Người Việt Khắp Nơi

Alexandra Nguyễn được thưởng học bổng Flinn

Tuesday, 24/03/2015 - 09:55:47

Mỗi năm, Flinn Foundation thưởng học bổng cho 20 học sinh trên toàn tiểu bang. Các phần thưởng này trị giá ước tính hơn $100,000 Mỹ kim.

Alexandra Nguyễn


PRESCOTT, Arizona - Các giới chức học khu Prescott Unified School Dostrict đã hãnh diện khi loan báo rằng một học sinh lớp 12, của trường Prescott High School (PHS), đã giành được học bổng Flinn Scholarship có uy tín. Học sinh là người Mỹ gốc Việt.
Trước đó trong tháng này, Alexandra Nguyễn thông báo rằng cô sẽ được lãnh giải thưởng ấy.
Khi được thông báo, Alexa nói, “Tôi chỉ là hoàn toàn sung sướng về việc đoạt học bổng Flinn. Đó là một tiến trình lâu dài và khó khăn. Nhưng tôi mừng vì mình đã làm điều đó, và tôi rất hài lòng với cách thức tiến trình lên đến cao điểm.”
Alexa sẽ được miễn học phí, tiền ăn, tiền trọ, được tài trợ để đi du học ngoại quốc, và có người dìu dắt từ các giáo sư tùy ý cô chọn của ba trường đại học công lập của Arizona. Đây là năm thứ ba, trong ba năm liên tiếp, ít nhất một học sinh từ trường PHS giành được giải thưởng này. Mỗi năm, Flinn Foundation thưởng học bổng cho 20 học sinh trên toàn tiểu bang. Các phần thưởng này trị giá ước tính hơn $100,000 Mỹ kim.
Học bổng này có tính cạnh tranh cao, và tiến trình này bắt đầu vào mùa xuân của năm học lớp 11 của một học sinh. Các ứng sinh được đòi phải viết ba bài luận, một bản resume dài, và một số điều đề nghị. Những điểm xuất sắc và số điểm thi đều là rất quan trọng. Nhưng các yếu tố khác cũng được xem xét, trong đó có nhân cách và các hoạt động ngoại khóa của học sinh.
Flinn Foundation là một tổ chức từ thiện, cấp các khoản tài trợ, do tư nhân đóng góp hiến tặng. Tổ chức này được thành lập trong năm 1965, bởi Tiến Sĩ Robert S. và Irene P. Flinn. Mục đích là cải thiện phẩm chất cuộc sống ở Arizona, để đem lại phúc lợi cho thế hệ tương lai. Hiện này tổ chức này tập trung vào việc giữ lại những em học giỏi và thông minh nhất ở tiểu bang Arizona.
Khi bình luận về tiến trình và sự hỗ trợ mình nhận được, Alexa nói, “Từ ngày tôi là học sinh tại PHS, tôi biết việc nộp đơn xin học bổng Flinn vẫn là một truyền thống. Hồi tháng 10 của năm học này, tôi đã được khuyến khích nộp đơn, bởi các giáo sư và hai người hiện nay hưởng học bổng Flinn: Cooper Temple và Nikil Selvam. Cả hai đều là những học đã tốt nghiệp của PHS, mà bản thân tôi quen biết. Tôi không chắc chắn là tôi sẽ nhận được, nếu tôi đã làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của hai người này, cũng như các thầy cô như Shelley Bunch, Courtney Check, Bill DeKemper, Denny Peeples, Sherry Baca và Amanda Chartier. Có hai điều mà tôi biết: Flinn rất có uy tín, và các sinh viên ưu hạng đều đã nộp đơn xin. Vì vậy, tôi đã nghi ngờ mình sẽ tiến xa trong tiến trình ấy.”
Alexa đã quyết định theo học trường Honor College, của viện đại học University of Arizona. “Tôi có ý định học chuyên khoa trong lãnh vực sinh vật học, và tôi đặc biệt quan tâm đến vật lý sinh học. Phù hợp với mục tiêu của Flinn Foundation, tôi hy vọng có thể giúp đỡ và cải tiến việc nghiên cứu sinh học ở Arizona. Sự hỗ trợ tài chánh, và những liên kết mà Flinn sẽ có thể cung cấp cho tôi các giáo sư và các cơ hội nghiên cứu, đều sẽ là vô giá. Tôi đã được nhận vào nhiều trường khác, nhưng tôi không thể bỏ qua giá trị của học bổng này, và sẽ lại trong tiểu bang Arizona.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT