Thế Giới

Ấn Độ: Bé 6 tuổi bị cắt cả 2 trái thận vào bệnh viện chữa bệnh

Sunday, 31/05/2015 - 10:32:52

Anh Pavan Kumar đến từ Bareilly, bang Uttar Pradesh, đã đưa con gái 6 tuổi tới Viện Nghiên cứu y khoa toàn Ấn Độ AIIMS để chữa trị, sau khi thận trái của cô bé có vấn đề.

Viện nghiên cứu y khoa Ấn Độ AIIMS.

 

NEW DELHI - Cha của một bé gái ở Ấn Độ đã báo cảnh sát, sau khi cho rằng các bác sĩ ở Viện Nghiên cứu y khoa toàn Ấn Độ AIIMS ở thủ đô New Delhi đã phạm lỗi, khi cắt mất cả 2 quả thận của con gái mới 6 tuổi của anh, trong quá trình phẫu thuật chữa bệnh cho bé.
Anh Pavan Kumar đến từ Bareilly, bang Uttar Pradesh, đã đưa con gái 6 tuổi tới Viện Nghiên cứu y khoa toàn Ấn Độ AIIMS để chữa trị, sau khi thận trái của cô bé có vấn đề.
Sau khi tiến hành chữa trị vào ngày 14 tháng 3, một bác sĩ phẫu thuật thuộc khoa Nhi đồng đã thông báo cho gia đình rằng, thận trái của cô bé đã được cắt bỏ. Tuy nhiên, khoảng 2 ngày sau đó, con gái của anh Kumar bắt đầu đau đớn dữ dội ở vùng bụng, và kết quả siêu âm cho thấy, hai quả thận của cô bé đều biến mất.
"Sau đó, tôi đã đến gặp bác sĩ nhưng bác sĩ đó không thể đưa ra câu trả lời hợp lý. Tôi đã cố gắng nói chuyện với cả ban quản lý AIIMS, nhưng không thành công, bởi vậy, tôi đành phải thông báo sự việc lên cơ quan cảnh sát Hauz Khas", anh Kumar cho biết.
Trước đó, theo hồ sơ bệnh án được lưu trữ tại AIIMS vào ngày 8 tháng 12, nhiều tháng trước khi ca phẫu thuật diễn ra, thận phải của bé gái vẫn trong tình trạng tốt.
Ngay sau khi biết tin về đơn kiện của anh Kumar, và được cơ quan cảnh sát yêu cầu, bệnh viện AIIMS đã thành lập ra ban điều tra gồm các chuyên gia hàng đầu, nhằm nhanh chóng điều tra sự việc. Ban điều tra của AIIMS đã có cuộc họp đầu tiên vào ngày 20 tháng 5, và vẫn đang tổ chức điều tra thêm vào những ngày cuối tháng, trước khi đưa ra báo cáo sau cùng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT