/2017 - 08:51:28

Được gọi là Quần Đảo Kuril Miền Nam ở Nga, và Các Vùng Lãnh Thổ Miền Bắc tại Nhật Bản, những hòn đảo ấy là một cái gai trong các mối quan hệ giữa hai nước kể từ đó.


Hai ông Shinzo Abe và Vladimir Putin đang trò chuyện với nhau trong lúc họ ghé thăm Viện Kodokan Judo tại Đông Kinh vào tháng 12 năm ngoái. (Getty Images)


MẠC TƯ KHOA - Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đến Nga trong tuần này, để gặp Tổng Thống Vladimir Putin, theo điện Kremlin và Tokyo cho biết hôm thứ Ba. Chuyến viếng thăm diễn ra trong lúc hai bên đang tìm cách đạt tiến triển trong cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài hơn nửa thế kỷ qua.

Theo Kremlin cho biết, các cuộc hội đàm vào ngày thứ Năm sẽ tập trung vào “tình trạng và những triển vọng về việc phát triển hợp tác Nga-Nhật, trong các lãnh vực chính trị, thương mại và kinh tế.”

Cuộc họp này nối tiếp chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới Nhật Bản trong 11 năm vào tháng 12 năm ngoái. Trong chuyến công du ấy, hai nhà lãnh đạo đã thất bại trong việc giải quyết một mối bất đồng, về một chuỗi đảo ngăn cản hai nước ký kết một hiệp ước hòa bình, để chính thức chấm dứt Đệ Nghị Thế Chiến.
Liên Bang Sô Viết đã chiếm giữ các hòn đảo ngoài khơi bờ biển miền bắc Nhật Bản, vào năm 1945 trong những ngày cuối cùng của chiến tranh.

Được gọi là Quần Đảo Kuril Miền Nam ở Nga, và Các Vùng Lãnh Thổ Miền Bắc tại Nhật Bản, những hòn đảo ấy là một cái gai trong các mối quan hệ giữa hai nước kể từ đó.

Tại Tokyo, ông Yoshihide Suga, phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản, đã xác nhận chuyến viếng thăm của Thủ Tướng Abe tại Nga.

Ông nói rằng Bắc Hàn có lẽ cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc hội đàm, “vì tình hình hiện nay.” Ông nhắc đến những mối căng thẳng tăng cao, xung quanh những chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của quốc gia ẩn kín này

Cả Nga lẫn Nhật đều là một phần của hơn một thập niên diễn ra những nỗ lực đa phương, nhằm thuyết phục Bắc Hàn từ bỏ chương trình hạt nhân của họ.

Đến ngày thứ Sáu, ông Abe sẽ đến thăm Anh Quốc, để hội đàm với Nữ Thủ Tướng Theresa May tại nơi cư trú của bà ở Chequers, theo văn phòng của bà cho biết.

Đây sẽ là chuyến viếng thăm đầu tiên của ông Abe, tính từ khi bà May lên nhậm chức trong tháng Bảy năm ngoái, sau cuộc bỏ phiếu biểu quyết Brexit (Nước Anh rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu). Chuyến viếng thăm này diễn ra, giữa lúc bà May vận động cho Đảng Bảo Thủ của bà giành được một thế đa số tăng lên tại quốc hội, trong một cuộc bầu cử sớm hơn dự trù vào ngày 8 tháng Sáu.

Theo văn phòng của bà May ở Downing Street cho biết, cuộc hội kiến này là một cuộc dấn thân lâu dài với một “đồng minh thân thiết và đối tác thương mại chủ chốt. Theo dự kiến, các cuộc thảo luận sẽ là “về một loạt vấn đề song phương và toàn cầu.”

Theo ông Suga cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ “trao đổi các quan điểm về việc nước Anh tách ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu, cũng như xác nhận sự hợp tác chặt chẽ với Anh Quốc trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của khối G7 vào cuối tháng Năm.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT