Thế Giới

Ấn Độ cho phép tử hình kẻ cưỡng hiếp trẻ em

Saturday, 21/04/2018 - 10:42:48

Nội các của Thủ Tướng Modi cũng đưa ra các biện pháp giúp quá trình xét xử diễn ra nhanh và mạnh tay hơn, nhưng không nhắc tới vấn đề cưỡng hiếp nam giới và các bé trai.

NEW DELHI - Chính phủ Ấn Độ vừa phê chuẩn hình phạt tử hình đối với những kẻ cưỡng hiếp bé gái dưới 12 tuổi, sau hàng loạt vụ án khiến dư luận phẫn nộ. Nội các của Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm thứ Bảy đã cho phép dùng án tử hình với những kẻ bị kết tội cưỡng hiếp trẻ em gái dưới 12 tuổi, sau phiên họp khẩn để đối phó sự giận dữ của người dân nước này.
Nhà chức trách Ấn Độ cho biết, ngoài án tử hình, sắc lệnh mới sẽ điều chỉnh các điều khoản trong luật hình sự nước này, để đưa ra hình phạt cứng rắn hơn, như tăng án tù tối thiểu từ 10 năm lên 20 năm với những kẻ cưỡng hiếp trẻ em gái dưới 16 tuổi, hay tăng từ 7 lên 10 năm tù đối với tội cưỡng hiếp phụ nữ. Đạo luật này sẽ có hiệu lực sau khi được Tổng Thống Ấn Độ Ram Nath Kovind ký chấp thuận.
New Delhi đã đẩy mạnh việc xét xử và tăng nặng hình phạt cho tội hiếp dâm, bao gồm cả án tử hình, sau vụ cưỡng bức và sát hại một cô gái trẻ gây chấn động dư luận năm 2012. Tuy nhiên, số lượng vụ phạm tội vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Trong năm 2016, có khoảng 40,000 vụ cưỡng hiếp được báo cáo, trong đó nạn nhân trẻ em chiếm khoảng 40%. Làn sóng giận dữ mới đây được đẩy lên cao, khi một bé gái 8 tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại ở Jammu và Kashmir. Các lãnh đạo địa phương của đảng BJP cầm quyền cùng một số tổ chức người Hindu phản đối việc bắt giữ 8 nghi can, vì họ thuộc cộng đồng này. Nội các của Thủ Tướng Modi cũng đưa ra các biện pháp giúp quá trình xét xử diễn ra nhanh và mạnh tay hơn, nhưng không nhắc tới vấn đề cưỡng hiếp nam giới và các bé trai.

Anh xác định danh tính kẻ đầu độc cựu điệp viên Nga
LONDON - Các nhà điều tra Anh cho biết, những nghi can đầu độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal đang lẩn trốn ở Nga. Cuộc điều tra vụ ám sát cựu gián điệp Nga Sergei Skripal và con gái Yulia dường như đã có đột phá lớn, khi cảnh sát Anh tuyên bố đã xác định được danh tính những nghi can đứng sau âm mưu đầu độc này. Cơ quan tình báo Anh cho rằng, các nghi can đang lẩn trốn trên lãnh thổ Nga. Danh tính nghi can, cũng như các báo cáo tình báo được cảnh sát Anh thu thập, vẫn chưa được công bố, nhưng họ cho biết một trong các manh mối về nghi can được thu thập từ danh sách các chuyến bay rời khỏi Anh sau vụ ám sát.
Hai cha con cựu đại tá Skripal bị phát hiện bất tỉnh ở một khu mua sắm tại thành phố Salisbury hôm 4 tháng 3. Anh cáo buộc Nga dùng chất độc thần kinh Novichok tấn công hai người, nhưng bị Moscow bác bỏ. Cô Yulia đã bình phục và xuất viện hồi giữa tháng 4, còn sức khỏe ông Skripal được cho là đang tiến triển tốt. Cuộc điều tra dự kiến sẽ kéo dài thêm nhiều tháng, nhưng Anh vẫn khẳng định Nga đứng sau vụ đầu độc này.
Vụ đầu độc đã làm tăng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Nga và phương Tây. 28 quốc gia đã trục xuất các nhân viên ngoại giao Nga để ủng hộ Anh, và Moscow cũng trục xuất các nhà ngoại giao phương Tây để đáp trả.

Trung Quốc: Tai nạn lật thuyền, 11 người chết
QUẢNG TÂY – Vào khoảng 1 giờ 40 chiều thứ Bảy, giờ địa phương, một vụ lật thuyền đã xảy ra tại thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc khiến 11 người chết và 6 người mất tích. Được biết, tai nạn xảy ra khi 2 chiếc thuyền rồng đang tập đua trên sông Đào Hoa, nhằm chuẩn bị cho cuộc thi trong lễ hội địa phương sắp tới. Hai thuyền rồng bị lật khiến gần 60 người bị rơi xuống nước. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến các chiếc thuyền bị lật. Nhà chức trách vẫn đang tìm người mất tích.
Trung Quốc thường tổ chức nhiều cuộc đua thuyền rồng trên khắp nước trong dịp tết Đoan Ngọ hàng năm, diễn ra gần ngày Hạ chí, và đây cũng là dịp tưởng niệm ngày mất của nhà thơ Khuất Nguyên, sống vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên.

Chuyên gia quốc tế thu thập mẫu vật tại Syria
DOUMA – Các chuyên gia hóa học đã thu thập các mẫu vật tại thị trấn Douma của Syria vào thứ Bảy, 2 tuần sau khi vụ tấn công được cho là bằng vũ khí hóa học xảy ra tại đây. Hoạt động của các chuyên gia đã được xác nhận bởi Tổ chức ngăn cấm vũ khí hóa học OPCW. Tổ chức này sẽ thực hiện cuộc điều tra độc lập, nhằm xác định xem vụ tấn công hôm 7 tháng 4, khiến hơn 40 người chết, có phải là một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hay không.
Các nước phương Tây cáo buộc chính quyền của Tổng Thống Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công, trong khi Syria và Nga luôn bác bỏ thông tin này. Các điều tra viên của OPCW đã đến Damacus từ ngày 15 tháng 4, nhưng bị cản trở suốt 1 tuần và mới đến được thị trấn Douma vào thứ Bảy. Điều này khiến phương Tây cáo buộc Syria và Nga đang tìm cách trì hoãn để tiêu hủy bằng chứng. Nhiệm vụ điều tra của OPCW chỉ là xác nhận về vụ tấn công hóa học, và sẽ không xác định quốc gia chịu trách nhiệm cho sự việc.

Tình báo Israel bị cáo buộc ám sát học giả Palestine
MALAYSIA - Một giáo sư Palestine đã bị hai sát thủ bắn chết ở thủ đô của Malaysia, gia đình nạn nhân nghi ngờ tình báo Israel là thủ phạm. Ông Fadi al-Batsh, giáo sư đại học 35 tuổi người Palestine, sáng thứ Bảy bị 2 kẻ lạ mặt bắn chết tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, khi đang tới thánh đường Hồi giáo để cầu nguyện. Cha của nạn nhân cho rằng Mossad - cơ quan tình báo quốc gia Israel - đứng sau vụ sát hại và kêu gọi chính quyền Malaysia nhanh chóng điều tra.
Cả phong trào Thánh Chiến Hồi giáo và tổ chức Hamas tại Dải Gaza đều khẳng định ông al-Batsh là thành viên của họ. Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur Datuk Lazim cho biết, hai tay súng đã chờ al-Batsh trong gần 20 phút bên ngoài một ngôi nhà ở quận Setapak, sau đó bắn 10 phát vào nạn nhân, khiến ông al-Batsh chết tại chỗ. Cảnh sát khẳng định đang điều tra theo mọi giả thuyết, kể cả "khủng bố.”
Đại sứ Palestine tại Malaysia Anwar H. Al Agha cho biết, al-Batsh đã sống tại Malaysia trong 10 năm và sắp dự một hội thảo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nạn nhân có vợ và 3 con. Mossad là cơ quan tình báo quốc gia của Israel, với nhiệm vụ chính là thu thập tin tình báo, thực hiện các chiến dịch bí mật và chống khủng bố. Khác với các cơ quan chính phủ và quân đội, tổ chức và quyền lực của Mossad không bị giới hạn bởi Hiến Pháp Israel. Trong 68 năm hoạt động, Mossad từng thực hiện nhiều nhiệm vụ bắt cóc và ám sát. Các hoạt động của cơ quan này cũng được giữ bí mật hoàn toàn, trừ khi gặp thất bại hoặc Tel Aviv muốn gởi thông điệp răn đe tới các đối thủ.

Thiếu niên Anh bị tù vì tấn công email của giám đốc CIA
LONDON – Bị cáo Kane Gamble, hacker 18 tuổi người Anh, hôm thứ Sáu đã bị kết án 2 năm tù vì tội đột nhập email của nhiều viên chức Hoa Kỳ. Thẩm Phán Charles Haddon-Cave gọi hành động của Gamble là "chiến dịch khủng bố điện toán bẩn thỉu và có động cơ chính trị.” Công tố viên cho biết, Gamble đã thực hiện nhiều cuộc gọi lừa đảo tới nhân viên tổng đài trong giai đoạn 2015-2016, nhằm có được thông tin để xâm nhập email của nhiều viên chức cấp cao của Hoa Kỳ vào thời điểm đó như giám đốc Cơ quan điều tra liên bang FBI Mark Guiliano, Bộ Trưởng Nội An Jeh Johnson, giám đốc Cơ quan tình báo CIA John Brennan, và nhiều người khác.
Gamble nắm trong tay nhiều tài liệu "đặc biệt nhạy cảm" về hoạt động quân sự và tình báo của Hoa Kỳ ở Iraq và Afghanistan, sau đó khoe khoang hành động này và tung một số thông tin lên mạng. Hacker này bị bắt và nhận tội vào cuối năm ngoái.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT