Hoa Kỳ

An ninh Mỹ: Trung Cộng có thể đánh sập mạng lưới điện

Sunday, 23/11/2014 - 10:14:25

Giám Đốc An Ninh Quốc Gia Mỹ nói rằng kẻ xấu cũng có thể tấn công một cách đơn giản là chặn không cho chúng ta truy cập vào các mạng. Ông Rogers cho biết Trung Quốc là một trong những quốc gia có khả năng đó.

Ông Mike Rogers điều trần trước Hạ Viện. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Trung Quốc và "có thể là một hoặc hai quốc gia khác nữa” có khả năng xâm nhập và làm tắt hệ thống máy tính của các công ty điện lực Mỹ, của mạng lưới hàng không và của các công ty tài chính, Đô Đốc Mike Rogers, giám đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (viết tắt NSA), cho biết trong một cuộc điều trần tại Hạ Viện hôm thứ Năm.
Trình bày trước các dân biểu trong Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện về các mối đe dọa không gian điện toán, ông Rogers cho biết những kẻ tấn công kỹ thuật số lâu nay đã thành công trong việc xâm nhập vào một số hệ thống mạng của Mỹ, và thực hiện các vụ "quan sát" để xem xét cách thức kết nối giữa các hệ thống mạng này.
Giám Đốc An Ninh Quốc Gia Mỹ nói rằng kẻ xấu cũng có thể tấn công một cách đơn giản là chặn không cho chúng ta truy cập vào các mạng. Ông Rogers cho biết Trung Quốc là một trong những quốc gia có khả năng đó.
"Ngoài ra có lẽ cũng có thêm một hoặc hai quốc gia khác nữa có các khả năng này," ông nói thêm, nhưng từ chối nêu tên các quốc gia vì ông trình bày trong một cuộc điều trần được mở rộng cho công chúng được tham dự.
Giám Đốc Rogers đã tới để điều trần hai ngày sau khi một dự luật cải tổ về các dữ kiện mà NSA đã thâu thập được gặp thất bại ở Thượng Viện. Những người ủng hộ các quyền riêng tư sẽ phải bắt đầu lại từ đầu để tìm các giải pháp mới cho những quy định về giám sát. Ông cho biết tại phiên điều trần rằng các công ty điện thoại vẫn đang cung cấp các hồ sơ cho NSA, nhưng theo những quy định nghiêm ngặt hơn trước kể từ khi có các vụ công bố vào năm 2013 của Edward Snowden.
Giám đốc của NSA nói các mối đe dọa của các cuộc tấn công mạng rất cao và nguy hiểm và cần phải có các đạo luật liên quan đến an ninh mạng để đối phó. Ông nói thêm nếu Hoa Kỳ chỉ dừng lại ở việc phòng thủ không thì đó là một đối sách thất bại. Việc xác nhận khả năng đánh sập mạng lưới điện toán bằng tấn công trên mạng của Trung Quốc của một giới chức cao cấp về an ninh quốc gia Hoa Kỳ được coi là lần đầu tiên từ trước tới nay.
Vào tuần trước cơ quan khí tượng quốc gia đã xác nhận là các trang mạng của họ bị tin tặc Trung Quốc xâm nhập gây ra một số gián đoạn. Gần đây Bưu Điện Hoa Kỳ cũng xác nhận là hệ thống mạng của họ đã bị xâm nhập đe dọa đến hồ sơ cá nhân của 800,000 nhân viên, và thủ phạm trong vụ này cũng được cho là các tin tặc của nhà cầm quyền Trung Cộng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT