Thế Giới

Ấn Độ: Vác xác vợ 12 cây số vì quá nghèo

Thursday, 25/08/2016 - 10:56:21

Ông thật thà khai với bệnh viện là nhà của ông nằm cách đó khoảng 60 cây số mà ông không có tiền thuê xe chở xác vợ về. Vợ của ông chỉ được nhận vào bệnh viện này vào thứ Ba và tối hôm đó thì qua đời. Lập tức bệnh viện yêu cầu ông Majha phải “lấy xác bà vợ đi bằng mọi giá.”

Người đàn ông vác xác vợ đi cùng con gái về nhà. (BBC)


Một kẻ bần cùng của Ấn Độ phải gạt lệ vác thi thể của người vợ xấu số lên vai đi bộ 12 cây số về nhà vì không có tiền để trả tiền xe cứu thương. Bà Amang, 42 tuổi, vợ của ông Dana Majha, đã qua đời vì bệnh lao phổi trong một bệnh viện ở thị trấn Bhawanipatra thuộc tỉnh bang Orissa.
Ông thật thà khai với bệnh viện là nhà của ông nằm cách đó khoảng 60 cây số mà ông không có tiền thuê xe chở xác vợ về. Vợ của ông chỉ được nhận vào bệnh viện này vào thứ Ba và tối hôm đó thì qua đời. Lập tức bệnh viện yêu cầu ông Majha phải “lấy xác bà vợ đi bằng mọi giá.”
Dù ông khản cổ năn nỉ, không ai xiêu lòng, cuối cùng người quá nghèo này đành phải “quảy xác vợ lên vai làm cuộc hành trình trình trường chinh” quy cố hương. Cũng may có người phát giác chuyện “kỳ cục” này khi ông đi bộ được 12 cây số và can thiệp. Sau đó có xe đưa cả nhà ông trên gần 50 cây số còn lại để về làm đám an táng cho vợ.

Xe taxi 'không người lái” xuất hiện ở Singapore
Chẳng bao lâu nữa khi đáp máy bay xuống Singapore, bạn đừng sợ nếu như chiếc taxi mà bạn ngoắc và leo lên không có ai lái hết mà vẫn chạy ngon lành. Ngay trong năm 2016, chuyện này đã xảy ra, mà bạn lại không phải trả đồng xu nào. Thực ra đây là những chuyến xe taxi thử nghiệm, vẫn có tài xế nhưng bác tài khoanh tay ngồi ngó chiếc xe tự lái, bác ta chỉ can thiệp nếu như máy điện toán giở chứng dọc đường.
Một công ty có tên nuTonomy có bản doanh ở Hoa Kỳ vào năm 2013 được hai nhà nghiên cứu MIT thành lập chuyên về kỹ thuật robot và kỹ thuật tự hành của xe cộ. Hiện nay noTonomy có văn phòng cả ở Singapore. Đầu năm nay nuTonomy là công ty đầu tiên được giấy phép của chính phủ Singapore cho phép chế tạo và thủ nghiệm xe tự hành. Lúc đầu thì không chở ai cả, nhưng sau đó có thử nghiệm chở vài người khách. Hiện nay đội xe taxi đặc biệt này có 6 chiếc, chỉ chạy loanh quanh trong vòng 4 cây số vuông để thử nghiệm.

Dùng tiền trợ giúp của chính phủ tài trợ cho IS
Năm 2007 tại tiểu bang Minnesota, một vụ cầu đổ sụp lớn lao khiến nhiều xe rơi xuống sông, nhưng một trong các nạn nhân sống sót của vụ này lại bị kết tội vì đã gia nhập nhóm IS. Nghi can Mohamed Amin Ali Roble, 20 tuổi, đã bị kết án là đã đi Syria và gia nhập nhóm IS khi anh ta mới tròn 18 tuổi. Ngoài ra Roble còn bị tội đã tài trợ đến 91,000 đô la cho nhóm IS, theo cơ quan FBI cho báo chí hay.
Sở dĩ Roble có số tiền lớn đến thế dù tuổi còn nhỏ là do anh ta đã dược tiểu bang Minnesota đền bù trong tai nạn sập cầu. Vụ sập cầu năm 2007 làm 13 người chết và 145 người khác bị thương, khi đó Roble là học sinh 11 tuổi đang ngồi trên xe bus nhà trường đang chạy qua cầu và hắn có nhiều tiền là do được bồi thường.
Năm 2014, Roble đã bay đi đến thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ và từ đó đi Syria sau đó. FBI cho hay lẽ ra hắn đã phải trở về Mỹ vào tháng 6 năm 2015, nhưng đã vắng mặt không trở về.

Afghanistan tố cáo Pakistan tấn công đại học

Vụ tấn công vào đại học American University của thủ đô Kabul ở Afghanistan đã chấm dứt hôm thứ Năm với it nhất 13 người bị sát hại và 36 người khác bị thương, theo lời một đại diện chính phủ Afghanistan cho biết. Vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công vào đại học American University, dù người ta nghi ngờ Taliban là thủ phạm. Zabihullah Mujahid, phát ngôn nhân của Taliban cho hay nhóm nhòm này “đang cho điều tra” vụ tấn công.
Tổng Thống Afghanistan Ashraf Ghani thì tố cáo Pakistan đứng đàng sau vụ này, vì ông cho Pakistan luôn ủng hộ Taliban, thậm chí ông đã gọi điện thoại trực tiếp cho Tổng Tư Lệnh quân đội Pakistan là Raheel Sharif để phản đối.
Trong số 13 nạn nhân tử thương có bảy sinh viên và một giáo sư. Ngoài ra còn có ba cảnh sát viên và hai nhân viên bảo vệ an ninh cũng bị sát hại, theo lời người đại diện của Bộ Nội Vụ Afghanistan cho báo chí biết. Chỉ có hai phiến quân trang bị đầy đủ vũ khí, kể cả lựu đạn, đã gây ra vụ tấn công kéo dài 9 giờ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT