Người Việt Khắp Nơi

Ái Hữu Quân Cụ mừng xuân thượng thọ, ưu tư về tương lai

Saturday, 05/03/2011 - 06:40:21

SANTA ANA - “Suy cho cùng , chúng ta đã mang tiếng ‘lính già, lính cụ’ khi còn trai trẻ, đến nay lại càng già thêm… nên chẳng còn ai ...

Quốc Hương/Viễn Đông

quancuIMG_3961.jpg

Thượng thọ Bát Thập với hội trưởng Nguyễn Hồng Đài – ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông


SANTA ANA - “Suy cho cùng , chúng ta đã mang tiếng ‘lính già, lính cụ’ khi còn trai trẻ, đến nay lại càng già thêm… nên chẳng còn ai ham thích cái việc ăn cơm nhà đi vác ngà voi nữa.  Trong hoàn cảnh như vậy… đến đâu hay đến đó, với tinh thần ‘tất cả vì yêu mến ngành Quân Cụ’” - hội trưởng Nguyễn Hồng Đài phát biểu trong dịp Hội Ái Hữu Quân Cụ tân xuân hội ngộ tại Nam California vào ngày 27-2-1011 ở nhà hàng Emerald Bay. Đại hội thường niên của Hội Ái Hữu Quân Cụ vào tháng 9-2010 đã bầu tái đắc cử hội trưởng Nguyễn Hồng Đài 3 nhiệm kỳ 6 năm thêm 2 năm nữa cùng toàn bộ ban chấp hành lưu nhiệm của nhiệm kỳ 2010-2012.
“Trước thềm năm mới, thay mặt cho ban chấp hành và ban biên tập đặc san Quân Cụ tôi xin kính chúc quý niên trưởng, quý ái hữu và gia quyến năm mới Tân Mão được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và vạn sự như ý.... Có sức khỏe là có tất cả phải không quý vị? ”- Niên trưởng hội trưởng Nguyễn Hồng Đài chúc tết các niên trưởng, ái hữu  Hội Ái Hữu Quân Cụ Việt Nam Cộng Hòa. Khai mạc hội xuân, ái hữu Quân Cụ và các ca sĩ trong Ban Hùng Việt đã đồng ca bài hát “Ly Rượu Mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.
Chương trình hội ngộ có chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, phút mặc niệm “để tưởng nhớ quân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân và đồng bào đã hy sinh trong Tết Mậu Thân tại Huế trong biến cố này. Các niên trưởng, ái hữu Quân Cụ đã giã từ chúng ta vì tuổi già bệnh hoạn thời gian qua” (MC Phó Minh Long, tổng thư ký hội).
Và hội trưởng Nguyễn Hồng Đài xướng danh các vị đã ra đi: “Trong niềm vui Xuân mới, chúng ta cũng không khỏi bùi ngùi tưởng nhớ đến các ái hữu đã giã từ chúng ta trong năm qua. Đó là niên trưởng Hồ Văn Hiền, các ái hữu Nguyễn Văn Khang, Trần Ngọc Bình, Lê Văn Bản, Nguyễn Văn Mão, Nguyễn Phi Phụng, Nguyễn Tiếu, Nguyễn Văn Bửu, Đinh Toàn Cân, và niên trưởng Nguyễn Văn Đệ”.
Đặc biệt hội cũng chúc mừng thượng thọ bát thập quý niên trưởng, quý phu nhân, quý ái hữu gồm có các niên trưởng Nguyễn Hồng Đài, Lê Ngọc Ẩn, Hồ Chung, Trần Trọng Nghĩa, Phan Văn Tài, Nguyễn Phước Trang, Ngô Văn Thương, Đỗ Văn Vạng, bà Nguyễn Đình Nại, bà Phạm Văn Đức, bà Nguyễn Quang Phương, bà Nguyễn Trung Chánh, các ái hữu Mai Văn Khoa, Đặng Ngọc Chi, Bùi Bá Hoàng, Võ Doãn Ba, Phạm Văn Nhuệ, Phạm Ngọc Bút, Huỳnh Diệu, Trương Chí Hiếu, Trần Khánh, Nguyễn Văn Lai, Lê Văn Lễ, Trần Quang Mãnh, Phạm Thế Ngọc, Trần Khắc Phát, Đỗ Hữu Ninh, Văn Công Phước, Nguyễn Văn Ph
ương, Lê Ngọc Sang, Nguyễn Văn Sáu, Lê Văn Sậu, Nguyễn Văn Tốt, Dương Văn Thơm, Nguyễn Phương Bắc, Phạm Văn Trợ, Lê Văn Truyện, Dương Thượng Từ, Nguyễn Trọng Tùng, Nguyễn Hàn Tý, Trần Công Vàng, Phạm Hữu Vũ, Đặng Đậu.

quancuIMG_3967.jpg

Ca nhạc sĩ Quốc Thái (ban Hùng Việt), tổng thư ký Phó Minh Long, dược sĩ Audrey Vũ – ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Đại diện hậu duệ lên chúc mừng tuổi và chúc thọ ông bà cô bác. Dược sĩ Audrey Vũ “hỗ trợ Đặc San Quân Cụ đăng quảng cáo, góp phần nuôi sống tờ báo của chúng ta”, tổng thư ký Phó Minh Long cho biết. Giám Sát Viên Quận Cam Janet Nguyễn cũng có đến gởi cho hội bằng tưởng lục trước khi tham dự cuộc biểu tình trên đường Bolsa-Little Saigon “Ai Cập hôm nay, Việt Nam ngày mai” cùng ngày.

quancuIMG_3974.jpg

Tổng thư ký Phó Minh Long đọc bằng tưởng lục của Giám Sát Viên Janet Nguyễn – ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Tổng thư ký Phó Minh Long cho biết: “Ngày 22-9-2010 ban chấp hành hội cũng được GSV Janet Nguyễn mời tới dự khánh thành Tượng Đài Anh Hùng tại công viên Roger Stanton (Midway City) khi đắc cử giám sát viên Janet Nguyễn đã quan tâm xin được ngân khoản của Quận Cam để tân trang lại công viên. Năm Canh Dần vừa qua hai hậu duệ chúng ta cùng có tin vui, đầu năm Audrey Vũ sinh cháu trai thứ hai, cuối năm Janet Nguyễn sinh cháu trai đầu lòng, xin chúc mừng hai bà mẹ”. Tuy nhiên, ông nói tiếp, ngoài hai hậu duệ nổi tiếng trên thì “cái bế tắc hiện nay của hội là không gây dựng được thế hệ hậu duệ nối tiếp như các hội đoàn khác. Riêng các ái hữu trẻ nhất cũng đang vào lớp tuổi 65 trở lên, nên chúng ta cứ đóng góp được đến đâu hay đến đó”.
Hội trưởng Nguyễn Hồng Đài tiếp lời nhắn nhủ: “Nếu được mỗi lần tham dự quý vị cố gắng khuyến khích được một vài cháu hậu duệ tham gia với hội chính là nhất cử lưỡng tiện, một là giúp cho các buổi họp mặt thêm đông vui, hai là tạo cho các cháu làm quen với sinh hoạt với hội, hầu mới hy vọng còn tiếp bước  chúng ta trong tương lai, điều mà tất cả chúng ta hoài bão bấy lâu nay vẫn chưa làm được”.
Tiệc trưa mọi người cùng dùng “cơm đoàn kết” cùng  một chương trình văn nghệ với ban Hùng Việt của ca nhạc sĩ Quốc Thái vốn trong ban Hương Thời Gian của cố nhạc sĩ Anh Việt cục trưởng Cục Quân Cụ, các nghệ sĩ Kiều Linh, Quỳnh Hoa, Dạ Lan… trong đó có các nhạc phẩm như “Cô Gái Huế”, “Bẽ Bàng Cô Gái Việt”….
Liên lạc: Hội Ái Hữu Quân Cụ, 13602 Hope St, Garden Grove - qcvnch@yahoo.com

quancuIMG_3978.jpg

Ban Hùng Việt, ca nhạc sĩ Quốc Thái, Kiều Linh, Quỳnh Hoa… – ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông


© ViễnĐôngDailynews





Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT