Thế Giới

Ai Cập thả 2 công dân Canada

Sunday, 13/10/2013 - 07:33:17

Hai người Canada, bị bắt ở Ai Cập trong hơn 6 tuần qua mà không có truy tố nào, đã được tự do và quay về Toronto tối Thứ Sáu. John Greyson và Tarek Loubani, một bác sĩ và một đạo diễn Canada, đã bị bắt vì họ ra đường xem biểu tình vào ngày 16 tháng 8, hai ngày sau khi lực lượng an ninh Ai Cập giết hàng trăm người biểu tình ủng hộ ông Mursi.

Ai Cập thả 2 công dân Canada

TORONTO – Hai người Canada, bị bắt ở Ai Cập trong hơn 6 tuần qua mà không có truy tố nào, đã được tự do và quay về Toronto tối Thứ Sáu. John Greyson và Tarek Loubani, một bác sĩ và một đạo diễn Canada, đã bị bắt vì họ ra đường xem biểu tình vào ngày 16 tháng 8, hai ngày sau khi lực lượng an ninh Ai Cập giết hàng trăm người biểu tình ủng hộ ông Mursi.

Khi đáp xuống phi trường Parson của Toronto, hai người đã cám ơn chính phủ Canada đã can thiệp để họ được trả tự do, và cám ơn những người ủng hộ ở quê nhà đã liên tục nhắc đến họ để họ không bị lãng quên. Bác sĩ Loubani lẽ ra đã đến Dãy Gaza sau khi đến Ai Cập, để giảng dạy y khoa, và nhà làm phim Greyson thì chuẩn bị quay một cuộn phim tài liệu về ông Loubani.

Động đất 6.4 độ ở Hy Lạp

ATHENS - Một trận động đất 6.4 độ Richter đã xảy ra tại Địa Trung Hải, phía tây của bờ biển đảo Crete vào hôm Thứ Bảy. Tâm chấn nằm sâu 22.5 dặm dưới đáy biển, và cách thị trấn Chania trên đảo Crete khoảng 43 dặm. Hy Lạp là quốc gia hay gặp động đất, nhưng may mắn là những trận động đất này không gây nhiều thương vong. Vào năm 1999, một trận động đất mạnh 5.9 độ đã giết 143 người ở quốc gia này.

Tàu chìm trên sông ở Mali, 20 người chết

BAMAKO – Thị trưởng của một thị trấn vùng trung bộ Mali hôm Thứ Bảy cho hay, một chiếc tàu chở hàng trăm hành khách đã bị đắm trên sông Niger, khiến hàng chục người mất tích. Đội cứu nạn đã vớt được 20 thi thể vào giữa trưa thứ Bảy. Khi tai nạn xảy ra, chiếc tàu đang chở khoảng 400 hành khách và đã có 200 người được cứu sống. Được biết, chiếc tàu lúc đó đang di chuyển dọc trên sông, từ thành phố Mopti đến thị trấn Timbuktu ở phía Bắc, khi còn cách thị trấn Konna khoảng 7 cây số thì bị chìm. Hiện chưa rõ nguyên nhân của tai nạn này.

Đa số các bức tranh thời tiền sử là do phụ nữ vẽ

PENNSYLVANIA - Một khảo sát từ một đại học ở tiểu bang Pennsylvania cho hay, nhiều tác phẩm hội họa, trên vách đá trong các hang động thời tiền sử, là do phụ nữ hoàn thành, chứ không phải là đàn ông. Ông Dean Snow, một nhà khảo cổ thuộc đại học Pen State, đã bỏ ra cả chục năm nghiên cứu những tranh vẽ trong hang động, và ông dùng kỹ thuật đo ngón tay để xác nhận giới tính của các tác giả vô danh. Theo ông, phụ nữ và đàn ông có bàn tay và kích thước ngón tay khác nhau.
Ông Snow đã khảo sát nhiều dấu bàn tay của các nghệ sĩ thời tiền sử để lại, và đi đến kết luận là khoảng 75% toàn bộ các tác phẩm hội họa là do phụ nữ vẽ. Vào thời đó, đàn ông thường ra ngoài săn thú và phụ nữ ở lại hang động chăm sóc gia đình, có thể họ đã vẽ những bức tranh đặc sắc này lúc rãnh rỗi.

Máy bay Cuba gửi sang Bắc Hàn vẫn hoạt động

PANAMA CITY – Các viên chức Panama cho biết, các chiến đấu cơ của Cuba, bị khám phá trong một chuyến tàu chở sang Bắc Hàn 3 tháng trước đây, là những phi cơ có thể bay và hoạt động được. Các viên chức Cuba trước đây từng nói rằng, các phi cơ và 15 động cơ phản lực bị bắt giữ trên tàu Chong Chon Gang vào tháng 7 là loại cũ, được đưa sang Bắc Hàn để sửa chữa.

Javier Caraballo, chánh công tố của chính phủ Panama, cho hay 2 chiếc MiG-21 và các động cơ là loại “hoàn hảo”, có thể hoạt động được ngay. Đặc biệt, một phi cơ còn có đầy đủ giấy tờ chứng nhận, nó chỉ mới bay vài tháng trước khi bị bắt giữ. Hiện toàn bộ 35 nhân viên trên chiếc tàu này đang bị giam chờ xét xử, vì đã vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn.

Venezuela bắt giữ tàu Hoa Kỳ

CARACAS – Chính phủ Guyana cho hay hôm Thứ Bảy rằng, Hải Quân Venezuela đã xâm nhập lãnh hải của họ để chận bắt một chiếc tàu Hoa Kỳ, và cho là “hành động này đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình trong khu vực”. Chiếc tàu Mỹ thuộc công ty Anadarko có trụ sở ở Texas, vốn được chấp thuận một hợp đồng dò tìm dầu hỏa trong khu vực.

Trong khi đó, chính phủ Venezuela cho hay, chiếc tàu đã xâm phạm lãnh hải của họ. Chiếc tàu Teknik Pernada, đang thăm dò dầu trên thềm lục địa, thì một chiến hạm của Venezuela tiến đến gần và ra lệnh cho tàu phải di chuyển đến đảo Margarita của Venezuela. Công ty Anadarko cho biết, có ít nhất 5 công dân Hoa Kỳ đang có mặt trên tàu. Chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa bình luận gì về việc này.

Cháy lớn tại bệnh viện Nhật khiến 10 người chết

TOKYO - Một trận hỏa hoạn đã bùng ra hôm Thứ Sáu tại một bệnh viện ở quận Fukuoka, miền Nam nước Nhật, giết chết 10 người, gồm 8 bệnh nhân và 2 nhân viên bệnh viện. Ngọn lửa đã bốc từ tầng trệt của tòa nhà 4 tầng. Phải mất hơn 2 giờ, đội cứu hỏa mới dập tắt được ngọn lửa.

Lúc xảy ra hỏa hoạn, trong khu vực bị cháy có 17 bệnh nhân, kể cả nhiều bệnh nhân cao niên. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Một nhân chứng kể lại rằng, “tầng trệt hừng hực cháy và khói mù mịt, có vẻ như khu vực có giường bệnh đã bốc cháy dữ dội”. Một nhân viên cứu hỏa thì than phiền rằng, “đội cứu hỏa được báo tin quá trễ, và khi đến nơi lại thấy nhân viên bệnh viện không chịu làm gì cả để trấn áp ngọn lửa khi nó mới bùng lên.”

Cô bé Malala được mời đến Tòa Bạch Ốc

WASHINGTON - Tổng Thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama đã tiếp đón cô bé Malala Yousafzai tối Thứ Sáu tại Tòa Bạch Ốc. Hai vợ chồng ông Obama đã cám ơn cô Malala, 16 tuổi, về công việc của cô trong việc đòi hỏi giáo dục cho các nữ sinh. Cô Malala trở nên nổi tiếng trên thế giới, khi sống sót sau khi bị Taliban bắn vào đầu trong năm ngoái. Cô con gái lớn 15 tuổi Malia của ông bà Obama cũng cùng có mặt với cha mẹ trong buổi tiếp đón.

Được biết, ông Obama đã ngợi khen lòng can đảm của cô bé người Pakistan, khi tranh đấu đòi quyền được đến trường cho các em gái ở quốc gia của cô. Sau khi được các bác sĩ Anh cứu sống, Malala hiện đang sống và đi học ở thành phố Birmingham.

Tổng Thống Maldives rút lui khỏi cuộc bầu cử

MALE – Đương kiêm Tổng Thống Maldives Mohamed Waheed đã tuyên bố rút lui ra khỏi cuộc tranh cử, sau khi chỉ nhận có 5% số phiếu bầu trong vòng đầu. Ông Waheed được cất nhắc lên chức vị cao nhất, sau khi người tiền nhiệm là ông Mohamed Nasheed bị lật đổ vào năm 2012, ông Waheed nói quyết định của ông là để “thuận theo quyền lợi của nhân dân Maldives”.

Ông Nasheed đã được 45% phiếu bầu và chuẩn bị bước vào vòng thứ nhì của cuộc đầu phiếu, nhưng Tối Cao Pháp Viện nước này đã ra lệnh hủy bỏ kết quả bầu cử, và cuộc bầu cử mới sẽ bắt đầu lại vào cuối tháng 10. Những người ủng hộ ông Nasheed đã phản đối quyết định nói trên, mặc dù các nhà quan sát quốc tế cho là vòng thứ nhất của cuộc bầu cử đã diễn ra tốt dẹp. Ông Nasheed là tổng thống dân cử đầu tiên trong lịch sử của quốc gia nhỏ bé này vào năm 2008, nhưng đã phải từ chức sau một loạt phản đối dữ dội của dân chúng.

Cựu tổng thống Peru mở tài khoản Twitter

LIMA - Ông Alberto Fujimoro, cựu tổng thống gốc Nhật của Peru, đã bị bắt trước đây vì tội tham nhũng, mở một tài khoản trên trang Twitter và ngay lập tức có gần 10,000 người vào xem chỉ sau 3 tuần. Ông cũng từng nêu ý kiến 3 lần trên YouTube.

Chuyện này khiến Bộ Tư Pháp Peru khó chịu, vì theo luật, tương tự như các tù nhân khác, ông Fujimoro không được phép có điện thoại hay máy điện toán cá nhân, và chỉ được dùng điện thoại công cộng từ trong nhà tù. Ông Fujimoro bèn gửi tin cho các ủng hộ viên, và những người này lập tức đăng tải lên Internet. Tổng Thống Peru Ollanta Humala đã từ chối không ân xá chi vị tiền nhiệm 75 tuổi này, bất chấp các yêu cầu của người ủng hộ ông Fujimoro.

TIN HOA KỲ

Tàu lửa đụng xe tải chở gỗ, 1 người chết

WEST VIRGINIA – Hôm Thứ Bảy, người tài xế của một xe tải chở gỗ đã thiệt mạng khi lái xe vượt qua một đường rầy xe lửa, rồi đụng phải một chuyến tàu chở theo 63 hành khách và 4 nhân viên lái tàu, trên xa lộ 250 ở Cheat Mountains, một khu vực đồi núi tại West Virginia nằm cách Charleston chừng 160 dặm về phía Đông. Tai nạn này còn làm cho 23 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng. Vụ tai nạn đã khiến cho 2 toa tàu bị trật đường rầy, trong khi xe tải chở gỗ thì hư hại hoàn toàn.

Tiệm tạp hóa dán hình kẻ trộm

TEXAS - Hôm Thứ Sáu, người chủ của một tiệm tạp hoá tại Houston, Texas, đã dựng lên một “Bức Tường Ô Nhục” (chơi chữ từ địa danh “Bức Tường Danh Vọng”), để truy tìm những kẻ từng đột nhập và ăn cắp hàng hoá trong cửa tiệm của ông. Các bức hình được ghi lại từ camera an ninh trong tiệm, rồi được in ra rồi dán ngay trước cửa tiệm Happy Land Food ở vùng phía Bắc thành phố. Cảnh sát cho hay, những kẻ trên “Bức Tường Ô Nhục” này đều là kẻ trộm đang bị truy nã. Trên tấm bảng còn có các số điện thoại liên lạc để cư dân có thể báo tin cho cảnh sát.

4 mẹ con thiệt mạng trong vụ cháy nhà ở New York

NEW YORK - Một người mẹ và 3 trẻ em đã chết khi ngọn lửa bùng lên trong ngôi nhà của họ tại Long Island, New York, vào đêm Thứ Sáu. Theo Sở cảnh Sát Quận Suffolk, 2 anh em người hàng xóm của bà, một người là nhân viên cứu hỏa và người kia là nhân viên y tế, đã cố xông vào ngôi nhà đang cháy để cứu các nạn nhân, nhưng đã bị sức nóng và khói dày đặc cản trở. Người mẹ, là bà Jennifer McCusker, 41 tuổi, đã cố sức kéo một trong 2 đứa con song sinh của bà ra khỏi chiếc nôi trong phòng ngủ, và có thể bà đã bị ngộp khói khi cố tìm cách cứu thêm đứa con thứ nhì.

Voi giết chết nhân viên sở thú

MISSOURI – Hôm Thứ Sáu, một con voi đã xông tới tấn công và giết hại một nhân viên coi thú tại Springfield ở Missouri. Nhân viên John Phillip Bradford, 62 tuổi, lúc ấy đang ở bên trong chuồng voi tại Sở Thú Dickerson cùng với 2 nhân viên khác. Họ đang cho con voi, có tên là “Patience,” ăn như thường lệ, bất thình lình, con voi này xông tới tấn công ông Bradford khiến nạn nhân thiệt mạng, 2 người kia thì tránh kịp và không bị thương tích gì. Con voi Patience được nuôi tại sở thú này từ 23 năm qua, và chưa có thành tích bất hảo nào. Còn ông Bradford thì đã làm việc tại sở thú tới 25 năm.

Cali truy bắt các nhà thầu không giấy phép

SAN FRANCISCO – Nhà chức trách tiểu bang California đã bắt giữ 75 người trong một cuộc tảo thanh các nhà thầu xây dựng không có giấy phép, do các nhân viên an ninh chìm thuộc Hội Đồng Giấy Phép Nhà Thầu Tiểu Bang thực hiện hồi tuần trước. Hôm Thứ Sáu, Hội Đồng này loan báo, cuộc tảo thanh thường lệ hằng năm của họ cũng bắt giữ được 2 phạm nhân tội tình dục, 2 người có tiền án tội phạm đại hình, và 3 người hiện đang bị truy nã. Những người bị bắt còn lại bị tình nghi đã hành nghề xây dựng mà không có giấy phép. Họ có thể sẽ phải lãnh án tới 6 tháng tù và bị phạt 5,000 Mỹ kim nếu bị kết tội.

Phạm nhân trốn khỏi tòa án, lấy cắp xe tuần tra

GEORGIA – Một bị cáo tội trộm cắp, vừa bị kết án 20 năm tù, đã bất thình lình bỏ chạy khỏi tòa án, rồi leo lên một chiếc xe pickup tẩu thoát. Nhưng sau khi chạy được một đoạn ngắn, bị cáo Jeffrey Keith đã làm cho xe bị lật nhào và bị cảnh sát bắt lại. Chưa chịu thua, tay này liền thừa lúc cảnh sát sơ hở mà nhảy lên một chiếc xe tuần cảnh đang được để nổ máy, rồi tiếp tục chạy trốn. Các cảnh sát truy đuổi đã bắn tới 12 phát đạn, nhưng kẻ tội phạm này vẫn cố sức chạy, cho tới khi bị chận bắt trên xa lộ. Cảnh sát cho biết không có ai bị thương trong vụ rượt đuổi này.

Kinh doanh mại dâm ngay trong tòa nhà văn phòng

OHIO - Một đại bồi thẩm đoàn tại Quận Cuyahoga ở Cleveland đã kết tội một người đàn ông cao niên với 15 tội danh liên quan tới hoạt động mại dâm, ngay trong tòa nhà tại Bedford mà bị cáo đang cho thuê để mở văn phòng kinh doanh. Ông James Walsh, 71 tuổi, cư dân Willoughby Hills, bị kết tội tổ chức mại dâm trên lầu 3 của tòa cao ốc thương mại Walsh. Ông này đã trông coi một lực lượng gái mại dâm đông đảo, chuyên cung cấp các dịch vụ từ xoa bóp khỏa thân tới quan hệ tình dục với khách. Hiện ông Walsh đang bị giam tại Khám Đường Quận Cuyahoga để chờ tuyên án.

LA muốn đóng cửa các tiệm bán cần sa lậu

LOS ANGELES, California – Một nỗ lực mới nhằm đóng cửa các trạm phân phối cần sa bất hợp pháp tại Los Angeles hiện đang được tiến hành, lần này do tân Biện Lý Thành Phố Mike Feuer cầm đầu. Tại một cuộc họp báo vào hôm Thứ Sáu, Biện Lý Fuer nói với các phóng viên rằng, toán luật gia của văn phòng biện lý đang tìm cách đóng cửa 38 trạm phân phối cần sa, hiện hoạt động bên ngoài khuôn khổ của đạo luật Measure D.

Đạo luật này nhắm tới việc cắt giảm con số các trạm phân phối cần sa trong thành phố, và đánh thuế nặng vào những trạm phân phối nào bị phát giác đang hoạt động bất hợp pháp. Kể từ khi Measure D bắt đầu có hiệu lực hồi tháng 7, đã có thêm 42 trạm phân phối cần sa bị đóng cửa, trong khi con số trạm phát cần sa không có giấy phép trong thành phố được ước tính lên tới 850

Các người hùng màn ảnh đi lau cửa kiếng bệnh viện

MINNESOTA – Các bệnh nhân tí hon tại một bệnh viện nhi đồng ở Minneapolis, Minnesota, đều ngạc nhiên thích thú khi nhìn ra cửa sổ phòng bệnh viện, và trông thấy nhiều Người Dơi, Siêu Nhân và Người Nhện, các nhân vật anh hùng trên màn ảnh, đang ra sức lau chùi cửa kiếng tại tòa nhà bệnh viện.

Các em đã tíu tít gọi cha mẹ cùng đến xem cảnh tượng hi hữu này. Các siêu anh hùng này đều là nhân viên của một hãng chuyên lau chùi văn phòng và cửa kiếng trong thành phố. Viên chức phụ trách văn hóa và điều dưỡng của bệnh viện nhi đồng đã đưa ra sáng kiến này, để giúp vui cho các bệnh nhân nhỏ tuổi đang được điều trị tại đây.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT