Thế Giới

Ấn Độ tố Trung Cộng lấn chiếm biên giới

Monday, 31/08/2020 - 06:34:49

Viên chức Ấn Độ vào thứ Hai cho biết quân đội nước này vừa ngăn chận một âm mưu lấn chiếm của lực lượng Trung Quốc, tại ngọn đồi ở vùng biên giới tranh chấp thuộc phía tây Himalaya.


Một quân nhân đang canh gác Quốc Lộ Srinagar- Ladakh tại Manigam ngày 31 tháng 8, 2020 tại Srinagar trong vùng biên giới Ấn Độ với Trung Cộng. (Getty Images)


NEW DELHI - Viên chức Ấn Độ vào thứ Hai cho biết quân đội nước này vừa ngăn chận một âm mưu lấn chiếm của lực lượng Trung Quốc, tại ngọn đồi ở vùng biên giới tranh chấp thuộc phía tây Himalaya.

Phát ngôn viên quân đội Ấn Độ, Đại Tá Aman Anand, cho biết vào đêm 29 rạng sáng 30 tháng 8, lực lượng Trung Quốc đã vi phạm các thỏa thuận ngoại giao và thực hiện các di chuyển quân sự mang tính khiêu khích, nhằm thay đổi hiện trạng tại biên giới.

Theo các nguồn tin của New Delhi, binh sĩ Trung Quốc đã định chiếm đóng một ngọn đồi bên bờ hồ Pangong Tso, nơi Ấn Độ coi là lãnh thổ quốc gia. Sau khi phát hiện đường di chuyển của lực lượng Trung Quốc, quân đội Ấn Độ đã ngay lập tức điều động binh sĩ, ngăn được vụ lấn chiếm này.

Dù vậy, quân đội Trung Quốc cũng xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ tại một số địa điểm, vi phạm đường ranh giới thực tế LAC.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc vào thứ Hai đã bác bỏ cáo buộc cho rằng binh sĩ nước này xâm phạm biên giới Ấn Độ, và thêm rằng các viên chức quân sự hai bên đang thảo luận về sự việc mới.

Tình hình biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn còn rất căng thẳng, sau khi 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong vụ ẩu đả với lực lượng Trung Quốc gần thung lũng Galwan vào tháng 6. Quân đội hai bên đang đóng quân đối đầu nhau tại nhiều địa điểm dọc biên giới, bao gồm cả vùng bờ hồ Pangong Tso, nơi cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT