Hoa Kỳ

Amazon sắp mở nhà kho mới tại Irvine

Friday, 14/10/2016 - 10:41:55

Cùng với Los Angeles, Orange County sẽ là một trong những vùng dân cư đầu tiên được tiếp cận với các dịch vụ tiện lợi hơn của Amazon, ví dụ như Prime Now – dịch vụ giao hàng trong vòng 1 đến 2 tiếng, và Amazon Fresh – dịch vụ bán thực phẩm tươi và rau củ.


IRVINE – Nhằm phục vụ lượng khách hàng tại Orange County đang càng lúc càng tăng, hãng bán lẻ online Amazon chuẩn bị mở một nhà kho và trung tâm phân phối mới tại thành phố Irvine. Hãng Amazon hiện đang thương lượng với viên chức thành phố để thuê lại một nửa tòa nhà lớn ở địa chỉ 17871 đường Von Karman. Nhà chức trách cho biết, hãng Amazon sẽ không thay đổi ngoại hình tòa nhà, mà chỉ sửa chữa nội thất và cấu trúc bên trong cho phù hợp nhu cầu của hãng.

Tòa nhà nằm giữa đường Alton và đường Main, gần xa lộ 405. Hãng Amazon đã thuê lại 187,817 square feet của tòa nhà từ hãng Von Karman Income Partners Holding. Trung tâm phân phối tại Irvine sẽ nhỏ hơn các trung tâm tương tự ở vùng Inland Empire, vốn thường rộng hơn 1 triệu square feet. Cùng với Los Angeles, Orange County sẽ là một trong những vùng dân cư đầu tiên được tiếp cận với các dịch vụ tiện lợi hơn của Amazon, ví dụ như Prime Now – dịch vụ giao hàng trong vòng 1 đến 2 tiếng, và Amazon Fresh – dịch vụ bán thực phẩm tươi và rau củ.

Doanh thu bán lẻ tại Hoa Kỳ tăng 0.6% trong tháng 9
WASHINGTON DC – Người dân Hoa Kỳ đã gia tăng tiêu dùng trong tháng 9, khiến doanh thu bán lẻ tăng mạnh, nhất là trong ngành kinh doanh xe hơi, nhà hàng, và xăng dầu. Doanh thu bán lẻ tăng 0.6% trong tháng 9 – một sự khôi phục khá tốt sau khi tỷ lệ này giảm 0.2% trong tháng 8, theo thông tin Bộ Thương Mại công bố hôm thứ Sáu. Trong 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu bán lẻ tăng 2.9% so với cùng thời kỳ vào năm 2015.
Người tiêu thụ đã mua sắm nhiều hơn nhờ thu nhập tăng và thị trường việc làm phát triển đều đặn. Doanh thu bán lẻ gia tăng đã giúp bù đắp sự yếu kém gần đây của ngành sản xuất và sự suy giảm kinh tế toàn cầu. Giá xăng ổn định đã giúp tăng doanh số bán 2.4% tại các trạm xăng vào tháng trước, dù nếu tính nguyên năm, con số này vẫn đang sụt giảm. Lượng chi tiêu tại các nhà hàng cũng tăng 0.8% trong tháng 9. Trong khi đó, tại các đại lý bán xe và các cửa hàng bán vật liệu xây dựng, doanh thu trong tháng đều tăng 1% hoặc hơn.

Thanh niên sát hại cha mẹ bị kết án chung thân
SANTA ANA – Một thanh niên 22 tuổi đã bị kết án chung thân vào hôm thứ Sáu, vì đã sát hại cha mẹ ruột của anh ta tại nhà riêng của gia đình ở San Juan Capistrano. Theo Phòng công tố Orange County, bị cáo Ashton Colby Sachs đã bị tuyên nhiều án chung thân không ân xá. Trước đó vào tháng 9, Sachs đã nhận tội đối với 2 tội sát nhân và 2 tội âm mưu sát nhân. Anh ta cũng nhận tội đối với các cáo buộc gia trọng như dùng súng sát hại nhiều người, và dùng súng gây thương tích nặng cho người khác dẫn đến bị liệt.
Vào 2 giờ sáng ngày 9 tháng 2, 2014, ông Bradford Hans Sachs, 57 tuổi, và vợ cũ Andra Resa Sachs, 54 tuổi, được phát hiện đã bị bắn chết tại nhà. Con trai 8 tuổi của họ, Landon, bị bắn bị thương và bị liệt sau đó. Theo lời cảnh sát, Sachs cũng bắn em gái Alexis 17 tuổi của anh ta, nhưng đã bắn trượt. Cho đến nay, động cơ gây án của hung thủ vẫn chưa được xác định.

Phát hiện xương sọ người trong rừng quốc gia
SYLMAR – Nhà chức trách vừa phát hiện một xương sọ người gần bìa rừng của Rừng quốc gia Angeles, khu vực gần cộng đồng dân cư Sylmar. Hài cốt nêu trên được phát hiện lúc 11:10 sáng thứ Năm, trong khu đất hoang thuộc Los Angeles County, gần địa chỉ số 11700 đường Little Tujunga Canyon. Các nhân viên điều tra của quận hạt đã đến hiện trường, trong khi lực lượng của Dịch vụ rừng quốc gia Angeles dọn dẹp các cây bụi xung quanh nơi tìm thấy chiếc xương sọ. Hiện nhà chức trách chưa tìm thấy xương của các phần thân thể khác. Cơ quan pháp y đang cố gắng phục dựng khuôn mặt người chết và tìm hiểu nguyên nhân tử vong.

Cô gái suýt bị bắt cóc khi chạy bộ một mình
MORENO VALLEY – Cảnh sát Riverside County đang truy tìm một nghi can, kẻ đã tìm cách bắt cóc một cô gái trẻ khi cô đang chạy bộ một mình. Trong sự việc xảy ra tối thứ Năm, cô gái 25 tuổi đang chạy bộ ở vùng Moreno Valley thì bỗng nhận thấy cô đang bị bám theo bởi một người đàn ông lái xe pickup truck. Sau đó, chiếc xe chạy vượt qua cô gái và ngừng ở một ngã tư phía trước. Khi cô gái chạy ngang qua, gã đàn ông trong xe bước ra, tóm lấy cô rồi nhấc bổng cô lên, định khiêng cô về xe của hắn.
Tuy nhiên, cô gái đã chống cự dữ dội và thoát khỏi kẻ bắt cóc. Nạn nhân lập tức gọi 911, còn nghi can lái xe bỏ trốn. Nghi can được mô tả là người Hispanic, khoảng 38 đến 45 tuổi, cao 5 feet 2, tóc ngắn màu tối, và mặt lởm chởm râu. Chiếc xe của tên này được mô tả là xe Ford F-150 thuộc thập niên 90, màu xanh xám. Hệ thống camera của thành phố Moreno Valley đã ghi lại được hình ảnh chiếc xe của nghi can, và cảnh sát đã công bố các bức ảnh này để nhờ công chúng giúp nhận dạng

Hành khách bị đuổi vì trêu ghẹo nữ nhân viên
WASHINGTON - Một người đàn ông đã bị đuổi khỏi máy bay vì trêu ghẹo nữ nhân viên, khi cô đang hướng dẫn hành khách sử dụng áo phao bơm hơi. "Ồ, thật nóng bỏng,” một nam hành khách cất lời trêu ghẹo nữ nhân viên hàng không, khi cô đang hướng dẫn cách dùng áo phao trên máy bay của hãng Alaska Airlines, chuẩn bị cất cánh từ sân bay Seattle-Tacoma ở thành phố SeaTac, tiểu bang Washington.
"Anh nên biết tôn trọng người khác", nữ nhân viên bỏ áo phao ra, đi tới chỗ anh ta và nói. "Thôi nào, tôi chỉ định đùa với cô thôi", anh ta trả lời. Các nhân viên phi hành đoàn đã thương lượng cách giải quyết sự việc, và vài phút sau, một nhân viên lên máy bay mời người đàn ông kia xuống. “Tôi chẳng làm gì sai cả? anh ta hét lên,” một nữ hành khách tên Amber kể lại. "Nhân viên hàng không yêu cầu anh ta thu dọn hành lý và rời khỏi máy bay", cô Amber nói. Cô còn khen ngợi hành động của hãng Alaska Airlines, cho rằng hãng này thật sự tôn trọng và hỗ trợ hết sức cho nhân viên, đặc biệt là nhân viên nữ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT