Hoa Kỳ

Albertsons muốn mua lại hệ thống chợ Vons

Sunday, 27/07/2014 - 04:20:51

Hôm Thứ Sáu vừa qua, các cổ đông của hãng Safeway – công ty mẹ của hệ thống chợ Vons – đã bỏ phiếu chấp thuật lời đề nghị từ Albertson, muốn mua lại nhãn hiệu Vons với giá $9.2 tỷ Mỹ kim. Trong một cuộc họp được tổ chức gần San Francisco, 96% cổ đông của Safeway đã bỏ phiếu chấp thuận lời đề nghị.

Hoa Kỳ di tản Tòa Đại Sứ ở Libya

TRIPOLI - Hôm Thứ Bảy, chính phủ Hoa Kỳ đã ra lệnh đóng cửa và cho di tản nhân viên của Tòa Đại Sứ của mình ở Libya qua Tunisia, giữa lúc chiến sự giữa các nhóm kình chống nhau bùng ra dữ dội. Ngoại Trưởng John Kery giải thích, tình trạng mất an ninh là lý do hàng đầu để di tản nhân viên ngoại giao.

Các phản lực cơ chiến đấu Mỹ đã hộ tống và bảo vệ an ninh cho cuộc di tản này. Vào năm 2012 một cuộc tấn công bất ngờ và đẫm máu vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi đã làm viên Đại Sứ Mỹ và 3 nhà ngoại giao khác thiệt mạng. Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng ra thông cáo kêu gọi người dân Mỹ không nên đi qua Libya vào lúc này, vì “chính phủ Libya không đủ khả năng xây dựng quân đội và cảnh sát đủ mạnh để bảo toàn an ninh, phiến quân lại có nhiều vũ khí, kể cả loại hỏa tiễn phòng không”, theo thông báo cho hay.

Albertsons muốn mua lại hệ thống chợ Vons

LOS ANGELES – Hôm Thứ Sáu vừa qua, các cổ đông của hãng Safeway – công ty mẹ của hệ thống chợ Vons – đã bỏ phiếu chấp thuật lời đề nghị từ Albertson, muốn mua lại nhãn hiệu Vons với giá $9.2 tỷ Mỹ kim. Trong một cuộc họp được tổ chức gần San Francisco, 96% cổ đông của Safeway đã bỏ phiếu chấp thuận lời đề nghị.
Nếu vụ mua bán này diễn ra thành công, sự sát nhập Albertson và Vons sẽ tạo ra hệ thống cửa hàng lớn thứ nhì Hoa Kỳ, và sự sát nhập này sẽ phải chịu sự kiểm tra từ các nhà lập pháp liên bang. Hãng Kroger, công ty đang sở hữu và quản lý các chợ Ralphs tại California, hiện vẫn đang là hệ thống siêu thị lớn nhất quốc gia.

Albertson đang có 181 cửa hàng tại miền Nam California, trong khi Safeway có 279 chợ Vons. Albertson vẫn chưa tiết lộ bất kỳ kế hoạch gì về chuyện sắp đặt hay đặt tên lại cho các ngôi chợ nếu như vụ mua bán được hoàn thành. Tuy nhiên, có thể Ủy Ban Thương Mại Liên Bang sẽ buộc Albertson phải bán bớt một số cửa hàng của mình cho các đối thủ cạnh tranh.

2 chết, 2 bị thương, trong tai nạn xe trên xa lộ 405

CARSON – Hai người đã thiệt mạng trong tai nạn xe trên xa lộ 405 vào sáng sớm Thứ Bảy, khi chiếc xe của họ tông vào một xe tải lớn và bị lật. Tai nạn xảy ra lúc 2:15 sáng, trên lối ra khỏi xa lộ, hướng về đường Avalon tại thành phố Carson.

Một chiếc Toyota Camry màu nâu và một xe tải lớn đang cùng chạy về hướng Nam, thì xe Toyota bất ngờ quẹo phải, tông vào phía bên trái của xe tải. Chiếc Toyota lập tức lạc tay lái, lăn xuống bờ lề dốc, và cuối cùng nằm yên trên 4 bánh xe. Người tài xế chiếc Toyota, là một thanh niên 20 tuổi, và một thiếu nữ 16 tuổi, chết tại hiện trường. Một thiếu nữ 16 tuổi khác và một thanh niên 18 tuổi bị thương. Lối ra xa lộ bị đóng cửa trong vài giờ để nhà chức trách dọn dẹp hiện trường.

Thiếu niên 16 tuổi bị bắt vì dọa khủng bố cuộc thi lướt ván

HUNTINGTON BEACH – Một thiếu niên 16 tuổi đã bị bắt vào hôm Thứ Sáu, vì đe dọa gây ra bạo động trong cuộc thi lướt ván U.S. Open of Surfing, và cảnh sát đã tìm thấy vũ khí trong nhà của cậu này. Nghi can bị giam tại nhà tù vị thành niên Quận Orange, vì đã đưa ra những lời đe dọa khủng bố thông qua mạng xã hội.

Vào trưa Thứ Sáu, cảnh sát Huntington Beach đã nhận được tin báo từ một cơ quan công lực khác, về “một mối nguy hiểm tiềm năng” tại giải U.S. Open of Surfing – cuộc thi lướt ván lớn nhất thế giới diễn ra hàng năm, vừa được khai mạc vào hôm Thứ Bảy.

Nhà chức trách không cho biết chính xác lời đe dọa là gì, và được đưa ra trên mạng xã hội nào. Cảnh sát tin rằng mối đe dọa này là có thật, và xác định thiếu niên 16 tuổi nêu trên là nghi can. Cảnh sát đã lục soát ngôi nhà của gia đình này, tìm thấy một súng ngắn và một súng trường, được cất ở nơi mà thiếu niên này có thể tự lấy súng được.

Các dụng cụ điện tử như máy điện toán, điện thoại... của thiếu niên này đều bị cảnh sát thu giữ. Nhà chức trách nói rằng, thiếu niên này chỉ hành động một mình, và chưa tiến hành thực hiện lời đe dọa của cậu ta.

Vào năm trước, một cuộc bạo động đã nổ ra vào cuối cuộc thi, nên năm nay, tại giải U.S. Open of Surfing, nhà chức trách đã điều động thêm nhiều cảnh sát và gia tăng việc kiểm tra an ninh.

Chelsea Clinton xuất hiện với bụng bầu

NEW YORK – Cô Chelsea Clinton, con gái duy nhất của cựu Tổng Thống Bill Clinton và cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, đã tham dự một sự kiện ở New York hôm Thứ Sáu trong chiếc áo rộng dành cho phụ nữ mang thai. Cô Chelsea, hiện đang mang thai con đầu lòng, trông có vẻ thoải mái và khỏe mạnh. Cô đã nói chuyện với các phụ huynh và con cái họ tại công viên Riverbank State ở Harlem, trong một chương trình được tiến hành trên khắp nước Mỹ, nhằm dạy cho trẻ em tầm quan trọng của các hoạt động cộng đồng.

Chelsea, hiện làm việc tại Quỹ Clinton do chính cha mình sáng lập, đã kết hôn với bạn trai lâu năm Marc Mezvinsky hồi năm 2010 và cặp đôi hiện sống ở Manhattan. Hồi tháng 4, cô đã thông báo về chuyện mang thai tại một sự kiện ở New York do Quỹ Clinton tổ chức, nhằm thúc đẩy quyền lợi của phụ nữ và trẻ em khắp thế giới.

Lên tiếng trước các vị khách, cô Chelsea nói: "Tôi và Marc rất hồi hộp khi con đầu lòng sẽ chào đời trong năm nay... Tôi chỉ hy vọng rằng tôi sẽ trở thành một người mẹ tốt đối với con cái, giống như mẹ tôi đối với tôi vậy". Cô Chelsea dự kiến sẽ sinh con vào mùa thu năm nay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT