Thế Giới

Ai Cập yêu cầu chủ tàu Ever Given đền $900 triệu

Wednesday, 14/04/2021 - 07:33:57

Ai Cập cho biết hàng hóa trên tàu Ever Given vẫn sẽ bị tạm giữ cho đến khi tranh chấp bồi thường được giải quyết xong.


Chiếc tàu vận tải khổng lồ Ever Given đang trong kênh Suez tại đông bắc Ai Cập trong hình chụp ngày 29 tháng 3, 2021. (Kyodo News via Getty Images)

 

CAIRO - Một tòa án Ai Cập vừa ra phán quyết yêu cầu công ty Nhật Bản Shoei Kisen Kaisha, phải bồi thường $900 triệu Mỹ kim cho vụ tàu hàng Ever Given mắc cạn ở kênh Suez vào tháng trước. Khoản bồi thường này đã bao gồm tiền bảo trì và chi phí của chiến dịch cứu nạn.

Trước đó, một nhóm chuyên gia quốc tế đã làm việc suốt ngày đêm để giải cứu con tàu mắc cạn, vốn đang gây tắc nghẽn tuyến đường thủy quan trọng của thế giới. Tàu Ever Given nổi trở lại vào ngày 29 tháng 3 và được kéo đến hồ Great Bitter gần đó để kiểm tra và sửa chữa.

Đồng thời, nhà chức trách Ai Cập cũng giữ tàu này gần 1 tuần để chờ giải quyết tranh chấp về thiệt hại tài chính. Hãng Shoei Kisen Kaisha cho biết các hãng bảo hiểm và luật sư đang nghiên cứu yêu cầu bồi thường, nhưng không đồng ý số tiền mà Ai Cập yêu cầu, vì cho là quá cao và thiếu giải thích chi tiết.

UK Club là hãng bảo hiểm của Ever Given đối với một số trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba, nhưng không phải là hãng bảo hiểm cho chính con tàu hoặc hàng hóa. "Bất chấp yêu cầu bồi thường lớn và thiếu cơ sở, chủ sở hữu và hãng bảo hiểm con tàu vẫn thương lượng một cách thiện chí với SCA. Ngày 12 tháng 4, một đề nghị bồi thường hào phóng và được cân nhắc cẩn thận đã được gởi đến SCA,” UK Club nói.

Trong khi đó, nhà chức trách Ai Cập cho biết hàng hóa trên tàu Ever Given vẫn sẽ bị tạm giữ cho đến khi tranh chấp bồi thường được giải quyết xong. Hơn 400 con tàu đã bị kẹt tại kênh Suez khi Ever Given mắc cạn hôm 23 tháng 3. Nguyên nhân của vụ mắc cạn vẫn đang được điều tra.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT