Thế Giới

Ấn Độ không kích bên trong lãnh thổ Pakistan

Tuesday, 26/02/2019 - 08:14:58

Tuy ngoại trưởng Ấn Độ nói rằng rất nhiều các tay khủng bố đã bị tiêu diệt, nhưng tuyên bố này lại bị Pakistan bác bỏ. Phát ngôn viên quân đội Pakistan viết trên Twitter rằng không có người thiệt mạng trong vụ không kích, do máy bay Ấn Độ đã bị ngăn cản khi bay vào trong lãnh thổ Pakistan.


Cho thủ tướng ăn kẹo. Người dân đã để kẹo cạnh miệng trong hình của Thủ Tướng Narendra Modi, trong lúc họ vui mừng sau khi nghe tin quân đội đã oanh kích một căn cứu của lực lượng Jaish-e-Mohammeds bên trong lãnh thổ Pakistans ngày thứ Ba, 26 tháng 2, 2019. (Getty Images)

NEW DELHI - Chính phủ Ấn Độ vào ngày thứ Ba thông báo nước này đã không kích một nhóm khủng bố bên trong lãnh thổ Pakistan, để đáp trả vụ đánh bom tự sát khiến 40 cảnh sát thiệt mạng tại vùng Kashmir vào tuần trước.

Tuy ngoại trưởng Ấn Độ nói rằng rất nhiều các tay khủng bố đã bị tiêu diệt, nhưng tuyên bố này lại bị Pakistan bác bỏ. Phát ngôn viên quân đội Pakistan viết trên Twitter rằng không có người thiệt mạng trong vụ không kích, do máy bay Ấn Độ đã bị ngăn cản khi bay vào trong lãnh thổ Pakistan.

New Delhi cáo buộc Islamabad dung dưỡng cho nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammed (JeM), tổ chức đã nhận trách nhiệm cho vụ đánh bom tự sát tại Kashmir. Tuy nhiên, Pakistan luôn bác bỏ cáo buộc này.

“Một chiến dịch dựa trên thông tin tình báo đã được thực hiện vào sáng sớm, Ấn Độ đã không kích căn cứ huấn luyện lớn nhất của JeM tại Balakot,” thông cáo của Ngoại Trưởng Ấn Độ Vijay Gokhale viết. “Một lượng lớn các tay khủng bố của JeM, các huấn luyện viên, các thủ lãnh cao cấp… đã bị tiêu diệt.”

Đáp lại, phát ngôn viên của quân đội Pakistan, Thiếu Tướng Asif Ghafoor, nói rằng, “Máy bay Ấn Độ xâm nhập từ khu vực Muzafarabad. Khi đối mặt với sự đáp trả kịp thời từ Không quân Pakistan, các máy bay Ấn Độ đã phải thả hết các vũ khí mang theo trên đường trốn chạy. Các vũ khí này rơi ở gần Balakot và không gây thương vong.”

Vụ đối đầu trong không phận Pakistan là sự gia tăng mới nhất trong căng thẳng giữa 2 cường quốc hạt nhân, vốn đã tranh chấp vùng Kashmir từ nhiều năm qua. Pakistan đã lên án vụ không kích của Ấn Độ, và gọi đây là một vụ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, gây đe dọa đến hòa bình trong khu vực.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT