Thế Giới

Alibaba bị Mỹ điều tra tội gian lận doanh số bán hàng cao kỷ lục

Friday, 27/05/2016 - 08:47:11

Alibaba cho biết Ủy Ban Chứng Khoán Mỹ (SEC) đã tiến hành cuộc điều tra từ đầu năm nay. Các câu hỏi về tỷ lệ tăng trưởng và các mối quan hệ với các công ty thành viên đã đưa công ty này vào vòng nghi vấn trong nhiều năm qua.

Chủ Tịch Jack Ma của công ty Alibaba trong một hội nghị tại Hải Nam đầu năm nay. (Getty Images)


Các viên chức Hoa Kỳ đang điều tra các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán của đại công ty đoàn Alibaba của Trung Quốc, để xem liệu công ty này có vi phạm pháp luật hay không. Thông tin về cuộc điều tra ngay lập tức đẩy giá cổ phiếu Alibaba mất đi 7% trong ngày thứ Năm.

Alibaba cho biết Ủy Ban Chứng Khoán Mỹ (SEC) đã tiến hành cuộc điều tra từ đầu năm nay. Các câu hỏi về tỷ lệ tăng trưởng và các mối quan hệ với các công ty thành viên đã đưa công ty này vào vòng nghi vấn trong nhiều năm qua.

Cuộc điều tra này cho thấy Alibaba sẽ phải cải thiện sự minh bạch của tập đoàn như thế nào, trong khi công ty thương mại điện tử này cũng đang phải đối phó trước những nghi vấn về việc bán hàng giả.
Hiện tại vẫn chưa rõ SEC sẽ tiến hành điều tra như thế nào. Alibaba cho biết công ty đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan Hoa Kỳ, và nhấn mạnh rằng cuộc điều tra của SEC không nên được nhìn như là một dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này.

SEC sẽ tập trung vào các hoạt động kế toán cho công ty logistics Cainiao Network, công ty mà Alibaba đang sở hữu 47%, cụ thể là các thông lệ kế toán được áp dụng cho các giao dịch với bên liên quan nói chung, và các dữ liệu hoạt động trong các ngày “Singles Day” (ngày của những người độc thân) hàng năm, theo báo cáo của Alibaba. Alibaba thường chọn ngày này là dịp đưa ra các chương trình khuyến mại để thu hút khách mua hàng, không chỉ tại Trung Quốc mà trên khắp thế giới.

Một số thương gia ở Trung Quốc đã đặt câu hỏi nghi vấn về kết quả kinh doanh trong ngày Singles Day – cao hơn cả doanh thu của ngày Black Friday và Cyber Monday ở Mỹ cộng lại, theo như báo cáo của Alibaba. Năm ngoái, công ty này cho biết đã thu được $14 tỷ Mỹ kim giao dịch trong ngày Singles Day.

Công ty Cainiao bắt đầu được thành lập năm 2013 bởi Alibaba, Yintai Holdings, Fosun Group, Forchn Holdings và năm công ty giao hàng khác. Kết quả kinh doanh của công ty này không được đưa vào trong báo cáo tài chính hợp nhất của Alibaba, và điều này đã đặt ra câu hỏi nghi vấn với các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích.

Thông qua Cainiao, Alibaba đang cố gắng dẫn đầu thị trường giao nhận bưu kiện đang phát triển tại Trung Quốc, trong bối cảnh thương mại điện tử đang lan rộng ra các trung tâm đô thị và đòi hỏi một mang lưới logistics phát triển.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT