Hoa Kỳ

Ác mộng sắp kết thúc: Bà vú em đồng ý ra khỏi nhà nhưng với điều kiện

Tuesday, 01/07/2014 - 11:15:24

Vì vậy, lúc này người ta vẫn chưa rõ là trên thực tế bà vú em sẽ tự ý ra đi, hay là gia đình Bracamonte sẽ phải tiếp tục làm cho xong thủ tục trục xuất, hiện đang diễn ra, trước khi họ có thể gọi ngôi nhà của họ đúng là nhà riêng của họ một lần nữa.

Bà Diane Stretton. (CBS)


UPLAND - Một cơn ác mộng về bà vú em của một gia đình ở Nam California có thể sắp chấm dứt trước cuối tuần này.
Cách đây hơn ba tuần, gia đình Bracamonte sa thải bà Diane Stretton, 64 tuổi, nhưng bà không chịu rời khỏi ngôi nhà của họ. Cảnh sát nói với gia đình này rằng họ không thể buộc bà Stretton phải ra khỏi ngôi nhà ở vùng Upland mà không có một thông báo trục xuất.
Thậm chí một thẩm phán phán quyết có lợi cho bà Stretton, quyết định rằng gia đình Bracamonte không chấm dứt công việc Stretton theo một cách thức hợp pháp. Gia đình này nói rằng bà Stretton sau đó đe dọa sẽ kiện họ, nếu họ tìm cách tống bà ra khỏi nhà.
Theo tin đài ABC News, hiện thời bà Stretton đã đề nghị dời ra ngoài, nhưng theo những điều kiện do bà đưa ra. Bà Stretton gọi điện thoại cho luật sư của gia đình vào khuya thứ Bảy. Bà nói rằng bà có thể ra khỏi nhà vào ngày 4 tháng 7. Nhưng gia đình Bracamonte nói rằng điều đó sẽ không đem lại hiệu quả cho gia đình, vì họ dự định đi vắng trong ngày lễ.
Vì vậy, lúc này người ta vẫn chưa rõ là trên thực tế bà vú em sẽ tự ý ra đi, hay là gia đình Bracamonte sẽ phải tiếp tục làm cho xong thủ tục trục xuất, hiện đang diễn ra, trước khi họ có thể gọi ngôi nhà của họ đúng là nhà riêng của họ một lần nữa.
Ông Ralph Bracamonte nói với đài ABC, “Lúc này là do tòa án, do pháp luật, đây là lãnh địa của bà ấy.”
Cây chuyện dài của gia đình này bắt đầu vào tháng Ba, khi Marcella Bracamonte mướn bà Stretton tới nhà làm vú em chăm sóc hai em bé và giúp làm việc trong nhà. Gia đình đã kiểm tra bối cảnh thân thế của người phụ nữ này trước khi thuê bà.
Đến ngày ngày 6 tháng Sáu, gia đình Bracamonte muốn đuổi bà Stretton vì, theo lời bà Marcella Bracamonte, “Bà ấy bỏ việc cách đây chừng một tháng, trước khi tôi sa thải bà. Bà chỉ ở trong phòng và ra ngoài khi cần ăn mà thôi.”
Đài CNN đã khám phá rằng bà Stretton nằm trên Danh Sách Những Người Kiện Cáo Phiền Phức của California. Danh sách này liệt kê danh tánh những người liên tục kiện cáo những người khác, bất kể có chính đáng hay không, chỉ nhằm mục đích sách nhiễu mà thôi.
CNN tìm thấy hàng chục vụ kiện bởi bà Stretton ở California trong những năm qua.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT