Kinh Doanh

American Airlines cắt 19,000 việc làm vào tháng 10

Tuesday, 25/08/2020 - 05:47:02

Cho đến nay, nhu cầu đi lại của người dân chỉ hồi phục một cách khiêm tốn, khiến tương lai của ngành hàng không vẫn khá ảm đạm.


Hai nhân viên hàng không đi bộ trong hành lang vắng vẻ tại phi trường San Francisco ngày 24 tháng 8, 2020. (Lea Suzuki/The San Francisco Chronicle via Getty Images)

 

TEXAS - American Airlines sẽ cắt giảm 19,000 việc làm vào tháng 10, khi quỹ hỗ trợ liên bang hết hạn và đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục làm giảm nhu cầu di chuyển, theo hãng hàng không này thông báo vào thứ Ba.

Khi đại dịch bùng phát vào tháng 3, American Airlines đang thuê mướn hơn 140,000 nhân viên. Hãng này bị cấm sa thải người lao động cho đến hết ngày 30 tháng 9, theo yêu cầu của ngân sách cứu trợ liên bang $25 tỷ Mỹ kim giành cho ngành hàng không.

Cho đến nay, nhu cầu đi lại của người dân chỉ hồi phục một cách khiêm tốn, khiến tương lai của ngành hàng không vẫn khá ảm đạm. American Airlines nói lượng hành khách của hãng trong quý 4 dự kiến sẽ chỉ bằng 50%, và các chuyến bay quốc tế đường dài sẽ chỉ bằng 25% so với năm ngoái.

American Airlines dự kiến sẽ giảm khoảng 40,000 nhân viên vào tháng 10. Trong đó, số việc làm bị giảm một cách không tự nguyện, bao gồm cả việc tạm nghỉ không lương, sẽ là 17,500 người, bao gồm tiếp viên hàng không, phi công, và các công nhân bảo trì. Ngoài ra, 1,500 việc làm thuộc các vị trí quản lý cũng sẽ bị cắt giảm.

Nhiều hãng hàng không khác cũng đang chuẩn bị sa thải nhân viên. Delta Air Lines vào thứ Hai cho biết hãng đang dự định cho tạm nghỉ không lương 1,941 phi công, trừ khi hãng đạt được thỏa thuận giảm chi phí với công đoàn.

United vào tháng trước đã thông báo với 36,000 nhân viên rằng công việc của họ có thể bị ảnh hưởng, nhưng con số sau cùng chưa được tiết lộ. Southwest Airlines không phải giảm nhân viên trong năm 2020, do hơn 1 phần 4 lực lượng lao động của hãng đã đồng ý ghi danh vào chương trình tự nguyện nghỉ việc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT