Với chiều cao kỷ lục 182 mét, dựng bên bờ sông Narmada, bang Gujarat, Tượng đài Hợp Nhất cao hơn tượng Nữ Thần Tự Do tới 87 mét, và vượt qua bức tượng Trung Nguyên Đại Phật 153 mét của Trung Quốc để trở thành bức tượng cao nhất thế giới. Tượng đài được đúc khuôn từ khoảng 1,850 tấn đồng.
“Tượng Đài Đoàn Kết” khánh thành tại tỉnh bang Gujarat ngày thứ Tư, 31 tháng 10, 2018. Đây là tượng cao nhất thế giới, cao gấp đội Tượng Nữ Thần Tự Do của Hoa Kỳ. (Getty Images)
GUJARAT - Ấn Độ gấp rút chuẩn bị những bước cuối cùng và rồi đã kịp khánh thành bức tượng cao nhất thế giới vào ngày 31 tháng 10. Tượng đài Hợp Nhất, cao 182 mét, được xây dựng nhằm tôn vinh nhà lãnh đạo chính trị và văn hóa Sardar Vallabhbhai Patel, trong cuộc chiến giành độc lập từ thực dân Anh năm 1947. Tượng được gọi là “Tượng Đài Đoàn Kết.”
"Trên thế giới, người ta nói về tượng Nữ Thần Tự Do của Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn dựng bức tượng ông Sardar Patel với kích thước gấp hai lần Nữ Thần Tự Do,” Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi nói. Dự án này là giấc mơ mà Thủ Tướng Modi hy vọng hoàn thành trong nhiệm kỳ đầu tiên. Quần thể tượng đài bao gồm cả bảo tàng, trung tâm nghiên cứu, giải trí và một khách sạn 3 sao.
Với chiều cao kỷ lục 182 mét, dựng bên bờ sông Narmada, bang Gujarat, Tượng đài Hợp Nhất cao hơn tượng Nữ Thần Tự Do tới 87 mét, và vượt qua bức tượng Trung Nguyên Đại Phật 153 mét của Trung Quốc để trở thành bức tượng cao nhất thế giới. Tượng đài được đúc khuôn từ khoảng 1,850 tấn đồng.
Dự án được công bố năm 2010, khi ông Modi còn là thủ hiến bang Gujarat. Ngoài ngân sách từ chính quyền bang, dự án xây tượng cũng nhận được hỗ trợ từ chính quyền liên bang và đóng góp của các cá nhân. Với chi phí ước tính tới hơn $410 triệu Mỹ kim, ban quản lý dự án đã kêu gọi cộng đồng ủng hộ hoàn thành việc xây dựng. Ông Modi cũng vận động người dân khắp nước đóng góp vật liệu.
Tuần tới, Thủ Tướng Modi dự kiến sẽ chủ trì lễ khánh thành, với sự tham dự của nhiều viên chức cấp cao trong đảng và chính phủ. Tuy nhiên, đối với giới chỉ trích, bức tượng là bằng chứng cho thấy chính phủ đang lợi dụng hình ảnh của ông Patel, người từng là chủ tịch đảng Quốc Đại đối lập ngày nay.
Tuy nhiên, tượng đài Hợp Nhất không phải là bức tượng duy nhất của Ấn Độ sẽ phá kỷ lục thế giới khi nó khánh thành. Cũng tại nước này, ngoài khơi bờ biển Mumbai, tượng đài Vua Chhatrapati Shivaji đang dần thành hình. Shivaji là người chiến đấu chống lại Đế quốc Hồi giáo Mogul để thành lập vương quốc riêng vào thế kỷ 17
Dự kiến hoàn thành vào năm 2021, với độ cao 212 mét, tượng đài Vua Shivaji sẽ phá kỷ lục của tượng đài Hợp Nhất, và là một bước tiến lớn nữa trong kế hoạch mơ ước của Thủ Tướng Modi. Tuy nhiên, nhiều người dân rất bất mãn về các ảnh hưởng môi trường của dự án và việc tiêu tốn $530 triệu Mỹ kim cho công trình, trong khi có thể dùng ngân sách này để đầu tư cho cơ sở hạ tầng, giáo dục và các chương trình phát triển xã hội.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Mộ vụ án gây rúng động Nhật Bản với 2 thi-thể-nam-nữ bị đốt-cháy, xếp thành hình chữ thập
Phía cảnh sát Nhật Bản vẫn đang gấp rút điều tra vụ án 2 thi thể nam nữ bị đốt cháy tại Thị trấn Nasu, tỉnh Tochigi, vùng Kanto dựa ...
Thông tin mới nhất về hung thủ tấn công nhà thờ ở Sydney, Úc
Úc sẽ bị tên này gây hậu quả tiếp vài chục năm nữa vì tuổi còn quá trẻ
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...