Thế Giới

Ấn Độ điều tra vụ cảnh sát bắn chết nghi can

Thursday, 12/12/2019 - 06:58:08

Tối Cao Pháp Viện Ấn Độ vào thứ Năm đã ra lệnh điều tra vụ cảnh sát bắn chết 4 nghi can cưỡng hiếp, sát hại nữ bác sĩ thú y ở bang Telangana.


NEW DELHI – Tối Cao Pháp Viện Ấn Độ vào thứ Năm đã ra lệnh điều tra vụ cảnh sát bắn chết 4 nghi can cưỡng hiếp, sát hại nữ bác sĩ thú y ở bang Telangana. Một cựu thẩm phán Tối Cao Pháp Viện đã được bổ nhiệm làm trưởng nhóm điều tra, và được giao nhiệm vụ hoàn thành điều tra trong 6 tháng. Cảnh sát thành phố Hyderabad, bang Telangana hôm 5 tháng 12 đã đưa 4 nghi can tới khu vực gần nơi phát hiện thi thể nữ bác sĩ thú y Priyanka Reddy, để phục dựng hiện trường. Tuy nhiên, 4 nghi can được cho là đã cướp vũ khí và cố trốn thoát, buộc cảnh sát phải nổ súng. Toàn bộ các nghi can, trong độ tuổi 20 đến 24, đã bị bắn chết.
Những kẻ này bị bắt sau khi người dân phát hiện thi thể bị đốt cháy của cô Priyanka, 26 tuổi, dưới chân cầu xa lộ vào sáng 27 tháng 11. Nhóm này thú nhận đã cố tình đâm thủng bánh xe máy của nạn nhân, sau đó đến gần giả vờ đến cho cô đi nhờ. Chúng đã bắt cóc, cưỡng hiếp, sát hại và đốt thi thể cô vào tối 26 tháng 11. Sự việc khiến dư luận Ấn Độ hết sức phẫn nộ và đã biểu tình trên khắp nước. Nhiều người đã xuống đường ăn mừng sau khi 4 nghi can bị cảnh sát bắn chết. Tuy nhiên, một số người lo ngại hành động của cảnh sát có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm về việc hành quyết tội phạm không qua xét xử.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT